Mánh khoé của người đàn ông lừa bán "hàng" giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 11/02/2026 19:26 GMT+7

Thành lập công ty buôn bán phân bón nhưng làm ăn thua lỗ, Lê Nhật Anh nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của đối tượng này là đăng tin lên mạng xã hội, lừa bán phân bón với giá rẻ để các đại lý tin tưởng mua hàng, chuyển tiền. Bằng thủ đoạn trên, Anh đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa bán phân bón giá rẻ

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Nhật Anh, 30 tuổi, trú tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Văn Đ., 37 tuổi, trú tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An làm đại lý phân bón tại Nghệ An. Sáng 14/12/2023, anh Đ. được Lê Nhật Anh liên lạc qua Zalo mời chào mua bán phân đạm với giá rẻ hơn thị trường. Lúc đầu, anh Đ. từ chối, nhưng sau khi Anh nhiều lần liên lạc, bớt giá thì người đàn ông này đồng ý mua 100 tấn với giá 900 triệu đồng.

Sau khi anh Đ. chuyển cọc 100 triệu đồng, Lê Nhật Anh gửi vị trí cảng và cho biết hàng đã về. Ngày hôm sau, anh Đ. thuê 3 lái xe tải đi đến cảng Vật Cách (Tp.Hải Phòng) để chở 100 tấn đạm ure.

Do ngay từ đầu, Lê Nhật Anh đã có chủ đích lừa đảo nên đối tượng này tạo lập một tài khoản Zalo đặt tên công ty xuất nhập khẩu phân đạm. Sau đó, Anh tự tạo cuộc trò chuyện giữa công ty bán phân với mình yêu cầu "làm thủ tục nộp tiền cho công ty, sau đó sẽ xuất hàng".

Mánh khoé của người đàn ông lừa bán "hàng" giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Nhật Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lê Nhật Anh chụp hình ảnh nội dung trò chuyện vừa tạo lập giữa mình và công ty cho anh Nguyễn Văn Đ. và thúc hối chuyển hết tiền mua hàng. Khi người đàn ông thắc mắc phải xuất lệnh trước, xe vào bốc hàng rồi mới chuyển tiền thì Anh tự tạo tin nhắn của công ty thể hiện nội dung "đã đăng ký rồi, cần nạp tiền để báo cảng xuất hàng".

Tin tưởng, anh Đ. đã chuyển thêm 800 triệu đồng cho Lê Nhật Anh. Nhưng sau khi chờ đợi mà không thấy có lệnh cho xe tải vào cảng bốc hàng, anh Đ. đã liên lạc với Anh thì đối tượng này đưa ra nhiều lý do để kéo dài việc giao hàng. Tuy nhiên, qua nhiều lần trì hoãn vẫn không nhận được hàng, người đàn ông này yêu cầu Anh trả tiền nhưng không được. Biết mình bị lừa, người đàn ông này đã đến công an làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Nhật Anh.

Được biết, anh Đ. chỉ là một trong số các bị hại mà Lê Nhật Anh lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều nguồn hàng là phân bón các loại với giá rẻ, đối tượng Anh đã kêu gọi khách đặt hàng và chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt của 3 bị hại ở Nghệ An, Hưng Yên hơn 1,6 tỷ đồng.

Lời biện minh của kẻ lừa đảo

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nam bị cáo khai làm nghề kinh doanh, bán phân bón nông nghiệp. Để tăng lượng tiếp cận khách hàng, Anh thường đăng tải nội dung công ty cần tìm nhà phân phối để bán phân bón các loại: Kali nhập khẩu từ các nước, phân NPK, Lân cao cấp…

Đến tháng 8/2023, do công việc làm ăn thua lỗ, nợ nần không có khả năng chi trả, Anh nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của bị cáo là đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nhiều nguồn hàng, có thể nhập phân bón giá rẻ để kêu gọi khách đặt hàng và chuyển tiền. Tin tưởng, nhiều đại lý đã chuyển tiền trước cho Anh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Bị cáo thể hiện sự hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân, biện minh do áp lực nợ nần nên làm liều. Số tiền lừa đảo, bị cáo khai đã trả nợ xoay vòng và chi tiêu cá nhân hết. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại. Bị cáo được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Mánh khoé của người đàn ông lừa bán "hàng" giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ- Ảnh 2.

Với hành vi phạm tội của mình, Anh đã phải trả giá.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cần đưa ra hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại, bị cáo có thành tích trong môn bơi lội. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lê Nhật Anh 14 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

Hà Hằng - Hà Đan

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.