Triển lãm Sinh vật cảnh lần II năm 2017 được tổ chức tại sân vận động huyện Phúc Thọ - Hà Nội. Theo BTC, triển lãm lần này là nơi hội tụ những tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu Việt Nam.
Theo đó, số lượng cây cảnh đổ về triển lãm năm nay nhiều gấp đôi năm 2015, quy tụ đủ giới chơi cây trong Nam ngoài Bắc.
Được đánh giá cao tại triển lãm lần này là cây thị Lâm Bồng Thạch. Theo giới chơi, cây đã qua tay nhiều chủ và được đánh giá là cây hội tụ đủ Cổ- Kỳ- Mỹ- Nhã. Thời sốt giá cây thị này có giá triệu đô (hơn 20 tỷ đồng).

Cây thị Lâm Bồng Thạch được đánh giá cao nhất tại triển lãm.

Hai bệ cây tùng có giá 600 triệu đồng và 700 triệu
đồng đặt ngay cổng vào.

Cây duối “Lão mai đại thọ” được chủ sở hữu quảng cáo đã
“nghìn năm tuổi”.

Một cây duối thời điểm sốt giá được trả 1,8 tỷ đồng.

Đây là cây tùng kim cương. Trong 4 loại tùng thì tùng kim cương là loại mà
thời điểm nào trong năm cũng ra lộc non lấp lánh ở búp.

Rất nhiều cây như: Bàng, vú sữa, trắc đỏ… cũng được lấy làm cảnh. Trên đây là cây thị cổ có giá 800 triệu đồng.

Cây ổi tàu, theo chủ cây tiết lộ có tuổi đời trăm năm.

Triền lãm năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6-19/12/2017.

Để tạo được một cây như ý có thể mất hàng chục năm.

Cây tùng la hán là cây bonsai nhưng được giao bán với giá 28 triệu đồng.

Cây được thiết kế theo hình ảnh cây đa- giếng nước-sân đình.

Chủ nhân tác phẩm này cho biết, cây sanh có tuổi đời gần 100 năm
và giá trị của cây nằm ở bộ rễ đã gần như hóa thạch.
Hiện tại, lượng cây cảnh vẫn tiếp tục đổ về triển lãm. Một người chơi cây cho biết, nếu cây “mâm xôi con gà” của đại gia Việt Trì, Phú Thọ được mang tới thì đó là cây giá trị nhất ở Việt Nam hiện nay, giá lên tới 120 tỷ đồng.
Công Luân - Đặng Thủy