Mâu thuẫn giữa nhóm bạn, 3 nữ sinh rủ nhau ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn giữa nhóm bạn, 3 nữ sinh rủ nhau ăn lá ngón tự tử

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 03/03/2022 | 11:45
0
Trên đường đi học về thì phát sinh mâu thuẫn giữa nhóm bạn, 3 học sinh đã rủ nhau hái lá ngón ăn tự tử.

Sáng 3/3, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế quốc phòng 4, đóng tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết sức khỏe 3 nữ sinh ăn lá ngón tự tử đã ổn định.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/3, Bệnh xá quân y, Đoành kinh tế quốc phòng 4, tiếp nhận 3 em học sinh gồm X.Y.L., X.Y.R. và M.Y.R. (cùng sinh năm 2009, trú xã Na Ngoi) bị ngộ độc lá ngón.

Thời điểm tiếp nhận, các em đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh cho biết: “Trong 3 học sinh thì có 2 em nhiễm độc nặng và 1 em nhẹ hơn. Để cứu sống các học sinh, chúng tôi đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc”.

Theo bác sĩ Minh, cây lá ngón thuộc họ hoàng đằng là một loại cây leo thân quấn mọc hoang dại ở miền núi. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, mức độ độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây.

Dân sinh - Mâu thuẫn giữa nhóm bạn, 3 nữ sinh rủ nhau ăn lá ngón tự tử

Lá ngón mọc rất nhiều tại các huyện miền núi Nghệ An.

Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và tử vong rất nhanh do ngừng hô hấp. Thời gian tử vong trung bình từ 1-7,5 giờ.

“Đến ngày 3/3, sức khỏe của cả 3 em đã được cải thiện và qua cơn nguy hiểm, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. Thời gian qua, Bệnh xá quân dân y, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 đã cứu sống nhiều người dân địa phương ăn lá ngón tự vẫn”, bác sĩ Minh nói.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột là do trên đường đi học về thì phát sinh mâu thuẫn giữa các nhóm bạn. Vì vậy cả 3 đã rủ nhau hái lá ngón để tự tử. Rất may được người dân địa phương phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ở Nghệ An, năm nào cũng có những vụ tự tử bằng lá ngón. Đa phần nạn nhân là người đồng bào dân tộc Mông ở các huyện miền núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Phần lớn nạn nhân có tuổi đời rất trẻ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong tình yêu, tiền bạc hoặc gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hầu hết người Mông sống trên vùng núi cao, cách xa các bệnh viện, khi phát hiện ra thì đã quá muộn nên việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu cũng do những mâu thuẫn rất bình thường nhưng suy nghĩ nông cạn mới dẫn tới cái chết”.

Đã rất nhiều lần huyện Kỳ Sơn tổ chức phát động nhân dân triệt phá cây lá ngón nhưng hầu như đều thất bại. Bởi, các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An được xem là “thánh địa” của loài cây này.

Nữ sinh lớp 7 ăn lá ngón tự tử vì không được mua xe máy

Thứ 4, 31/03/2021 | 12:45
Một nữ sinh lớp 7 trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa ăn lá ngón tự tử. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ăn nhầm lá ngón, 3 người tử vong, 2 người nguy kịch

Chủ nhật, 12/07/2020 | 21:25
Nhóm người 5 người ở Hà Giang lên rừng hái nhầm lá ngón ăn nên ngộ độc, 3 người tử vong, 2 người phải nhập viện.

Nghệ An: Mâu thuẫn gia đình mẹ rủ con gái ăn lá ngón tự tử

Thứ 6, 05/06/2020 | 17:28
Do mâu thuẫn với chồng, trong lúc tức giận chị H. đã rủ con gái ăn lá ngón tự tử.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.