Mẹ kế và cha dượng "tác hợp" để con riêng lấy nhau

Thứ 3, 03/03/2026 20:00 GMT+7

Đám cưới kỳ lạ này được tổ chức vào ngày 28/2 vừa qua, trước sự chứng kiến của gia đình, người thân và bạn bè.

image

Mới đây, câu chuyện về một đám cưới bất thường ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã lan truyền rộng rãi, tạo ra hàng triệu cuộc thảo luận trực tuyến. Theo nguồn tin thân cận, cuộc hôn nhân có vẻ "kỳ lạ" này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự mai mối từ cặp vợ chồng lớn tuổi.

Được biết, ba năm trước, hai bậc cha mẹ đơn thân tình cờ gặp nhau. Những trải nghiệm tương đồng khiến họ cảm thông và thấu hiểu những khó khăn của nhau. Không có lời tỏ tình hào nhoáng, không có của hồi môn xa hoa, chỉ có sự hỗ trợ lẫn nhau. Hai người nhanh chóng đến với nhau và xây dựng một gia đình giản dị nhưng ấm áp.

img

Đám cưới của cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ.

Khi đó, người đàn ông đã có một con trai trong cuộc hôn nhân trước, còn người phụ nữ cũng có một cô con gái. Sau khi đăng ký kết hôn, cả 4 người dọn về sống chung dưới một mái nhà.

Gia đình 4 người chung sống rất hòa thuận. Nhận thấy hai người con đều đang độc thân, lại có thời gian dài gắn bó và thấu hiểu tính nết nhau, hai vợ chồng đã nảy ra ý định "làm mai" cho các con.

Được sự ủng hộ của phụ huynh, hai người con cũng dần nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Đám cưới này đã ngay lập tức gây xôn xao khi được đăng tải trên mạng. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng "quan điểm sống của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn" và "thứ bậc thế hệ này hoàn toàn hỗn loạn". Những người khác đưa ra quan điểm lý trí hơn, cho rằng miễn là không có quan hệ huyết thống và mọi thứ đều hợp pháp và tuân thủ quy định, thì gia đình có thể sống tốt. Vẫn có người nói đùa rằng đây là giải pháp tối ưu cho mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu - làm sao mẹ chồng có thể chịu đựng được việc gây khó dễ cho chính con gái mình?

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc hôn nhân và liệu nó có vượt qua ranh giới đạo đức hay không. Bộ luật Dân sự nước này nghiêm cấm rõ ràng việc kết hôn giữa người thân ruột thịt và người thân họ hàng trong vòng ba thế hệ. 

Mẹ và con gái, cha và con trai trong trường hợp này không có quan hệ huyết thống nhưng được coi là có quan hệ hôn nhân. Miễn là cả hai bên đều tự nguyện và đủ tuổi kết hôn theo luật định, việc đăng ký kết hôn là hợp pháp, có giá trị và được pháp luật bảo vệ. 

Một số luật sư cũng đã khẳng định rõ ràng rằng loại hôn nhân này không vượt quá giới hạn pháp luật.

P.Linh (t//h)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.