Máy bay mang vũ khí laser bị Ukraine phá hủy, phi công Nga phản ứng bất ngờ

Thứ 4, 26/11/2025 17:50 GMT+7

Máy bay A-60 mang vũ khí laser mà Ukraine tuyên bố phá hủy ở Nga thực tế đã không cất cánh từ cách đây 10 năm, nằm trong diện chờ tháo dỡ.

Khoảnh khắc chiếc A-60 bị tập kích vào ngày 25/11. Nguồn: Telegraph.

Rạng sáng 25/11, Ukraine tiến hành tập kích nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga bằng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 249 UAV của Ukraine trên bầu trời nhiều vùng của Nga, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov.

Một trong những đợt tập kích mạnh nhất nhằm vào thành phố Taganrog và khu vực lân cận thuộc tỉnh Rostov. Tại đây, phòng không Nga bắn hạ 16 UAV. Thống đốc Yuri Slyusar cho biết vụ tấn công gây cháy tại khu công nghiệp, khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo lực lượng nước này đã đánh trúng máy bay A-60 cực hiếm của Nga, cũng như một chiếc vận tải cơ Il-76 ở nhà máy hàng không Beriev, thuộc thành phố Taganrov.

img

Chiếc A-60 được cho là đã không còn cất cánh từ cách đây 10 năm. Ảnh: Telegraph.

Theo trang mạng Nga Topcor.ru, một trong hai chiếc máy bay bị phá hủy đúng là A-60. Đây là nguyên mẫu trong dự án từ thời Liên Xô về máy bay mang vũ khí laser. Máy bay được trang bị thiết bị phóng laser có công suất 2,1 MW và có thể duy trì chùm tia laser liên tục trong 50 giây.

Truyền thông Nga lưu ý, chiếc A-60 trên đã ở tại nhà máy trong 20 năm, và không cất cánh trong suốt 10 năm qua.

Tài khoản Telegram của phi công Nga có tên Fighterbomber, cũng xác nhận Ukraine đã phá hủy chiếc A-60. “Máy bay bỏ không này đã nằm phủ bụi suốt 10 năm vì Nga không có kinh phí tháo dỡ. Giờ đây, nhờ Ukraine mà vấn đề tháo dỡ đã được giải quyết”, tài khoản Fighterbomber viết.

img img

Hình ảnh trước và sau khi hai máy bay bị phá hủy ở nhà máy hàng không Beriev, thuộc thành phố Taganrov, Nga. Ảnh: Topcor.ru.

Theo một số nguồn tin, khu vực sân bay của nhà máy bị khoảng 50 UAV và 3 tên lửa tấn công. Tài khoản Fighterbomber cho rằng lực lượng phòng không Nga đã xử lý “rất tốt”. Không có thiệt hại về nhân sự hay các trang thiết bị hàng không đang hoạt động, cơ sở hạ tầng sân bay vẫn nguyên vẹn, đường băng và đường lăn đều sử dụng bình thường.

Theo truyền thông Nga, chiếc Il-76 mà Ukraine tuyên bố phá hủy thực chất là Al-100L, phiên bản cải biên từ máy bay cảnh báo sớm A-50, phát triển từ khung thân Il-76MD-90A và sử dụng động cơ PS-90A-76. Máy bay này cũng không cất cánh từ năm 2018 và nằm trong diện chờ tháo dỡ.

Một blogger quân sự Nga tên Kirill Fedorov nói rằng không rõ Ukraine muốn đạt mục đích gì khi phá hủy các máy bay bỏ không của Nga. “Dự án phát triển máy bay cảnh báo sớm và máy bay mang vũ khí laser thực tế đã bị dừng từ lâu”, blogger quân sự này cho biết.

Đăng Nguyễn - Topcor.ru

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.