Minh bạch hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa: Chìa khóa bảo vệ người tiêu dùng

Minh bạch hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa: Chìa khóa bảo vệ người tiêu dùng

Thứ 5, 12/06/2025 19:46

Việc chứng minh nguồn gốc, xuất xứ khi kinh doanh hàng hóa không chỉ là cơ sở để bảo vệ người tiêu dùng, mà còn tạo sự công bằng, động lực cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất kinh doanh chân chính phát triển.

Phát hiện 47 vụ vi phạm, xử phạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 12/6, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để nắm thông tin các kết quả thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sử hữu trí tuệ.

Ông Sơn cho biết, tỉnh Đắk Lắk chủ yếu là địa bàn tiêu thụ hàng hóa. Hầu hết hàng hóa được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc theo tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) vào, hoặc được gửi từ các nhà sản xuất lớn tại Tp.Hồ Chí Minh lên. Do đó, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh chủ yếu tập trung kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Minh bạch hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa: Chìa khóa bảo vệ người tiêu dùng- Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng lưu thông trên thị trường.

Đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn, Chi cục đã giao các đội quản lý thị trường địa bàn xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, thường xuyên cử lực lượng phối hợp với các sở, ngành liên quan để kiểm tra liên ngành.

Trong tháng vừa qua, thực hiện Công điện 65 của Thủ tướng Chính phủ, các phòng chuyên môn nghiệp vụ cùng các đội quản lý thị trường địa bàn đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhóm mặt hàng như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và một số nhóm hàng thuộc lĩnh vực do ngành Công Thương quản lý. Đồng thời, chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài hoạt động kiểm tra các cơ sở kinh doanh truyền thống, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk còn tập trung kiểm soát hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử trên toàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15/5 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và xử lý 47 vụ vi phạm, trong đó có trên 10 vụ liên quan đến hoạt động buôn bán online. Qua đó, đã tiến hành tạm giữ để xác minh, tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm với tổng giá trị khoảng 993 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 974 triệu đồng.

Minh bạch hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa: Chìa khóa bảo vệ người tiêu dùng- Ảnh 2.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các trường hợp vi phạm nói trên chủ yếu liên quan đến việc buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phần lớn được bán qua mạng, địa điểm kinh doanh đặt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Hầu hết người bán hàng online không đăng ký hộ kinh doanh nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Ông Vương Minh Sơn nhấn mạnh: "Việc bán hàng online qua nền tảng thương mại điện tử nhìn chung là rất tích cực, giúp hàng hóa của doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà không qua trung gian, từ đó tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng hình thức này để trà trộn các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, thậm chí quảng cáo sai lệch về công dụng. Gần đây, còn có tình trạng sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm, khiến người tiêu dùng dễ bị đánh lừa".

Cẩn trọng với hàng giá rẻ

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, lực lượng quản lý thị trường đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kể cả hình thức bán hàng online phải thực hiện nghiêm việc xuất trình hóa đơn mua vào, bán ra đầy đủ, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, các hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán, bao gồm cả bán hàng qua mạng, cũng phải đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế theo quy định.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức. Khi mua hàng, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử, người mua nên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu, uy tín, yêu cầu người bán chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và cung cấp hóa đơn đầy đủ. Người tiêu dùng cần tránh tâm lý ham giá rẻ, mua hàng không rõ nguồn gốc. Trường hợp nghi vấn giá rẻ khi cùng loại sản phẩm trên thị trường thì người tiêu dùng cũng nên đắn đo khi đặt mua hàng.

Minh bạch hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa: Chìa khóa bảo vệ người tiêu dùng- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, tiểu thương khi kinh doanh tại các chợ truyền thống khi mua hàng phải có hóa đơn đầu vào để chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nếu phát hiện mua phải hàng hóa không đảm bảo chất lượng, có nghi vấn về nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng cần chủ động báo cho cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường, để kịp thời kiểm tra, xử lý hiệu quả hơn.

Liên quan đến việc thời gian gần đây một số tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh do lo ngại công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vương Minh Sơn chia sẻ: "Nhiều năm qua, qua công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như các tiểu thương tại các chợ truyền thống về việc kinh doanh hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hàng hóa bày bán cần có nhãn mác đầy đủ, công bố chất lượng của nhà sản xuất để cơ quan chức năng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc khi kiểm tra".

Ngoài ra, kể từ ngày 1/6/2025, theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan thuế đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền. Từ đó, giúp cơ quan quản lý thuận tiện trong việc xác định đầu vào, đầu ra và doanh số bán hàng để tính thuế giá trị gia tăng hàng tháng, đồng thời tránh thất thu thuế và tăng hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ khi nhập hàng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dẫn đến lo ngại và đóng cửa ngừng kinh doanh. Nhiều người cũng chưa nắm rõ quy định pháp luật nên dẫn đến tâm lý hoang mang.

"Qua đây, chúng tôi mong muốn bà con tiểu thương tại các chợ truyền thống, cũng như các cơ sở kinh doanh cố định hay bán hàng online trên địa bàn tỉnh cần nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước. Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, khi bán phải có hóa đơn để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng", ông Sơn nói.

Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk Vương Minh Sơn, việc triển khai thực hiện Công điện 65 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giúp nâng cao ý thức của người kinh doanh mà còn tạo tác động tích cực đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Từ đó, góp phần xây dựng thị trường lành mạnh, công bằng, tạo động lực cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất kinh doanh chân chính phát triển.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.