Máy bay ném bom Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Vùng 51 bí ẩn

Máy bay ném bom Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Vùng 51 bí ẩn

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 08/08/2018 | 20:00
0
Hai máy bay ném bom chiến thuật F-117 Nighthawk đã hết biên chế của Mỹ vừa xuất hiện tại khu không phận Nevada, gần Vùng 51 bí ẩn vốn đã gắn liền với nhiều lời đồn đoán mơ hồ liên quan tới vật thể bay không xác định, người ngoài hành tinh và những công nghệ ngoài Trái đất.

Tờ Warzone cho hay, hai chiếc máy bay F-117 Nighthawk của Mỹ đã cất cánh từ bãi thử Tonopah của bang Nevada và thực hiện quá trình diễn tập tiếp nhiên liệu với một máy bay KC-135 tại vùng không phận giới nghiêm.

Do không có lý giải cụ thể liên quan tới các chuyến bay của hai chiếc F-117 Nighthawk nên các nhà quan sát máy bay Mỹ rất tò mò.

Máy bay “hạt huyền” của Mỹ xuất hiện ở Vùng 51 bí ẩn với nhiệm vụ bất thường

Theo đó, hai chiếc máy bay F-117 có biệt danh Night 17 và Night 19 đã xuất hiện trong một đoạn video khi đang bay. Trong đó, Night 17 được cho là đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm trong khi Night 19 đã trở về căn cứ sau khi tiếp nhiên liệu trên không.

Chúng đều là những chiếc máy bay đã hết biên chế. Theo Đạo luật Quốc phòng Mỹ 2017, Không quân Mỹ sẽ cho 4 chiếc F-117 ngừng biên chế mỗi năm để phi quân sự hóa chúng.

Những chiếc F-117 này được cất giữ trong nhà kho ở Tonopah, Nevada để tránh bị ăn mòn vì ở đây có độ ẩm thấp. “Chúng tôi buộc phải để những chiếc F-117 trong tình trạng sẵn sàng bay cho tới khi chúng được phép nghỉ biên chế.

Khi chuyển giao cho chúng tôi, Quốc hội không cho chúng tôi được phép bỏ những chiếc máy bay này luôn mà phải làm theo từng giai đoạn, quy trình, như duy trì khả năng bay và giữ chúng trong kho”, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Những máy bay này được lưu trữ từ năm 2014 theo nguyên tắc “Type 1000”, tức luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có lệnh.

Tạp chí Aviationist cho hay, phi công Night 17 nêu trên đã đổi cách gọi chiếc máy bay này thành Dagger 17 sau khi diễn tập với kịch bản máy bay này mất kết nối với máy bay tiếp nhiên liệu KC-135.

Giới chuyên gia cho rằng bài tập lần này vượt quá quy mô của một cuộc diễn tập thông thường đối với 2 chiếc máy bay chỉ đang chờ để loại ra khỏi biên chế.

Đặc biệt, do nó hoạt động gần Vùng 51 đầy bí ẩn nên giới quan sát cho rằng hai chiếc máy bay F-117 nêu trên có thể đang có nhiệm vụ bí mật nào đó.

“Lý do khiến F-117 thực hiện chuyến bay lần này vẫn là một bí ẩn. Trong khi Night 19 thông thường chỉ hoạt động để duy trì khả năng bay thì việc nó đổi cách gọi thành Dagger 17 lần này dường như lại là một công việc thú vị hơn đối với máy bay “hạt huyền” này”, tờ Aviationist viết.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho rằng những máy bay này có khả năng đang tham gia nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, gồm thử nghiệm cảm biến dò máy bay tàng hình, thử nghiệm hệ thống nâng cấp cho máy bay chiến đấu F-22 và F-35.

Quân sự - Máy bay ném bom Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Vùng 51 bí ẩn

Máy bay F-117 Nighthawk.

F-117 còn có biệt danh “Chim ưng đêm”, tên hiệu "Hạt huyền", là chiếc máy bay có thể sử dụng đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoàn toàn theo công nghệ tàng hình. Không lực Mỹ là lực lượng duy nhất sử dụng loại máy bay này.

Không quân Mỹ đang đặt kế hoạch ngừng sử dụng F-117, chủ yếu vì việc đưa vào sử dụng loại F-22 Raptor hiện đại hơn.

Vùng 51 - cơ sở thử nghiệm quân sự tại Nevada (Mỹ) từ lâu đã là tiêu điểm của nhiều nhà lý luận âm mưu và những người nghiên cứu về đĩa bay kể từ những năm 1970. Không ít người cho rằng Vùng 51 là nơi cất giữ công nghệ bí mật ngoài Trái đất. Khu liên hợp quân sự đồ sộ này nằm giữa một hồ cạn nước ở phía đông bắc và một dãy núi nhỏ ở phía tây của bang Nevada. Từ cách đây nhiều năm, Vùng 51 đã được canh gác cẩn mật, ngăn không cho công chúng tới gần.

Xem thêm: Quân Syria sắp đánh lớn, Nga tích cực “bơm máu”

Quân Syria sắp đánh lớn, Nga tích cực “bơm máu”

Thứ 4, 08/08/2018 | 12:46
Tàu đổ bộ của hải quân Nga hiện đang trên đường tới cảng Tartous ở Syria nhằm cấp thêm các khí tài quân sự cho lực lượng quân đội Syria trước những chiến dịch lớn.

Lý do quân Chính phủ Syria tăng cường triển khai ở sa mạc Sweida

Thứ 3, 07/08/2018 | 20:55
Hôm qua (6/8), quân đội Chính phủ Syria đã triển khai quân vào sâu khu vực sa mạc Sweida sau khi tiến về các vị trí trước đó nằm dưới sự kiểm soát của khủng bố IS.

Tình báo tiết lộ sốc về cơ quan đã ám sát chuyên gia vũ khí hàng đầu của Syria

Thứ 3, 07/08/2018 | 20:00
Một quan chức tình báo Trung Đông nói với tờ New York Times rằng ông tin lý do khiến nhà khoa học vũ khí hàng đầu Syria bị ám sát là do ông có liên quan tới chương trình tên lửa của Syria.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.