Meta chia tay dấu ấn cuối cùng của hình đại diện thương hiệu cũ

Meta chia tay dấu ấn cuối cùng của hình đại diện thương hiệu cũ

Thứ 5, 09/06/2022 | 22:08
0
Cổ phiếu của Meta đã giảm gần 42% trong năm nay khi công ty phải đối mặt với những chỉ trích từ các nhà lập pháp và cơ quan quản lý.

Sau một thập kỷ giao dịch với cái tên Facebook, công ty truyền thông xã hội và công nghệ hàng đầu thế giới đến từ Mỹ Meta (tên chính thức Meta Platforms, Inc; tên cũ Facebook, Inc) đã chính thức chia tay dấu ấn cuối cùng của hình đại diện thương hiệu cũ. Cụ thể, Meta đã bắt đầu giao dịch dưới biểu tượng mã “META” vào ngày 9/6. Trước đó, biểu tượng mã cổ phiếu của công ty “FB” cũ được công ty sử dụng kể từ khi chào bán lần đầu ra công chúng vào năm 2012.

Ông Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Meta, đã chính thức đổi tên Faccebook thành Meta vào tháng 10/2021. Đây là một nỗ lực trong các nỗ lực thể hiện sự tập trung của công ty vào việc xây dựng thế hệ tương tác trực tuyến tiếp theo được gọi là "metaverse" (vũ trụ ảo) - kết hợp công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Ông Zuckerberg, khi còn là chàng sinh viên 19 tuổi tại Đại học Harvard, đã thành lập Facebook tại ký túc xá của mình vào năm 2004 như một giải pháp để các sinh viên liên lạc với nhau qua Internet. 

Vào thời điểm ấy, ít ai tưởng tượng được rằng Facebook sau đó trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội của nhiều người trên thế giới với gần 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Facebook đã dần mở rộng để bao gồm những ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến như Instagram và Whatsapp.

Tuy nhiên, trong hội nghị thực tế ảo Connect của công ty vào tháng 10/2021, Giám đốc điều hành Zuckerberg cho biết đã đến lúc phải thay đổi thương hiệu để phản ánh tham vọng rộng lớn hơn. Ông nói: “Đã đến lúc chúng ta nên áp dụng một thương hiệu công ty mới để bao hàm tất cả những gì chúng ta làm. Từ bây giờ, chúng ta sẽ là metaverse, không phải Facebook nữa".

Công ty của ông đang đổ hàng tỷ USD vào metaverse, một ý tưởng về thế giới ảo nơi người dùng có thể làm việc, giao lưu và giải trí bằng cách thêm các tính năng mới vào các thiết bị phần cứng đóng vai trò là điểm truy cập. 

Công nghệ - Meta chia tay dấu ấn cuối cùng của hình đại diện thương hiệu cũ

Ông Mark Zuckerberg, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Meta (tên cũ Công ty Facebook). Ảnh: Getty Images.

Ông Art Hogan, chiến lược gia trưởng tại công ty môi giới đầu tư National Securities (Mỹ), nhận định: "Khi các công ty thay đổi tên và mã chính thức, họ thường cố gắng thể hiện rằng đã có một sự thay đổi cơ bản trong mô hình kinh doanh". Ông Art Hogan chia sẻ thêm: "Tôi không chắc liệu điều này có thực sự tạo ra nhiều sự khác biệt lớn hay không. Tôi vẫn gọi họ là Google và Facebook".

Cổ phiếu của Meta đã giảm gần 42% trong năm nay khi công ty phải đối mặt với những chỉ trích từ các nhà lập pháp và cơ quan quản lý về sức mạnh thị trường, các quyết định về thuật toán và việc kiểm soát các hành vi lạm dụng.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Economic Times)

Trung Quốc khôi phục việc cấp phép cho trò chơi điện tử mới

Thứ 4, 08/06/2022 | 11:43
Đáng chú ý, danh sách mới không bao gồm trò chơi của các công ty hàng đầu trong ngành như Tencent và NetEase, hay bất kỳ trò chơi nước ngoài nào.

Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Thứ 3, 07/06/2022 | 20:20
Giới chức trách Mỹ đang kiểm tra xem liệu đợt phát hành BNB token của Binance vào năm 2017 có tương đương với bán một chứng khoán cần phải đăng ký hay không.

Facebook, Google, Microsoft đã nộp 4.518 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 2, 06/06/2022 | 17:01
Từ 2018 đến hết tháng 4/2022, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam 5.111 tỷ đồng.

Lừa đảo tiền điện tử gia tăng tại Mỹ

Thứ 7, 04/06/2022 | 08:44
Tổng giá trị tiền điện tử tại Mỹ bị mất vào năm 2021 tăng gần gấp 60 lần so với năm 2018.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.