
Trong tập 6, giám khảo đặc biệt bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát mang tới cho 11 thí sinh thử thách diễn tả thông điệp “Ngon khó cưỡng” của sản phẩm Trà sữa Macchiato Không Độ trong vòng 5 giây.

Với phần thử thách này, 3 đội sẽ phải thể hiện một TVC, với hình thức quay một cú máy (one shot) kèm 4 bối cảnh. Thử thách one shot luôn là nỗi ám ảnh với các thí sinh khi chỉ với một cú máy, các thí sinh phải diễn rất chuẩn từ lời thoại đến hình thể. Điều này khiến Trương Thanh Long và Quỳnh Anh phải thốt lên “khủng khiếp, ám ảnh, lo lắng”.

Trương Thanh Long thể hiện vị “Ngon khó cưỡng” với biểu cảm hài hước
Quả đúng như thế, phần thể hiện của 3 đội trong những shot đầu tiên đã gây ra những trận cười như mếu của các HLV, Hoàng Yến tức giận gằn giọng “chị muốn nhét chai trà sữa vào mồm em quá!” khi thấy Quỳnh Anh thể hiện quá tệ về diễn xuất.
Thí sinh Tuấn Kiệt cũng không nổi trội hơn là mấy khi diễn xuất hình thể và đọc thoại bị “lên gân”. Điều này khiến Host Nam Trung hỏi: “HLV hướng dẫn hay là em tự diễn”, khi biết do Hoàng Yến hướng dẫn, host nổi tiếng xéo sắt nhận xét: “Về hỏi HLV đã từng làm đa cấp chưa? Cách diễn của em rất là đa cấp!”.

Phần thử thách này có sự góp mặt của vị giám khảo đặc biệt, đồng thời cũng là đại diện nhãn hàng Trà sữa Macchiato Không Độ, bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Đội Minh Hằng cũng không khá khẩm hơn, “bé Heo” liên tục hướng dẫn biểu cảm cho Trương Thanh Long và đồng đội nhưng cách thể hiện về vị “Ngon khó cưỡng” của nhóm này được nhận xét là “thảm hoạ”.

Xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng, chuyên nghiệp và tự tin, bà Uyên Phương khiến các HLV bày tỏ lòng ái mộ với người phụ nữ bản lĩnh và tài năng này. Giám khảo Uyên Phương cũng đưa ra đề bài với thí sinh và HLV là “làm cho người xem cảm nhận được vị ngon khó cưỡng của sản phẩm”.
3 TVC triển khai trong thời gian ngắn, các HLV và giám khảo đặc biệt có màn trao đổi về sản phẩm vừa hoàn thành. Vị nữ Phó tổng Tân Hiệp Phát đặt ra câu hỏi với các HLV: “Các HLV của chúng ta có nhận ra câu Ngon khó cưỡng có mấy vế không?”. Hoàng Yến ngắn gọn: “Tất cả đều là động từ và tính từ”, chị Đại Thanh Hằng thì tập trung vào cảm xúc: “Đó là một cảm xúc khi mình chạm vào một hương vị”, còn Minh Hằng thì “Câu này có hai vế, ngon – khó cưỡng. Hai trạng thái hoàn toàn khác nhau!”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.