Mối nguy hại khôn lường khi “phù phép” găng tay y tế để tái sử dụng

Mối nguy hại khôn lường khi “phù phép” găng tay y tế để tái sử dụng

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 19/10/2020 | 10:30
0
Việc những chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng được “phù phép” để tái sử dụng khiến không ít người bày tỏ sự lo lắng...

Găng tay y tế tái chế cực nguy hiểm

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, cục QLTT TP. Hà Nội phát hiện và thu giữ hơn 13 triệu găng tay cao su nhập khẩu đã qua sử dụng, đang được phân loại để đưa ra thị trường. Có thể thấy, chỉ với một vài công đoạn tẩy rửa, nhưng hàng trăm triệu chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng lại được “phù phép” tái sử dụng.

Liên quan đến vấn đề tái sử dụng lại găng tay y tế, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ThS.BS Phạm Như Quỳnh - Phó khoa khám bệnh, bệnh viện Đa khoa Hà Nội - cho biết: “Găng tay y tế thường được sử dụng trong chăm sóc bệnh nhân, xét nghiệm, thủ thuật phẫu thuật. Do vậy, trong găng tay y tế có tất cả virus, vi khuẩn và tất cả bệnh truyền nhiễm mà bệnh nhân mắc. Chính vì thế, nguyên tắc găng tay y tế chỉ được phép dùng một lần và không được tái sử dụng, nếu sử dụng sẽ lây nhiễm chéo cho các bệnh nhân khác”.

Tin nhanh - Mối nguy hại khôn lường khi “phù phép” găng tay y tế để tái sử dụng

Hàng triệu găng tay y tế đã qua sử dụng được thu gom, tái chế.

Ngoài ra, BS Quỳnh cũng cho biết thêm: “Găng tay y tế là chất thải y tế  khi tái sử dụng sẽ gây nguy hiểm cho cả người sử dụng, bệnh nhân và đặc biệt cả nhân công tham gia vào quá trình tái chế găng tay y tế . Trong đó, chất thải y tế lây nhiễm cơ thể chứa các vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm và có thể xâm nhập vào cơ thể người gây một số bệnh như: HIV, viêm gan B, C... Đặc biệt, việc găng tay y tế đã qua sử dụng còn có thể chứa Salmonella, Coliform, tụ cầu, liên cầu”.

Bày tỏ quan điểm của mình trước việc tái chế lại găng tay y tế, BS Quỳnh cho rằng: “Việc dùng tái chế găng tay y tế rất nguy hiểm với người sử dụng cũng như người bệnh. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa ổn định trên thế giới cũng như Việt Nam . Rất cần đội quản lý thị trường, các cơ quan của bộ Y tế kiểm tra các cơ sở sản xuất, bán và xuất nhập khẩu găng tay y tế”.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (bộ Y tế) - cho biết việc tái sử dụng găng tay y tế là vi phạm pháp luật, và buộc phải xử lý nghiêm. Dùng găng tay y tế tái chế như vậy ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của người sử dụng từ bệnh nhân, bác sĩ cho đến người tiêu dùng… Đây là hàng kém chất lượng.

“Về việc kiểm tra găng tay y tế đã có phân cấp rõ ràng, sở Y tế là nơi quản lý trên địa bàn. Đồng thời, vừa qua chúng tôi cũng kết hợp với sở Y tế các tỉnh thành để kiểm tra, giám sát”, ông Tuấn thông tin thêm.

Cần siết chặt quản lý

Nhìn nhận vấn đề tái chế găng tay y tế dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc công ty luật TNHH LSX (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) - cho biết: “Hành vi buôn bán trang thiết bị y tế giả nói riêng và hành vi buôn bán hàng giả nói chung đủ cấu thành tội phạm, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điểm a và b Khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Hình phạt chính đối với tội này có thể là phạt tiền hoặc phạt tù, đình chỉ hoạt động”.

Tin nhanh - Mối nguy hại khôn lường khi “phù phép” găng tay y tế để tái sử dụng (Hình 2).

Luật sư Quách Thành Lực cho rằng hành vi buôn bán trang thiết bị y tế giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo vị luật sư này, mức phạt tiền là 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân phạm tội và 1 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng đối với pháp nhân phạm tội. Mức phạt tù đối với cá nhân phạm tội là từ 1 năm đến 15 năm tùy mức độ nguy hiểm của hành vi; pháp nhân phạm tội thì có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm hoặc vĩnh viễn.

Luật sư Lực nhấn mạnh: “Việc người thu mua được số lượng găng tay lớn như vậy thì có căn cứ để xác định nguồn hàng đó xuất phát từ các bệnh viện, các cơ sở y tế lớn. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý số lượng hàng hóa nhập vào, quá trình sử dụng, quy trình tiêu hủy găng tay y tế đã qua sử dụng của các cơ sở khám chữa bệnh. Với việc kiểm soát tận gốc nguồn găng tay đã qua sử dụng, kết hợp với việc phát hiện các cơ sở tái chế găng tay, thực hiện hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng sẽ hạn chế được tình trạng tái sử dụng găng tay y tế đã qua sử dụng”.

Thu giữ hàng tấn găng tay y tế đã qua sử dụng

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng qua, các lực lượng chức năng của TP.HCM, Bình Dương đã triệt phá hàng chục đường dây sản xuất, tái chế găng tay y tế đã qua sử dụng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục triệu chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng cùng nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc liên quan.

Trước đó, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với lực lượng QLTT vừa kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở tái chế găng tay y tế bằng chất tẩy rửa tại địa chỉ 43/46/74 đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng chưa được tẩy rửa, thậm chí nhiều găng tay còn dính máu.

 

 

Phát hiện 47 tấn găng tay y tế cũ trước khi tái chế tuồn ngược ra thị trường

Thứ 3, 25/08/2020 | 17:38
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa phát hiện hơn 47 tấn găng tay, quần áo bảo hộ phòng dịch đã qua sử dụng tại khu nhà trọ vắng người.

Triệt phá đường dây sản xuất hàng triệu đôi găng tay y tế giả tại TP.HCM

Thứ 5, 20/08/2020 | 12:01
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất găng tay y tế giả do Ngô Minh Danh cầm đầu. Số lượng găng tay y tế giả được phát hiện tại thời điểm kiểm tra ước tính có giá trị trên vài chục tỷ đồng.

Đột kích 5 cơ sở, thu giữ hàng triệu khẩu trang, găng tay y tế rởm

Thứ 4, 19/08/2020 | 15:52
Lực lượng chức năng TP.Hồ Chí Minh phát hiện 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chứa trữ gần 4,4 triệu chiếc găng tay, khẩu trang không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.
Cùng tác giả

Bộ trưởng TT&TT: Không "Make in Viet Nam", không thể đi ra thế giới

Thứ 2, 11/12/2023 | 11:46
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng”.

Giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt tại các cửa khẩu

Thứ 2, 11/12/2023 | 09:18
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

Đề xuất người bệnh phải mua thuốc bên ngoài sẽ được BHYT thanh toán

Thứ 2, 11/12/2023 | 08:57
Thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay, dự thảo văn bản do Bộ Y tế xây dựng, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài sẽ được quỹ BHYT thanh toán.

Bộ Y tế đề nghị Hà Nội giám sát, phát hiện sớm ổ dịch sốt xuất huyết

Chủ nhật, 10/12/2023 | 18:17
Bộ Y tế đề nghị tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân.

Xem xét bổ sung Luật Nhà giáo vào chương trình xây dựng Luật năm 2024

Chủ nhật, 10/12/2023 | 18:16
Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)... là các dự án luật sẽ được xem xét bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2024.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: Không "Make in Viet Nam", không thể đi ra thế giới

Thứ 2, 11/12/2023 | 11:46
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng”.

25 tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí toàn quốc viết về “tam nông”

Thứ 2, 11/12/2023 | 07:25
Ngày 10/12/2023, Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 lần thứ nhất đã diễn ra.

Thắt chặt quan hệ, tạo động lực phát triển 3 tỉnh Thanh - Nghệ – Tĩnh

Chủ nhật, 10/12/2023 | 20:12
Hội nghị hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh là dịp làm tăng thêm tinh thần đoàn kết thống nhất, bồi đắp thêm tình hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt.

Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Chủ nhật, 10/12/2023 | 09:33
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nam Định, ông Trần Anh Dũng, PCT thường trực tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 3 phiếu, số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 50 phiếu

Loạt công trình trọng điểm ở Đà Nẵng thực hiện đến đâu?

Thứ 7, 09/12/2023 | 21:15
Những ngày cuối năm, chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư thúc đẩy nhà thầu tăng ca thực hiện các công trình trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Chủ nhật, 10/12/2023 | 09:33
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nam Định, ông Trần Anh Dũng, PCT thường trực tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 3 phiếu, số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 50 phiếu

Bộ trưởng TT&TT: Không "Make in Viet Nam", không thể đi ra thế giới

Thứ 2, 11/12/2023 | 11:46
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng”.

Thắt chặt quan hệ, tạo động lực phát triển 3 tỉnh Thanh - Nghệ – Tĩnh

Chủ nhật, 10/12/2023 | 20:12
Hội nghị hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh là dịp làm tăng thêm tinh thần đoàn kết thống nhất, bồi đắp thêm tình hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt.

25 tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí toàn quốc viết về “tam nông”

Thứ 2, 11/12/2023 | 07:25
Ngày 10/12/2023, Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 lần thứ nhất đã diễn ra.