Mở cửa du lịch từ 15/3: Khách đã đặt tour đến năm 2023

Mở cửa du lịch từ 15/3: Khách đã đặt tour đến năm 2023

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 11/03/2022 | 09:01
0
Việt Nam tiến tới mở cửa toàn bộ đường bay quốc tế ngày 15/3 khiến nhu cầu tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng mạnh, có nơi tour đã được đặt đến tận năm 2023.

Thông tin Việt Nam mở cửa trở lại toàn bộ đường bay quốc tế từ ngày 15/3 có thể xem là sự kiện gây chú ý nhất bởi sau "giấc ngủ" dài 2 năm, tất cả thị trường trước đây đã khai thác sẽ được mở lại bình thường như trước khi có dịch, không còn hạn chế về tần suất bay và điểm bay.

Mở cửa trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đã hoặc đang tiến hành nối lại bình thường du lịch quốc tế, đồng nghĩa Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh sòng phẳng mà ở đó ai chuẩn bị kỹ càng và đầu tư tốt hơn sẽ nắm trong tay phần lợi thế.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 49.200 lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục trở lại.

Sự kiện - Mở cửa du lịch từ 15/3: Khách đã đặt tour đến năm 2023

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022 phân theo vùng lãnh thổ. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Nhận định thị trường du lịch, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, với những tín hiệu tốt từ thị trường du lịch nội địa và quốc tế, du lịch Việt Nam có thể sẽ sôi động trở lại vào mùa hè năm nay.

Sự kiện - Mở cửa du lịch từ 15/3: Khách đã đặt tour đến năm 2023 (Hình 2).

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Ông Vũ Thế Bình chia sẻ với Người Đưa Tin: "Việc mở cửa du lịch là việc làm không thể dừng được. Như chúng ta đã biết, các nước trên thế giới và ở trong khu vực đã và đang từng bước khôi phục lại ngành "công nghiệp không khói" thì không vì lý do gì mà chúng ta chậm chễ. Việc mở cửa lại du lịch không phải chỉ là nhu cầu được đi lại, vui chơi mà mở cửa du lịch còn để phát triển đời sống cho người dân, cho các ngành kinh tế. Việc mở cửa du lịch không chỉ là ý chí của ngành du lịch mà còn là nguyện vọng chung của nhiều tầng lớp xã hội, của đất nước.

Hiện tại nhiều Bộ, ban ngành và các địa phương có những công việc thiết thực, cụ thể để mở lại du lịch. Các công ty lữ hành cũng đang gấp rút lên kế hoạch đón khách quốc tế và nhận tour đưa khách nội địa đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Đây là một tín hiệu tích cực".

Tại "vương quốc hang động" Quảng Bình, Oxalis Adventure - đơn vị duy nhất trong nước được cấp phép thực hiện tour du lịch thám hiểm tới hang Sơn Đoòng (hang động lớn nhất hành tinh) cho biết, các tour Sơn Đoòng khởi hành năm 2022 đã được đặt kín chỗ. Từ giữa tháng 01/2022, Oxalis đã tiếp tục mở hệ thống đặt chỗ cho các tour Sơn Đoòng khởi hành năm 2023. Hiện tại tour Sơn Đoòng 2023 đã được đặt gần 15%, trong đó đa số là khách nước ngoài. 

Ngoài ra, các tour khác của Oxalis như Tú Làn, Hang Va, Hang Én, Hang Tiên đã đạt 80% tỷ lệ đặt chỗ cho đến tháng 5/2022.

Cũng trên đà mở cửa một số tuyến du lịch quốc tế, các đơn vị lữ hành trong nước cũng thông báo nhiều tín hiệu vui. Đầu tháng 3 vừa qua, công ty Vietravel đã đưa 45 khách đi tham dự Expo 2020 Dubai - Triển lãm World Expo đầu tiên và cũng là lớn nhất tại khu vực Trung Đông, châu Phi và Nam Á (MEASA). Bên cạnh đó, Công ty Vietravel đang khai thác hàng loạt sản phẩm du lịch đến châu Âu, Australia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Maldives... 

Một số đơn vị lữ hành như: Flamingo Redtours, Pattours, Asia Sun, Tràng An, VietSense, Golden Tour cho biết, thị trường du lịch Nga đang gặp khó khăn. Các đơn vị sẽ thực hiện xúc tiến, giới thiệu, quảng bá tour và đẩy mạnh phát triển những thị trường thế mạnh như: Khu vực Asian, châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Thời điểm này, thị trường Dubai, Qatar tiếp tục được các đơn vị khai thác với giá hấp dẫn và đang được bán khá chạy.

Không chỉ có thị trường du lịch quốc tế đang dần sôi động mà thị trường du lịch nội địa cũng mang đến nhiều tin vui hơn cho các đơn vị lữ hành. Nếu như đầu năm, lượng khách nội địa tăng cao nhưng chủ yếu là du lịch tự túc, thì thời điểm này, các đơn vị lữ hành bắt đầu có khách đoàn đăng ký.

Trung tuần tháng 3, công ty Flamingo Redtours tổ chức đoàn 500 khách từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Bà Vũ Bích Huệ, phụ trách truyền thông của công ty Flamingo Redtours cho biết, ngay khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát với lượng người tiêm phủ 3 mũi vắc xin phòng Covid-10 cao, nhiều công ty, doanh nghiệp có xu hướng tổ chức du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện). 

Sự kiện - Mở cửa du lịch từ 15/3: Khách đã đặt tour đến năm 2023 (Hình 3).

Khách du lịch quốc tế háo hức đến Việt Nam du lịch.

Cũng trong tháng 3, Công ty lữ hành VietFoot Travel tổ chức đoàn khách gần 30 người đi Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) theo hình thức du lịch MICE. Còn Công ty du lịch VietSense đã tổ chức nhiều chuyến đi cho du khách tới Mộc Châu (Sơn La), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Cam Ranh (Nha Trang)...

Hiện nay, các đơn vị lữ hành cũng tập trung quảng bá nhiều sản phẩm du lịch và số sản phẩm theo mùa như: Du lịch ngắm mùa hoa ban, mùa hái mơ ở Đông – Tây Bắc, mùa hoa cà phê ở Tây Nguyên... 

Để chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ 15/3, nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, thu hút du lịch như: Tỉnh Quảng Nam gấp rút chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia (25/3), tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội hoa ban (13/3), tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch biển vào tháng 6.

Ông Vũ Thế Bình chia sẻ thêm: "Việt Nam có tiềm năng du lịch lớn, vì thế chúng ta càng chuẩn bị kỹ càng thì du khách sẽ cảm nhận được sự chu đáo và hứa hẹn sẽ quay lại tham quan, trải nghiệm. Nước ta đã tổ chức thí điểm mở cửa du lịch tại những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao, có năng lực y tế tốt. Đến nay, tình thế hoàn toàn khác khi toàn quốc được phủ vaccine và có nhiều kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Khi ngành du lịch chính thức hoạt động trở lại thì sẽ có ngay ít nhất 7.800 doanh nghiệp sẵn sàng nguồn lực, đăng ký đón khách quốc tế".

Mở cửa du lịch từ 15/3: Đánh thức bất động sản nghỉ dưỡng sau “kỳ nghỉ dài”

Thứ 3, 08/03/2022 | 20:00
Dịch bệnh Covid-19 đã khiến thị trường bất động sản du lịch điêu đứng, tuy nhiên, năm 2022 phân khúc này được dự đoán sẽ “sống dậy”.

Mở cửa du lịch từ 15/3: Có còn rào cản?

Thứ 2, 07/03/2022 | 08:45
Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3, các doanh nghiệp và sở Du lịch đã có nhiều động thái tích cực và cũng có băn khoăn trong việc quảng bá du lịch.

"Ổn định để du lịch dần phục hồi"

Chủ nhật, 06/03/2022 | 11:19
Mặc dù dịch bệnh kéo dài và gây ra những thiệt hại nặng nề nhưng các doanh nghiệp du lịch vẫn đang nỗ lực vượt qua, đợi du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn ngày 15/3.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.