Mối liên hệ giữa thiền và... sex

Mối liên hệ giữa thiền và... sex

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:10
0
Thiền khởi phát từ văn hóa phương Đông. Nhưng bởi ý niệm thiền định là thứ thanh cao, người phương Đông hầu hết vẫn không chấp nhận mối liên kết giữa thiền và “sex”.

Nhưng thực tế, những trải nghiệm mà các nhà khoa học vừa đưa ra lại khiến những người “cổ hủ” với tư duy này có thể sẽ phải suy nghĩ lại.

Khoảng cuối những năm 60, người phương Đông lần đầu tiên mới chấp nhận sự thật rằng tình dục là thứ con người không thể chối bỏ, là thứ mà nhờ có nó, chúng ta mới sinh ra trên cõi đời này.

Thiền++ - Mối liên hệ giữa thiền và... sex

Đạo sư Osho (1931-1990), nhà tu hành đã trở nên nổi tiếng nhờ những bài thuyết giảng một số bài về tình dục. 50 năm trước, những bài thuyết giảng gây sốc của ông đã được ghi chép lại với tiêu đề From Sex to Superconsciouness (Tạm dịch: Từ ý thức tình dục đến ý thức siêu việt – PV). Đạo sư Osho tin rằng mọi sự đè nén tình dục đều là sự tự huỷ vì người ta không thể chuyển hoá tình dục nếu không nếm trải nó “một cách đích thực và đầy ý thức”.

Thế nhưng, tình dục là thứ con người không thể chối bỏ, vì có nó mà chúng ta sinh ra trên cõi đời này, đó chính là cái gốc của các xúc cảm luyến ái. Về bản chất sâu xa, tình dục là một trong những phương tiện của tình yêu, nó không thể và không phải là tình yêu, nhưng lại là “gia vị” không thể thiếu trong tình yêu. Nếu vắng mặt năng lượng tình dục (hay còn gọi là năng lượng để cân bằng âm- dương), con người có thể sẽ không có những cảm xúc tình ái, thậm chí là "thờ ơ" với những điều tốt đẹp đang xảy ra xung quanh mình.

Dựa trên lý thuyết được nêu ra từ quá khứ ấy, các nhà nghiên cứu tại Đại học Brown (đảo Rhode) đã tiến hành theo dõi hành vi của 44 sinh viên, 30 người trong số này là phụ nữ. Họ chia đôi số người này và cho một nửa tham gia khóa học thiền kéo dài suốt 3 tháng ròng. Khoảng thời gian này, các đối tượng (không phân biệt thiền hay không thiền) liên tục được cho xem những hình ảnh gợi dục.

Kết quả thu được sau đó thật thú vị. Những phụ nữ trong nhóm học thiền nhanh bị kích thích làm tăng ham muốn “ái ân” hơn những phụ nữ khác. Nghiên cứu cũng thấy rằng phụ nữ học thiền sẽ tăng độ tự tin hơn, giảm lo âu và cải thiện khoảng thời gian dành cho “chuyện ấy” vì sự tập trung của họ.

“Tập thiền 3 hoặc 4 lần mỗi ngày trong vòng từ 10-15 phút có thể giúp bạn dễ dàng đạt đến cảm giác thỏa mãn và trọn vẹn trong "chuyện ấy" hơn”, tác giả nghiên cứu kết luận. Cụ thể, những phụ nữ có thể đào tạo cho suy nghĩ của mình tĩnh tâm trong lúc làm chuyện ấy sẽ trải nghiệm nhiều hưng phấn và cảm giác hơn những người khác.

Từ trải nghiệm thực tế này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Brown tin rằng kết hợp thiền sẽ làm “chuyện ấy” thăng hoa gấp bội phần. Bởi lẽ, khi gạt bỏ được những tạp niệm từ áp lực cuộc sống, những suy nghĩ vẩn đục cho rằng tình dục là hành động tội lỗi, trần tục, hai người chắc chắn sẽ trở nên nồng nhiệt, hân hoan hơn cho cuộc “ái ân” của mình.

Nhược Tuyên

Osho: Thiền là liều thuốc tốt nhất cho giấc ngủ

Thứ 2, 04/11/2013 | 08:16
Trong giấc ngủ chúng ta đạt tới cùng chỗ chúng ta tới trong thiền. Khác biệt duy nhất là ở chỗ trong giấc ngủ chúng ta vô ý thức, còn trong thiền chúng ta tràn đầy ý thức. Nếu ai đó đã trở nên tràn đầy nhận biết, thậm chí trong giấc ngủ của mình, người đó sẽ có cùng kinh nghiệm như trong thiền.

Có thể bạn đang ảo tưởng về mình

Thứ 4, 30/10/2013 | 14:23
Nếu còn suy nghĩ kiến thức có được do thu lượm từ người khác, ta sẽ không bao giờ được tự do.

Hãy để cửa ngõ tâm hồn khoáng đạt

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:51
Nếu bạn thoát ly được lòng khát ái dục vọng, tình yêu của bạn sẽ càng ngày càng sâu xa hơn.

Giàu nghèo và tâm linh

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:36
Có hai loại giàu nghèo ở đời, giàu nghèo về vật chất (thứ mà đa phần nhân loại bàn tới) và giàu nghèo về tâm linh.

Đức Phật dạy: Hãy yêu chính mình

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:50
Lời dạy này của Đức Phật thật hoàn toàn trái ngược lại với tất cả những truyền thống trên thế giới mà bạn đã được học hỏi, dạy bảo - tất cả những nền văn minh, tất cả văn hóa, tất cả tôn giáo.

'Tình yêu không là gì cả, nó chỉ là sự cần thiết sinh lý'

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:05
Rất ít, rất ít người trên địa cầu này cảm nhận được Tình Yêu. Có một số người đã yên lặng, đã an định . . . và ở trong sự an tịnh đó.

Osho: Thiền là liều thuốc tốt nhất cho giấc ngủ

Thứ 2, 04/11/2013 | 08:16
Trong giấc ngủ chúng ta đạt tới cùng chỗ chúng ta tới trong thiền. Khác biệt duy nhất là ở chỗ trong giấc ngủ chúng ta vô ý thức, còn trong thiền chúng ta tràn đầy ý thức. Nếu ai đó đã trở nên tràn đầy nhận biết, thậm chí trong giấc ngủ của mình, người đó sẽ có cùng kinh nghiệm như trong thiền.

Có thể bạn đang ảo tưởng về mình

Thứ 4, 30/10/2013 | 14:23
Nếu còn suy nghĩ kiến thức có được do thu lượm từ người khác, ta sẽ không bao giờ được tự do.

Hãy để cửa ngõ tâm hồn khoáng đạt

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:51
Nếu bạn thoát ly được lòng khát ái dục vọng, tình yêu của bạn sẽ càng ngày càng sâu xa hơn.

Giàu nghèo và tâm linh

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:36
Có hai loại giàu nghèo ở đời, giàu nghèo về vật chất (thứ mà đa phần nhân loại bàn tới) và giàu nghèo về tâm linh.

Đức Phật dạy: Hãy yêu chính mình

Thứ 4, 04/09/2013 | 07:50
Lời dạy này của Đức Phật thật hoàn toàn trái ngược lại với tất cả những truyền thống trên thế giới mà bạn đã được học hỏi, dạy bảo - tất cả những nền văn minh, tất cả văn hóa, tất cả tôn giáo.

'Tình yêu không là gì cả, nó chỉ là sự cần thiết sinh lý'

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:05
Rất ít, rất ít người trên địa cầu này cảm nhận được Tình Yêu. Có một số người đã yên lặng, đã an định . . . và ở trong sự an tịnh đó.