Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa ghi nhận quý lỗ nặng thứ 2 liên tiếp trong năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ giảm 75% về mức 5.995 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 so với con số hơn 24.100 tỷ đồng của cùng kỳ. Doanh thu khiêm tốn không bù đắp được các chi phí trực tiếp khiến Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ gộp 3.874 tỷ đồng.
Vietnam Airlines cho biết do tác động của Covid-19, doanh thu hành khách nội địa của riêng công ty mẹ giảm 57,7% so với quý 2/2019; doanh thu hành khách quốc tế giảm 96,6%; doanh thu thuê chuyến giảm 89%.
Điểm thuận lợi hiếm hoi so với cùng kỳ là khoản lãi ròng từ hoạt động tài chính hơn 450 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 373 tỷ đồng.
Trừ đi các chi phí khác, Vietnam Airlines lỗ trước thuế gần 4.000 tỷ đồng trong quý 2/2020 – mức lỗ kỷ lục đối một doanh nghiệp niêm yết.
Kết quả kinh doanh thua lỗ chưa phải mối lo lớn nhất, dòng tiền để duy trì hoạt động mới là vấn đề khiến các lãnh đạo Vietnam Airlines đau đầu nhất. Ảnh minh họa.
Tính lũy kế nửa đầu năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 24.808 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ và lỗ ròng 6.534 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng vừa qua, trung bình mỗi ngày Vietnam Airlines lỗ hơn 36 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn đáng kể so với con số ước tính lỗ 7.500 tỷ đồng tại báo cáo của Khối các doanh nghiệp trung ương cách đây ít ngày.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.