Ngày 20/6, TAND quận Thuận Hóa, Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tổ chức sử dụng ma túy trái phép đối với 9 bị cáo.
Danh tính các bị cáo được xác định gồm: Đỗ Công Minh (SN 1993), Hồ Tân (SN 1996), Vương Văn Triển (SN 2001), Trương Ngọc Anh (SN 2000), Đinh Vũ Long Nhật (SN 2001), Đinh Quý Cao Minh (SN 2001), Đinh Quang Lập (SN 2000), Ngô Hoàng An (SN 2002), Phạm Đinh Hữu Tuyến (SN 1994), tất cả cùng trú tại Tp.Huế.
Theo cáo trạng, vào 20h ngày 3/9/2024, bị cáo Đỗ Công Minh cùng với 2 đối tượng là Hiếu và Bôn (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể) đến ăn nhậu tại quán Omega, ở đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, Tp.Huế.
Đến 22h cùng ngày, cả nhóm trên rời quán và tiếp tục đến một quán bar trên đường Bà Triệu, Tp.Huế để tiếp tục ăn nhậu, nghe nhạc và sử dụng ma túy. Nhóm này được bố trí ngồi tại bàn VIP 15.

Các bị cáo tại phiên toà.
Tại đây, bị cáo Đỗ Công Minh đề xuất những người tham gia sử dụng ma túy sẽ cùng góp tiền tính theo đầu người, ai không sử dụng thì không phải trả tiền. Nhóm gồm Đỗ Công Minh, Hồ Tân, Vương Văn Triển, Ngô Hoàng An, Đinh Quý Cao Minh, Đinh Quang Lập, Trương Ngọc Anh và Đinh Vũ Long Nhật đồng ý. Riêng Nguyễn Hồng và Trần Nhơn Hưng từ chối.
Sau đó, Đỗ Công Minh liên hệ nhờ đối tượng Hiếu mua giúp ma túy với tổng số tiền 6,4 triệu đồng. Một lúc sau, một thanh niên lạ mặt đã trực tiếp giao ma túy cho bị cáo này, tiếp đó Đỗ Công Minh nhờ Triển chuyển khoản thanh toán. Số ma túy gồm loại khay và kẹo được để trên bàn để cả nhóm sử dụng chung.
Đến 23h cùng ngày, sau khi thấy bạn đăng hình ảnh tại quán bar kể trên Facebook, Phạm Đinh Hữu Tuyến cũng bắt taxi đến nhập nhóm và đồng ý góp tiền theo quy định.
Khi sử dụng gần hết số ma túy, nhóm tiếp tục gọi thêm "nước vui" với giá 3,7 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Công Minh tiếp tục liên hệ người quen, sau đó nhận ma túy và chia cho cả nhóm sử dụng.
0h ngày 4/9/2024, trong lúc nhóm đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an Tp.Huế ập vào kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ nhiều tang vật, trong đó có cả ma túy chưa sử dụng hết.
Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, trong 11 người bị đưa đi xét nghiệm, chỉ có Trần Nhơn Hưng và Nguyễn Hồng âm tính với chất ma túy; các đối tượng còn lại đều dương tính.
Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, các bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đỗ Công Minh 7 năm 6 tháng tù, Hồ Tân 7 năm 6 tháng tù, Vương Văn Triển 7 năm 3 tháng tù.
Các bị cáo Trương Ngọc Anh, Đinh Vũ Long Nhật, Đinh Quý Cao Minh, Đinh Quang Lập, Ngô Hoàng An và Phạm Đinh Hữu Tuyến cùng mức án 7 năm tù.
Video toàn cảnh phiên toà xét xử các bị cáo.