Mất việc, giảm giờ làm và nỗi "sợ Tết" của công nhân

Trần Thị Tú Anh
Thứ 2, 09/01/2023 | 07:00
0
Tết tới gần và đây cũng là nỗi lo của nhiều công nhân khi nghỉ làm tạm thời, doanh nghiệp cắt giảm giờ làm, điều này đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của họ.

“Doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, công nhân thiếu việc. Người may mắn còn được đi làm để mong có lương, có thưởng Tết vì chỉ Tết Nguyên đán đã cận kề, mà tình hình chung xảy ra nên phải chấp nhận”, chị Trần Thị Thu là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội ngậm ngùi chia sẻ về tình trạng cắt giảm giờ làm.

Dân sinh - Mất việc, giảm giờ làm và nỗi 'sợ Tết' của công nhân

Doanh nghiệp bị giảm đơn hàng dẫn đến nhiều công nhân bị ảnh hưởng.

"Thật xót xa khi nghe công nhân nói phải "về nhà sớm" hay "Tết đến sớm" - ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) bày tỏ.

Thông tin về tình hình đời sống, việc làm của người lao động trong bối cảnh hiện nay, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, cho biết thống kê chưa đầy đủ từ công đoàn cơ sở, tính đến ngày 7/12, có khoảng 500.000 người lao động bị ảnh hưởng việc làm, trong đó có 42.000 lao động bị mất việc.

 "Nghe tới tết mà... méo mặt vì áp lực”

Anh Nguyễn Minh Tiến, 36 tuổi, lái xe công nghệ có vợ là công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam phải nghỉ làm tạm thời. Anh cho biết, dù nghỉ làm nhưng vợ anh vẫn nhận được hỗ trợ 70% lương cơ bản từ công ty. Do gia đình anh vẫn ở nhà thuê, để có thêm thu nhập, vợ anh phải xin đi làm thời vụ các công ty bên ngoài. 

Anh cho biết thời điểm hiện tại công việc còn ít hơn 2 năm đại dịch COVID. Trước đây, thu nhập của vợ anh khá ổn định và là thu nhập chính trong gia đình. Nhưng hơn 1 tháng gần đây do phải nghỉ làm tạm thời, và Tết đến gần nên gia đình anh phải cắt giảm chi tiêu, tiền dành dụm trước đây cũng đã phải lấy ra để chi tiêu sinh hoạt.

Mắt anh rưng rưng khi chia sẻ: “Mới chỉ cách đây vài tháng hai vợ chồng còn tính “cày cuốc" năm sau mua nhà với số tiền tích góp trước đây và vay thêm gia đình, họ hàng hai bên. Nhưng khi nhận được thông báo tạm nghỉ việc, thu nhập bị gián đoạn vì nghỉ dài, thiếu tiền nên vợ chồng rơi tôi cảm thấy hụt hẫng". 

Tết cũng sắp đến rồi mà với thu nhập “ba cọc ba đồng" nên hai vợ chồng "Nghe tới tết mà... méo mặt vì áp lực”.

Cùng hoàn cảnh với vợ anh Tiến, chị Trần Kim Liên là công nhân tại một công ty may trong khu công nghiệp Sài Đồng (Hà Nội) là mẹ đơn thân nghẹn ngào kể với Người Đưa Tin:  “Từ lúc vợ chồng không ở với nhau nữa thì tôi rời quê lên Hà Nội làm để kinh tế. Khi đã ổn định hơn thì tôi đón con lên ở cùng cũng được 4 năm. Trước đây việc làm đều, tăng ca nhiều nên thu nhập ổn định nên hai mẹ con đủ sống. Thời gian này công ty không xuất được hàng nên cắt giảm giờ làm còn 6 tiếng/ngày và không được tăng ca, nên thu nhật giảm rõ rệt”.

Dân sinh - Mất việc, giảm giờ làm và nỗi 'sợ Tết' của công nhân (Hình 2).

Chị Liên nghẹn ngào "Không biết Tết năm nay có đủ tiền về quê không"

Hiện tại chị đang bán hàng online kiếm thêm thu nhập. “Gần Tết rồi phải sắm nhiều thứ, con gái tôi cũng muốn có quần áo mới. Là người mẹ, có dịp Tết lại không sắm được quần áo mới cho con mình”. Chị Liên nghẹn ngào nói “Chưa năm nào sợ Tết như năm nay, khó khăn hơn cả lúc dịch bùng phát. Không biết Tết năm nay có đủ tiền về quê ăn Tết nữa không”.

“Nợ chồng nợ"

Bà Lương Thị Cẩm, 65 tuổi, quê Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết, con trai và con dâu là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long tiết kiệm được 1 khoản, phần còn lại được ngân hàng cho vay để mua nhà tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội tại Đông Anh. Nếu tình hình thuận lợi như trước, mỗi tháng hai vợ chồng thu nhập được 18 triệu. Thế nhưng bây giờ, công ty cũng khó khăn nên cắt giảm giờ làm, thu nhập cả hai vợ chồng giảm tới 6 triệu/tháng. Trong khi đó, 6 triệu là số tiền vợ chồng con bà dành ra mỗi tháng để trả nợ cho ngân hàng. 

Nếu tình trạng cắt giảm kéo dài, các con bà sẽ rất khó khăn xoay sở kinh tế, nhất là dịp gần Tết này. Bà chia sẻ thêm, nhìn hai con cả năm đi làm vất vả không để ra được đồng nào, giờ còn thêm cảnh “nợ chồng nợ".

Dân sinh - Mất việc, giảm giờ làm và nỗi 'sợ Tết' của công nhân (Hình 3).

Có đến 38% công nhân đang nợ nần, trong số này có 14% rất khó khăn để trả nợ đúng hạn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 68 tuổi là chủ một dãy trọ gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long cho biết xóm trọ có khoảng 13 công nhân bị cho tạm nghỉ, 2 công nhân bị mất việc làm, chỉ có công nhân kỹ thuật được làm đều đặn và tăng ca những ngày cận Tết. Dãy phòng trọ của bà Hồng cho thuê từ 1,2 - 2 triệu đồng/phòng, từ đầu tháng 11, các công nhân khó khăn vì bị công ty thông báo tạm nghỉ, cắt giảm giờ làm nên bà đã giảm 250.000 đồng/phòng. 

Thế nhưng, vẫn có một số công nhân khó khăn nên xin bà chậm nộp tiền phòng. “Nhìn những người công nhân thuê trọ bị tạm nghỉ chưa biết ngày nào công việc ổn định lại phải xoay xở tìm việc làm thời vụ, chắt chiu từng bữa ăn nên tôi cũng thông cảm cho nộp chậm" bà Hồng nói. Bà Hồng chia sẻ thời điểm dịch bệnh các công nhân vẫn duy trì việc làm trong nhà máy, có thể chuyển khoản thanh toán tiền trọ dù không sinh hoạt tại phòng trọ, nhưng giờ thu nhập không ổn định nên bà cũng không nỡ nghiêm ngặt tiền phòng.

“Công nhân lao động chỉ tuần trước mất việc, tuần này đã không cầm cự được, như vậy rất là bi đát. Ngoài ra, có đến 38% công nhân đang nợ nần, trong số này có 14% rất khó khăn để trả nợ đúng hạn”, ông Vũ Minh Tiến xót xa.

Về thu nhập, nếu như số liệu của Tổng cục Thống kê trong quý III/2022 mức thu nhập trung bình của người lao động đạt khoảng 6,7 triệu đồng/người, thì khảo sát của đơn vị này tại thời điểm tháng 10 và tháng 11 giảm chỉ còn 5,9 triệu đồng/người.

Đồng hành qua giai đoạn khó khăn

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong năm 2022, cùng với cả nước, Bắc Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, chính sách Zero Covid của Trung Quốc cùng với xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang, biến động khó lường. Điều này dẫn đến một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào và bị giảm đơn hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động. Trước vấn đề trên, tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở ngành bám sát tình trạng sử dụng lao động của doanh nghiệp và đời sống của người lao động đặc biệt đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các chính sách của doanh nghiệp. Tinh thần chung vẫn là cùng đồng hành với nhau qua giai đoạn khó khăn.

 

Triển khai các giải pháp hỗ trợ công nhân bị giãn việc, mất việc

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:45
Trước tình trạng công nhân mất việc, giảm giờ làm, các địa phương và cơ quan chức năng đang triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, người lao động.

Hàng trăm công nhân có nguy cơ mất việc vì thành phố cắt giảm chi phí

Thứ 7, 20/03/2021 | 07:48
Trước việc UBND TP.Buôn Ma Thuột cắt giảm chi phí dịch vụ môi trường năm 2021, doanh nghiệp cho biết, sẽ buộc phải cho nghỉ việc khoảng 200 đến 250 lao động.

Xóm trọ khu công nghiệp đìu hiu vì công nhân mất việc

Thứ 7, 01/08/2020 | 08:22
Dịch Covid-19 khiến nhiều công nhân mất việc. Không còn đường mưu sinh, họ buộc phải về quê sinh sống. Hai tháng gần đây, nhiều nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh rơi vào cảnh điêu đứng vì không có công nhân thuê.
Cùng tác giả

Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lãi kỷ lục, tăng vốn sát 20.000 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đem về 3.398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

Ngưng hợp tác với Bamboo, SAGS vẫn báo lãi tăng nhờ thị trường quốc tế

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù ngưng cung cấp dịch vụ cho Bamboo Airways năm 2024 và sản lượng phục vụ các chuyến bay quốc nội giảm, nhưng SAGS vẫn báo lãi về gần mức trước dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.