CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố thông báo về việc dự kiến bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG).
Theo thông báo, MBS dự kiến bán giải chấp 1.178.800 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIC Corp và 591.200 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là em gái ông Cường. Tổng số cổ phiếu dự kiến bị bán giải chấp là 1,77 triệu đơn vị.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DIG (Ảnh: SSI).
Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/7 đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc bổ sung tài sản bảo đảm để đáp ứng tỉ lệ ký quỹ theo quy định.
MBS cho biết số lượng cổ phiếu bán thực tế có thể thay đổi tùy thuộc diễn biến giá thị trường và giá trị tài sản bảo đảm, đồng thời việc bán giải chấp có thể không được thực hiện nếu khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc bổ sung đủ tài sản bảo đảm.
Đây không phải lần đầu cổ phiếu của gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp.
Trước đó, trong các đợt từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, ông Nguyễn Hùng Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Lê Thị Hà Thành đã nhiều lần bị bán giải chấp cổ phiếu DIG.
Trên thị trường, cổ phiếu DIG tiếp tục diễn biến kém tích cực. Kết thúc phiên sáng 7/7, mã này giảm xuống 11.750 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp.
So với mức 24.600 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 10/2025, thị giá DIG đã giảm hơn 52%.
Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu 144,6 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 9,9 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 45,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Năm 2026, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau quý đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng, còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận cả năm đã đề ra.