Mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc hạ thủy

Thứ 6, 28/12/2012 00:02

Ngày 10/8, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Thị Lang đã rời xưởng tại cảng Đại Liên để thực hiện hành trình trên biển đầu tiên.

Những ngày đầu tháng 8, báo chí khu vực dẫn nguồn từ Trung Quốc cho rằng Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn cải tạo tàu sân bay đầu tiên của nước này Thi Lang và nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp cho tiến hành chạy thử nghiệm tàu này.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Cục an toàn hàng hải tỉnh Liêu Ninh thông báo phong tỏa toàn bộ khu vực gần cảng Đại Liên trong vòng 12 ngày, kể từ 5/8, để thử nghiệm sơ bộ tàu sân bay Thi Lang.

Con tàu này có nguyên bản là tàu Varyag, được Liên Xô khởi công đóng tại Ukraina năm 1985. Khi hoàn thành được 70% với phần khung sườn hoàn chỉnh nhưng chưa gắn động cơ và các thiết bị khác thì Liên Xô sụp đổ.

Do đó tàu Varyag được chuyển giao cho Ukraina sở hữu. Tàu này sau đó được đưa về sửa chữa và tân trang tại cảng Đại Liên từ năm 2002 để trang bị thêm động cơ mới, hệ thống radar, tên lửa hạm đối không...

Mẫu hạm Thi Lang dài 302 mét, rộng 70,5 mét, có khả năng chở theo 50 máy bay chiến đấu các loại, chủ yếu là máy bay chiến đấu Su-33 và Mig-29 của Nga, cũng như máy bay trực thăng chống tàu ngầm hay trinh sát.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự quốc tế, mẫu hạm Thi Lang đóng vai trò hình mẫu giúp cho hải quân Trung Quốc tiếp thu công nghệ và học kỹ năng chế tạo hàng không mẫu hạm.

Bắc Kinh tháng trước cho biết tàu sân bay này sẽ chỉ được dùng cho các mục đích huấn luyện và nghiên cứu. Đây là bước cần thiết để Trung Quốc tự đóng thêm những chiếc tàu sân bay khác.

Quế Mai (Theo Tân Hoa Xã)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.