Miễn, giảm phí đổi, trả vé tàu cho học sinh, sinh viên

Miễn, giảm phí đổi, trả vé tàu cho học sinh, sinh viên

Thứ 5, 06/02/2020 | 17:01
0
Do dịch nCoV, nhiều trường đại học đã lùi lịch nhập học so với kế hoạch. Để chia sẻ khó khăn, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ giảm phí khi đổi, trả vé đối với sinh viên, học sinh đi tàu.
Tin nhanh - Miễn, giảm phí đổi, trả vé tàu cho học sinh, sinh viên

Do ảnh hưởng của dịch nCoV, ngành đường sắt miễn, giảm phí đổi, trả vé tàu cho học sinh, sinh viên.

Theo quy định, khi bán vé tàu vào những ngày cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán, nhân viên bán vé giải thích và đóng dấu trên vé, ghi rõ việc trả vé mất phí 30% và phải đổi trả vé trước 10 giờ tàu chạy.

Sau khi xảy ra dịch nCoV, nhiều trường lùi thời gian nhập học, dẫn tới không ít học sinh, sinh viên đến trả vé hoặc đổi vé. Từ thực tế này, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn chỉ thu 10% phí nếu trả lại vé, thay vì 30% như trước đây. Việc đổi vé ngày đi tàu sẽ không bị thu phí.

Những sinh viên, học sinh đã đổi vé hoặc trả vé và bị thu phí theo quy định cũ thì có thể mang giấy tờ liên quan đến quầy vé để nhân viên nhà ga giải quyết theo chính sách mới.

Các trường hợp đổi, trả vé không phải là học sinh, sinh viên thì áp dụng quy định cũ.

Giảm giá vé tàu đến 50%

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ giữa tháng 2, công ty sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 50% giá vé tàu. Thời gian áp dụng từ ngày 17/2-31/3, từ ngày 6-28/4, từ ngày 4-20/5 và từ ngày 17/8-30/12.

Cụ thể, đối với tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE9/10 Hà Nội-Sài Gòn, khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900 km và tàu SE21/22 Huế-Sài Gòn, SE25/26 Quảng Ngãi-Sài Gòn, khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 600 km, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5-50% giá vé.

Chương trình này không áp dụng cho loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE3. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 10-50% giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ.

Đối với các tàu khách khu đoạn Sài Gòn-Quy Nhơn SQN1/2/3/4… khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 400 km, các tàu Sài Gòn-Nha Trang SNT1/2/3/4… khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 300 km, các tàu Sài Gòn-Phan Thiết SPT1/2/3/4 khi mua vé suốt chặng, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5-30% giá vé.

Chương trình này không áp dụng giảm giá loại chỗ giường nằm khoang 4 các tàu SPT1/2/3/4, SNT1/2. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 10-30% giá vé. Thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ, riêng tàu SPT1/2/3/4 thời gian đổi vé, trả vé theo quy định hiện hành.

Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 10 người trở lên được giảm từ 4-15% giá vé. Còn hành khách mua vé khứ hồi được giảm từ 5-15% giá vé lượt về.

Bên cạnh đó, công ty cũng giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho từ 1-3 hướng dẫn viên du lịch theo số lượng đoàn từ 10 người trở lên (không bao gồm hướng dẫn viên).

Đối với các tập thể số lượng lớn có nhu cầu đi đến các địa điểm du lịch dọc tuyến đường sắt, công ty sẽ lập các đoàn tàu riêng chuyên chở với thời gian, loại chỗ theo yêu cầu của hành khách và giá vé thỏa thuận.

Theo BT/Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Sao võ thuật Thành Long treo thưởng 3 tỷ đồng cho ai tìm ra thuốc trị virus Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 16:27
Ngôi sao võ thuật Thành Long đã chia sẻ sự quan tâm của mình với dịch bệnh ở Vũ Hán trên trang cá nhân, ngoài ra nam tài tử cũng treo thưởng số tiền 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ VND) cho người tìm ra thuốc trị virus Corona.

Virus corona không lây truyền qua vật nuôi, thực phẩm hay vết thương hở

Thứ 5, 06/02/2020 | 15:31
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy virus corona lây truyền qua chó mèo, con đường ăn uống, nước, thực phẩm hay vết thương hở.

Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về công tác phòng dịch virus Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 14:12
Cơ quan chức năng vừa triệu tập một đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống virus Corona. Hiện cơ quan đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạt 12,5 triệu đồng chủ tài khoản đăng tin thất thiệt về Corona trên Facebook

Thứ 5, 06/02/2020 | 13:20
Đăng thông tin thất thiệt, sai sự thật về dịch do virus Corona trên Facebook cá nhân để câu like, tương tác, một phụ nữ ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.