Miền Trung: Sau bão nơm nớp nỗi lo lũ quét, sạt lở đất

Miền Trung: Sau bão nơm nớp nỗi lo lũ quét, sạt lở đất

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:16
0
Sau bão là mưa như trút nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lũ quét, sạt lở đối với các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là khu vực miền núi.

Vượt lũ cứu người

Khoảng 8h ngày 12/9, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, cơn bão số 5 (Conson) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hầu như ít di chuyển. Ứng với thời gian trên, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Như vậy mối lo về cơn bão số 5 tạm thời giảm xuống.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Người Đưa Tin, sau bão, người dân miền Trung nơm nớp với những mối hiểm họa khác từ thiên tai. Đó là sạt lở, lũ quét ở miền núi; ngập lụt ở đô thị và đồng bằng.

Tại bờ biển Nguyễn Tất Thành, TP.Đà Nẵng, sóng vẫn đánh rất cao dù gió đã giảm nhiều so với ngày 11/9. Toàn TP.Đà Nẵng trời vẫn mưa như trút nước. Nhiều tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Tiểu La, Nam Cao bị ngập úng cục bộ, có nơi ngập sâu nửa bánh xe máy. Mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp độ 3.

Dân sinh - Miền Trung: Sau bão nơm nớp nỗi lo lũ quét, sạt lở đất

Cán bộ Công an Hòa Bắc đưa người dân mắc kẹt vượt lũ về nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Chính.

Tại xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, các lực lượng chức năng vẫn đang hoạt động với 100% quân số nhằm chủ động ứng phó với hậu bão.

Trung úy Nguyễn Trung Chính, cán bộ Công an xã Hòa Bắc chia sẻ, mới nhất, lực lượng chức năng xã nhận được tin báo 8 người dân, trong đó có 2 em nhỏ đang bị mắc kẹt trong trang trại ở rừng. Mưa lớn, nước chảy xiết đã chia cắt con đường duy nhất nối vào trang trại.

Ngay lập tức, Công an xã Hòa Bắc cùng các lực lượng khác khẩn trương ứng cứu. Anh Chính cùng anh Lê Trọng Tùng, cán bộ dân quân thường trực đã vượt dòng nước xiết vào thôn Lộc Mỹ đưa cả 8 người dân về vùng an toàn.

Nỗi lo sạt lở, lũ quét hậu bão

Ngay gần xã Hòa Bắc, người dân xã Hoà Liên cũng đang nơm nớp với nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao sau bão số 5. Đơn cử như khu vực sạt lở đồi Lệ Mỹ, thôn Quan Nam 3 có chiều dài khoảng 600m, có độ chênh cao so với mặt đường ĐT601 từ 35 - 50m. Mưa lớn sau bão dễ xảy ra sạt lở và đá tảng lăn ảnh hưởng tới 17 hộ dân với 54 nhân khẩu.

Tại tỉnh Quảng Nam, hậu quả sau bão là nỗi hiện diện đau thương nhất của địa phương này, đặc biệt là ở các huyện miền núi. Năm 2020, Quảng Nam xảy ra 5 vụ sạt lở đất được ghi nhận tại các địa bàn Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My, đã có đến 30 người chết, 17 người mất tích.

Dân sinh - Miền Trung: Sau bão nơm nớp nỗi lo lũ quét, sạt lở đất (Hình 2).

Huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam thường trực mối lo về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất sau mỗi cơn bão. Trong ảnh là dòng lũ cuồn cuộn chia cắt trục đường giao thông ở xã Lăng.

Tại huyện Tây Giang, sáng 12/9, mưa vẫn như trút nước. Nhiều con đường độc đạo dẫn vào các xã như từ xã Lăng và đỉnh Quế bị ngập nước, nước chảy xiết như lũ rất nguy hiểm. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao đột ngột, nhiều diện tích hoa màu, ao cá của người dân bị hư hại. Nhiều điểm bắt đầu xảy ra hiện tượng lũ quét.

Tại huyện Đông Giang, nước sông Kon bắt đầu dâng cao. Đoạn sông qua cầu sông Vàng cũ nước dâng ngập đến bụng người. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố băng qua sông rất nguy hiểm.

Do ảnh hưởng bão số 5, nhiều đoạn cầu, đường trên địa bàn xã Kà Dăng, huyện Đông Giang cũng đã bị ngập sâu, hư hỏng. Ban Công an xã Kà Dăng phát đi thông báo đề nghị người dân không qua lại để tránh nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, Quảng Nam đã di tản hàng ngàn hộ dân để phòng chống thiên tai. Đây đa phần là các huyện miền núi thường trực nguy cơ lũ quét, sạt lở sau bão. Tại huyện Nam Trà My di dời 28 hộ/116 khẩu, huyện Đông Giang 91 hộ/328 khẩu, huyện Phước Sơn 278 hộ/1.116 khẩu, huyện Tây Giang 42 hộ/151 khẩu, huyện Bắc Trà My 66 hộ/266 khẩu...

Những khoảnh khắc "chạy bão" lay động triệu trái tim của người Đà Nẵng

Thứ 7, 11/09/2021 | 16:18
Bão xô bờ giữa lúc dịch bệnh phức tạp, dù thế bà con Đà Nẵng vẫn chung tay đồng lòng vượt qua. Nhìn những hình ảnh về sự sẻ chia nhiều người không khỏi xúc động.

Công an Quảng Nam tăng cường đấu tranh với tội phạm trên mạng xã hội

Thứ 5, 09/09/2021 | 23:14
Công an Quảng Nam đã lập trang Facebook nhằm nắm bắt thông tin, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.