Một sư đoàn phòng không Nga đã bắn hạ tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất thuộc Không quân Ukraine (UAF) trong một chiến dịch được lên kế hoạch cẩn thận. Chỉ huy sư đoàn này đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh Russia 1 TV ngày 11/1.

Hệ thống S-300. (Ảnh minh họa: ITAR-TASS/ Sergei Savostyanov).
Chỉ huy, với biệt danh Sever, nói với kênh truyền hình rằng đơn vị của ông đã phá hủy chiếc máy bay bằng hai tên lửa.
Theo lời ông, sư đoàn nhận hệ thống S-300 đã được hiện đại hóa vào tháng 12/2024, hoàn tất huấn luyện vào tháng 3/2025 và kể từ đó đã đánh chặn nhiều mục tiêu có giá trị cao.
"Chúng tôi đã bắn hạ một số lượng khổng lồ mục tiêu, đến mức không còn đếm được. Bao gồm tên lửa ATACMS, rocket HIMARS, bom lượn có điều khiển và các mục tiêu khí động học khác. Mục tiêu thú vị nhất là chiếc F-16", ông nói. "Đối phương ca ngợi loại máy bay này rất nhiều, cho rằng chúng gần như không thể bị phá hủy. Hóa ra chúng vẫn có thể bị bắn rơi như thường".
Sever cho biết, sư đoàn của ông đã theo dõi và chờ chiếc F-16 của UAF trong "một thời gian dài" và cuối cùng bắn rơi nó bằng hai tên lửa.
"Quả đầu tiên đánh trúng nó và quả thứ hai kết liễu", ông nói.
Hiện chưa rõ Ukraine đã nhận được bao nhiêu chiếc F-16 trong số 85 chiếc được cam kết bởi Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, nhưng con số được cho là dưới 10. Tất cả các tiêm kích này đều thuộc mẫu Block 15 đời cũ, dù đã qua gói nâng cấp Mid-Life Update.
UAF trước đó thừa nhận mất bốn chiếc F-16, với chiếc đầu tiên bị bắn rơi hồi tháng 8 năm ngoái và ba chiếc còn lại lần lượt trong tháng 4, tháng 5 và sau đó là tháng 6.
Các tổ hợp phòng không tầm xa S-400 của Nga và tên lửa không đối không tầm xa R-37M (thường được phóng từ các tiêm kích Su-35, Su-57 và MiG-31) bị cho là đứng sau toàn bộ các vụ bắn hạ trước đó. Cả hai loại vũ khí này đều có khả năng tiêu diệt mục tiêu như F-16 ở cự ly gần 400 km.
Những phát biểu của Sever cho thấy tổ hợp S-300 được sử dụng để bắn hạ chiếc F-16 cuối cùng là biến thể S-300V4 đã được hiện đại hóa sâu, trang bị tên lửa 9M82MD mới, được cho là cũng có tầm bắn 350 - 400 km.
Khi lần đầu được cam kết viện trợ cho Ukraine, F-16 được truyền thông phương Tây ca ngợi như một "vũ khí thay đổi cục diện". Tuy nhiên, khoảng một năm sau khi chiếc đầu tiên được bàn giao, những tiêm kích này vẫn chưa đem lại lợi ích đáng kể nào cho UAF. Ukraine tiếp tục phải dựa nhiều hơn vào các chiến đấu cơ Liên Xô thế hệ cũ.
Xem thêm >> Nga không kích một vị trí quân sự Ukraine:
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)
