Theo Free Press Journal, một vụ cướp tại Saroornagar, Hyderabad, Ấn Độ, đã gây ra mối lo ngại rộng rãi sau khi 2 người đàn ông bị cáo buộc dàn dựng vụ tai nạn giao thông để đánh cắp chiếc điện thoại từ người đi đường.
Trong clip, người đàn ông điều khiển xe máy đột ngột quay đầu và lao về phía một người đi bộ đang băng qua đường. Vài giây sau, anh ta dường như mất kiểm soát xe và cố tình ngã xuống đường, tạo ra tình huống cần được giúp đỡ ngay lập tức.
Không chút do dự, người qua đường lao tới giúp đỡ. Khi anh ta cố gắng nâng chiếc xe máy lên và giúp đỡ tài xế, người đàn ông thứ 2 tiến đến, có vẻ như cũng muốn hỗ trợ.
Trong khi người tốt bụng vẫn tập trung giúp đỡ người đi xe máy bị ngã, nghi phạm đã lặng lẽ luồn tay vào túi áo trước của nạn nhân và lấy đi chiếc điện thoại thông minh của anh ta. Chiếc điện thoại bị đánh cắp trị giá khoảng 1 lakh rupee (27,7 triệu đồng).

Hai người đàn ông dàn cảnh ngã xe để cướp điện thoại của người đàn ông đi bộ. Ảnh cắt từ clip.
Sau vụ trộm, cả 2 nghi phạm nhanh chóng leo lên xe máy và bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi nạn nhân kịp phát hiện chuyện gì đã xảy ra.
Ban đầu người đàn ông tiếp tục bước đi, sau đó anh ta theo bản năng kiểm tra túi và phát hiện điện thoại của mình đã biến mất. Nghĩ rằng mình đã đánh rơi điện thoại, người này tìm kiếm dọc đường trước khi nhận ra những người đi xe máy đã lấy trộm nó.
Đoạn clip lan truyền trên mạng đã gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ, với nhiều người bày tỏ sự thất vọng rằng những sự việc như vậy có thể khiến mọi người ngần ngại giúp đỡ người lạ trong những trường hợp khẩn cấp thực sự.
Một người dùng viết: "Đây chính là lý do tại sao mọi người ngừng giúp đỡ người lạ trên đường. Điều tồi tệ nhất là vì một vài người như thế này, những người thực sự cần giúp đỡ có thể bị bỏ mặc trong tương lai".
Một người khác bình luận: "Chỉ vì những kẻ như vậy mà mọi người mới sợ giúp đỡ những người thực sự cần. Chúng phải bị bắt không chỉ vì tội trộm cắp mà còn vì tội lừa đảo".
Cảnh sát tại nhiều thành phố của Ấn Độ đã cảnh báo người dân về các vụ trộm cắp bằng thủ đoạn đánh lạc hướng, trong đó tội phạm tạo ra sự hỗn loạn bằng cách dàn dựng các vụ tai nạn giả, tranh cãi giả, yêu cầu giúp đỡ hoặc các tình huống lừa đảo khác để đánh cắp đồ vật có giá trị. Loại tội phạm này thường nhắm vào điện thoại di động, ví tiền, đồ trang sức và túi xách, đặc biệt là ở những khu vực công cộng đông người.
Các nhà chức trách khuyên mọi người nên luôn cảnh giác ngay cả khi đang giúp đỡ người khác. Giữ đồ vật có giá trị trong túi an toàn, chú ý đến mọi người có mặt tại hiện trường và tránh để lộ những đồ vật đắt tiền để giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân.
Phương Linh (t/h)