Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 12/01/2021 | 10:22
0
Tự nhận mình là chủ đầu tư dự án “hot” ở TP.HCM, Quý đứng ra nhận tiền của khách hàng, ký hợp đồng nhưng không giao đất và chiếm đoạt tiền.

Bẫy lừa

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quý, SN 1970, trú khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Quý là Giám đốc của công ty Trung Quý Huế, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1967) và bà Đặng Thị L. (SN 1984), cùng ngụ TP.HCM về việc mua dự án làng biệt thự vườn dầu khí hay còn gọi là khu dân cư Long Phước Riverside Residence, thuộc phường Long Phước, quận 9, TP.HCM nhưng đến nay vẫn không nhận được đất.

Dù họ đã ký hợp đồng và đóng gần 100% số tiền cho Công ty.

Theo trình bày của các nạn nhân, qua quá trình tìm hiểu các thông tin trên mạng, nhiều môi giới, biết được trên địa bàn quận 9, TP.HCM có dự án và công ty Trung Quý Huế đang thực hiện việc rao bán.

Những người này quyết định bỏ tiền ra mua dự án và người ký hợp đồng nhận tiền chính là ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc công ty Trung Quý Huế, số tiền hơn 5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng

Đối tượng Quý bị tạm giam 4 tháng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều lần chờ đợi, bà L. không nhận được sự phản hồi từ công ty Trung Quý Huế nên đến yêu cầu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Quý tìm cách tránh mặt.

Nhận được đơn thư trình báo của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp cận hồ sơ, làm rõ vụ việc trên.

Sau một thời gian thu thập bằng chứng, cơ quan chức năng xác định công ty Trung Quý Huế không đầu tư bất kỳ một dự án nào trên địa bàn TP.HCM và việc đối tượng Quý đứng ra nhận tiền cọc, nhận chuyển nhượng dự án là sai quy định của pháp luật.

Tự nhận làm chủ đầu tư để nhận tiền

Cơ quan điều tra xác định, hành vi ban đầu của Quý có liên quan đến việc vi phạm pháp luật nên tiến hành xin ý kiến nhiều cơ quan cùng cấp để tạm giữ đối tượng này.

Vào 11/1, Nguyễn Văn Quý bị cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua làm việc, đối tượng Quý, khai nhận từ năm 2016-2019, Nguyễn Văn Quý làm đại diện công ty Trung Quý Huế, thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỷ đồng vào công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt.

Công ty của Quý được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án Làng biệt thự vườn dầu khí có địa chỉ phường Long Phước, quận 9, TP.HCM do công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.

Đến tháng 3/2019, mặc dù chỉ là đơn vị chịu trách nhiệm cho việc xây dựng phát triển hạ tầng của dự án, nhưng Quý lại tự giới thiệu mình là Giám đốc công ty Trung Quý Huế, dẫn ông Nguyễn Ngọc T. và bà Đặng Thị L. đến dự án Làng biệt thự vườn dầu khí.

Quý giới thiệu đây là dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

An ninh - Hình sự - Mánh khoé của Giám đốc tự nhận là chủ dự án lừa khách hàng (Hình 2).

Quý mạo nhận là chủ đầu tư dự án rồi lừa bán cho khách hàng.

Sau đó, Quý đại diện công ty Trung Quý Huế ký với ông T. giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỷ đồng tiền ký quỹ.

Tiếp đó, Quý còn thực hiện ký với bà L. 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền, mỗi nền có diện tích 70m2 của dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence với giá 1,4 tỷ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỷ đồng từ bà L..

Sau khi nhận tiền từ ông T. và bà L., Quý không thực hiện đúng như cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất.

Khi ông T. và bà L. đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc, Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông T. 1,5 tỷ đồng, trả bà L. 70 triệu đồng sau đó trốn tránh, không liên lạc và không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.

Cơ quan chức năng xác định, Quý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỷ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence.

Cũng qua xác minh tại UBND quận 9 và sở Xây dựng TP.HCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn TP.HCM không có dự án phát triển nhà có tên khu dân cư Long Phước Riverside Residence hay làng biệt thự vườn dầu khí do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

“Vẽ” dự án “ma” ở Bình Dương để bán, một giám đốc tại TP.HCM bị bắt

Thứ 6, 04/12/2020 | 10:26
Sau khi sử dụng chiêu trò để thu hàng tỷ đồng từ dự án “ma”, vị tổng giám đốc đã phải tra tay vào còng số 8.

Địa ốc Đức Anh vẽ dự án “ma” tại Bình Phước?

Thứ 2, 30/11/2020 | 10:00
Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh, trụ sở 102 quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tự vẽ dự án “Đức Anh Future New” và “Minh Thành City” trên địa bàn.

Quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land vì bán dự án "ma"

Thứ 6, 27/11/2020 | 11:51
Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã giám đốc công ty Đức Tâm Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:55
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến một hành khách là người nước ngoài tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng, ùn xe kéo dài hàng km.