Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên

Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 26/10/2020 | 19:39
0
Trong điều kiện mất điện, mất nước, bệnh viện ngập sâu trong nước lũ nhưng đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đỡ đẻ thành công cho 20 bà mẹ.

Ngày 26/10, thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng bộ Y tế vừa gửi thư khen đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực, khẩn trương vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai lũ lụt vừa tích cực xuất sắc trong việc cấp cứu chăm sóc, đỡ đẻ và mổ lấy thai an toàn cho 20 cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh trong 2 ngày đỉnh lũ 19 – 20/10.

Tin nhanh - Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên

Thư khen của quyền Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Quyền Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, kết quả thành công trong việc chăm sóc đỡ đẻ an toàn cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh trong điều kiện thiên tai lũ lụt, hạn chế khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực không chỉ là sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam.

Tin nhanh - Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên (Hình 2).
Tin nhanh - Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên (Hình 3).

Hình ảnh bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên ngập trong nước lũ vào ngày 19/10.

“Thay mặt lãnh đạo bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ, hộ sinh, viên chức của bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực để cứu sống, đảm bảo an toàn cho các cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh  trong tình trạng lũ lụt nặng nề. Tôi kính đề nghị ngành Y tế Hà Tĩnh và các cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hết lòng phục vụ người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người nhà bệnh nhân”, trích thư khen.

Tin nhanh - Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên (Hình 4).
Tin nhanh - Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên (Hình 5).

Các y, bác sĩ đã dùng thuyền vận chuyển sản phụ, đỡ, mổ đẻ thành công cho 20 cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh trong điều kiện “tê liệt”.

Trước đó, vào ngày 19 – 20/10, tại huyện Cẩm Xuyên có 20 sản phụ chuyển dạ. Thời điểm này, mưa lũ cùng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ, huyện Cẩm Xuyên là vùng hạ du gần nhất với hồ chứa nên ngập sâu trong biển nước.

Tin nhanh - Mổ đẻ cho 20 bà mẹ trong lũ, bộ Y tế gửi thư khen bệnh viện Cẩm Xuyên (Hình 6).

20 bà mẹ và trẻ sơ sinh được đỡ đẻ an toàn trong lũ.

Mọi ngả đường đến bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đều ngập chìm trong nước lũ. Bệnh viện bị ngập sâu 1,5m. Mất điện, mất nước, thiết bị y tế hư hỏng nhưng đội ngũ y, bác sĩ tại đây đã chèo thuyền, lội nước, soi đèn pin, tạo nên kỳ tích đỡ, mổ đẻ thành công cho 20 cặp bà mẹ và trẻ sơ sinh trong điều kiện "tê liệt" hoàn toàn.

Cảnh báo lũ lớn, sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 25/10/2020 | 22:24
Sau đợt mưa lũ lịch sử, Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. Các nhà chuyên môn đánh giá đây là hình thế thời tiết rất nguy hiểm.

Hàng hóa thành rác sau lũ, tiểu thương Hà Tĩnh ôm nhau khóc

Thứ 6, 23/10/2020 | 20:31
Toàn bộ hàng hóa hầu như đã hư hỏng hết, rác chất thành núi, tiểu thương chợ Hà Tĩnh ôm nhau khóc ròng sau khi lũ đi qua.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật kết nối nhân ái về tâm lũ Hà Tĩnh

Thứ 6, 23/10/2020 | 09:20
Nhìn hình ảnh người dân Hà Tĩnh mất trắng tài sản, của cải trong cơn lũ lịch sử, Tạp chí Đời sống & Pháp luật đã kết nối các nhà hảo tâm về tâm lũ cứu trợ bà con.

Hà Tĩnh: Sạt lở núi, Tỉnh lộ 554 gãy đôi do nước lũ

Thứ 3, 20/10/2020 | 22:42
Mưa lũ đã khiến tuyến đường Tỉnh lộ 554 bị đứt gãy. Núi sạt lở san bằng ruộng đồng và nhà ở của người dân.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.