Hàng giả len lỏi từng đơn hàng nhỏ
Theo ghi nhận, các đối tượng buôn lậu, sản xuất – kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng không còn hoạt động công khai như trước mà chuyển dần sang hình thức nhỏ lẻ, phân tán, lợi dụng không gian mạng để tiêu thụ hàng hóa.
Các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng nhanh… trở thành "mảnh đất màu mỡ" để các đối tượng trà trộn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường.

Cán bộ QLTT kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn phường Bình Phước.
Nhiều mặt hàng thiết yếu như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, giày dép, linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy… bị làm giả với hình thức, bao bì ngày càng giống hàng thật. Thậm chí, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ in ấn hiện đại, mã QR giả, tem chống hàng giả tinh vi để qua mặt người tiêu dùng.
Không chỉ gây thiệt hại kinh tế, hàng giả, hàng kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng liên quan trực tiếp đến ăn uống, chăm sóc sức khỏe.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, một người dân tại phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: "Trước đây tôi hay mua mỹ phẩm ở cửa hàng quen, nhưng thời gian gần đây thấy nhiều người bán trên mạng giá rẻ hơn nên cũng thử mua. Không ngờ dùng một thời gian thì da bị kích ứng, đi kiểm tra mới biết là hàng giả. Giờ thật sự rất lo lắng, không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả".

Các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo lậu.
Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động giao thương sôi động để cất giấu, trung chuyển hàng hóa trái phép. Đặc biệt, việc mua bán qua mạng khiến quá trình xác minh, truy vết đối tượng gặp nhiều khó khăn.
Thông tin với PV Người Đưa Tin, một cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Các đối tượng hiện nay không tập trung hàng hóa số lượng lớn tại một địa điểm cố định mà chia nhỏ, gửi qua nhiều khâu trung gian, sử dụng tài khoản ảo để giao dịch. Khi bị phát hiện thì nhanh chóng xóa dấu vết, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xử lý".
Chống hàng giả trong thời đại số: Không chỉ là cuộc chiến của lực lượng chức năng
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) tỉnh vào giữa tháng 12/2025, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai - ông Vũ Ngọc Long chia sẻ, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Trong đó, lực lượng quản lý thị trường tiếp cận, xử lý các thông tin tố giác hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ người dân một cách hài hòa, cầu thị. Qua đó nâng cao hiệu quả kiểm tra, quản lý thị trường.

Cán bộ QLTT kiểm tra tại một của hàng kinh doanh quần áo trên địa bàn phường Bình Phước.
Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường nắm địa bàn, kiểm soát chặt chẽ kho bãi, cũng như thành lập các tổ liên ngành để nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động theo dõi, cập nhật tình hình thị trường, không để xảy ra tình hình đầu cơ, găm hàng, thiếu hàng, hàng hóa tăng giá bất hợp lý…
Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Để chủ động, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh cần tăng cường phối hợp kiểm tra, chia sẻ thông tin nhanh, đầy đủ; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, nâng cao vai trò của các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…
Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng QLTT, hải quan, chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, nhất là các đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức.
Theo đại diện Chi Cục QLTT tỉnh Đồng Nai, thời gian qua lực lượng QLTT đã tăng cường kiểm tra đột xuất tại các chợ, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các điểm bán hàng qua mạng xã hội. Nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện, xử lý, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
"Chúng tôi xác định công tác chống hàng giả, hàng lậu trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự linh hoạt và phối hợp liên ngành. Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, QLTT còn chú trọng nắm tình hình trên không gian mạng, tiếp nhận phản ánh từ người dân để kịp thời xử lý," lãnh đạo QLTT cho biết.
Tuy nhiên, đại diện QLTT Đồng Nai cũng thẳng thắn nhìn nhận, các đối tượng vi phạm ngày càng am hiểu pháp luật, lợi dụng kẽ hở trong quản lý để đối phó. Do đó, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay, nâng cao ý thức cảnh giác của người tiêu dùng và các doanh nghiệp chân chính.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân mua hàng tại địa chỉ uy tín, kiểm tra nguồn gốc, không tiếp tay cho hàng giả, hàng lậu và kịp thời báo tin khi phát hiện vi phạm.
Trong bối cảnh kinh tế số, cuộc đấu tranh này còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, sự phối hợp liên ngành và nâng cao nhận thức xã hội.
Với quyết tâm của Công an, QLTT tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của người dân, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được kỳ vọng sẽ từng bước kiểm soát hiệu quả, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.