So với trận mở màn, cả Man City và Chelsea chỉ có một vài sự thay đổi nhỏ về nhân sự. Cụ thể Aguero thế chỗ Bony đá chính trên hàng công đội chủ nhà. Trong khi đó HLV Mourinho sử dụng bộ đôi Ramires và thủ môn Begovic thay thế Oscar và Courtois.
Hàng thủ trứ danh bên phía Chelsea trở nên mong manh trước sức công phá của Man City.
Với lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng ở ngày mở mản mùa giải mới, Man City lập tức đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép về phía đối thủ. Các cơ hội liên tiếp được trao cho bộ đôi Aguero và Navas. Bên kia chiến tuyến, Chelsea chủ trương chơi phòng ngự phản công sở trường.
Tuy nhiên cách tiếp cận trận đấu nói trên chỉ giúp họ thành công được 2/3 thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Việc phải gồng mình chống đỡ những pha lên bóng ào ạt với độ sát thương cao từ phía đội chủ nhà khiến thủ môn Begovic dù rất xuất sắc cản phá những pha bắn phá của các chân sút Man City nhưng chẳng thể mãi cứu thua cho The Blues. Bàn thắng mở điểm càng giúp Man City chơi thăng hoa hơn bất chấp sự chống đỡ quyết liệt từ phía Chelsea.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Mourinho thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự nhằm lật ngược tình thế. Thế nhưng trong khi những nỗ lực tấn công chẳng mang lại hiệu quả thì họ phải nhận đòn hồi mã thương ác hiểm của đối thủ. Bộ đôi Kompany và Fernandinho lần lượt lập công để ấn định chiến thắng 3-0 đậm đà cho Man City. Đó là trận thắng đầy bất ngờ nhưng hợp lý dành cho đội chủ sân Etihad.
Với 2 chiến thắng cùng với khoảng cách 3 bàn trắng, Man City trễm trệ trên ngôi đầu bảng Premier League. Ngược lại Chelsea vẫn chưa thể ca khúc khải hoàn sau chức vô địch giành được mùa trước.
Đội hình ra sân:
Man City: Hart, Sagna, Kompany (C), Mangala, Kolarov, Yaya Toure, Fernandi