“Món quà” đong đầy yêu thương của người mẹ dành cho con trai mỗi ngày

“Món quà” đong đầy yêu thương của người mẹ dành cho con trai mỗi ngày

Thứ 6, 24/04/2020 | 17:35
0
Tìm được món đồ lợi sức khỏe, hợp khẩu vị của người mà mình yêu thương nhất, có người mẹ nào không hạnh phúc và an tâm. Đó là lời tâm sự của một người mẹ ở Hà Nội về những tình cảm dành cho đứa con trai của mình.

Tôi cũng chỉ là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Có chăng, điều đặc biệt ở chỗ, tôi bị mất sức lao động và nghỉ hưu sớm ở nhà. 48 tuổi, tôi buộc phải nghỉ công việc nhà nước đã gắn bó với mình cả đời, phần vì kế hoạch cải cách không còn cần tới, phần vì sức khỏe yếu, không đảm bảo. Về nhà, tôi chỉ biết cố gắng phụ giúp chồng con bằng những bữa cơm đủ chất, thu xếp nhà cửa gọn gàng, làm thêm chút dưa cà bán cho hàng xóm...

Gánh nặng tài chính gia đình giờ đổ cả lên vai cậu con trai 25 tuổi. Đang làm lập trình viên của hãng công nghệ quốc tế tại Việt Nam, con tôi dành gần như thời gian cả ngày ngồi trước máy tính, gõ gõ, lướt lướt.

Ngoài thời gian đến công ty, khi ở nhà, con tôi vẫn thường xuyên mở máy, làm việc tới khuya. Chứng kiến những cái vò đầu bứt tai khi gặp vấn đề khó, những cái bóp lưng mỏi mệt, hay cái thả người xuống đệm của con, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, động viên con và gắng chăm sóc con thật tốt.

Khi xảy ra tình cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, con tôi được cho phép làm việc tại nhà, nhưng dường như khối lượng công việc không hề giảm bớt. Thời gian ngồi trước máy tính của con tôi kéo dài từ lúc ngủ dậy, cho tới đêm khuya.

Sức khỏe - “Món quà” đong đầy yêu thương của người mẹ dành cho con trai mỗi ngày

Người con trai làm lập trình viên (ảnh NVCC)

Qua tiếng thở mệt nhọc, cái quăng người xuống giường kèm cảnh nắn bóp lưng của con, tôi hiểu rằng, con đã vất vả dường nào... "Có việc làm lúc này là tốt rồi, mẹ ạ. Mấy dự án đang triển khai dở, giờ vẫn thúc ép về tiến độ, nên con phải cố", nó nói vậy khi chứng kiến sự xót xa của tôi...

Để giữ sức khỏe cho con nhất là ở thời điểm dịch bệnh hiện nay, ngoài những bữa cơm chính, tôi cố gắng chuẩn bị những món ăn nhẹ, đủ dinh dưỡng để ăn vặt, ăn phụ thêm. Nhưng khoản đồ uống lại khiến tôi đau đầu nhất!

Làm nghề lập trình, phải vận động đầu óc liên tục, thì nước uống rất quan trọng. Nhiều khi thức đêm làm việc, cứ chốc chốc lại nhấp ngụm cà phê để tỉnh táo, thức uống "khoái khẩu" này khiến cơ thể dễ bị "nóng trong", dễ cồn cào...

Dù đã cố gắng làm đủ loại nước giải khát để thay thế, như chanh dây, cam hay nước sâm, con tôi đều không hài lòng. Lúc thì cháu bảo ngọt quá, uống không vào, lúc lại nói nước để lâu bị đắng, bị chua...

Đến một buổi chiều, nghe câu chuyện tôi kể, cô bé hàng xóm hỏi: "Sao cô không mua Trà Thanh nhiệt Dr Thanh cho anh ấy uống? Chai đóng sẵn tiện lợi, vị trà lại rất thanh, dễ uống, mà quan trọng là thanh nhiệt, xua tan đi cái nóng trong người, lợi đôi đường"".

Thế là tôi liền nhờ cô bé đặt một thùng về để dùng thử. Hàng ngày, tôi lẳng lặng để sẵn vài chai Trà Thanh nhiệt Dr Thanh trên bàn, ở vị trí tiện lấy nhất. Không phải mất công pha nước lách cách, sẵn uống, "anh chàng" cứ lấy từng chai, uống dần. Hết ngày, tôi thấy rõ vẻ mặt tươi tỉnh, vui vẻ của con. Cháu nói rằng thứ đồ uống mẹ mua rất hay, tiện lợi, uống lúc nào cũng ngon, vị thanh thanh của trà thảo mộc. Và quan trọng nhất là cháu cảm thấy thanh thoát, khỏe mạnh, làm việc rất tập trung, thoải mái. Cả bố mẹ tôi ở gần đấy, sau khi được biếu 2 lốc, ông bà cũng khen vị của Trà Thanh nhiệt Dr Thanh dễ uống.

Đôi khi, điểm tựa để gửi gắm niềm tin lại đơn giản như vậy đấy! Mỗi ngày, đặt chai Trà Thanh nhiệt Dr Thanh trên chiếc bàn vi tính của con, tôi lại thấy rất an yên. Tìm được món đồ lợi sức khỏe, hợp khẩu vị của người mà mình yêu thương nhất, có người mẹ nào không hạnh phúc và an tâm?

Thu Hà

Ái nữ Chủ tịch Tân Hiệp Phát tiếp tục thâu tóm hai khu "đất vàng" Vũng Tàu

Thứ 3, 10/03/2020 | 19:56
Tân Hiệp Phát vốn được biết đến là một tập đoàn trong lĩnh vực nước giải khát, nhưng vài năm gần đây, doanh nghiệp của ông Trần Quý Thanh đặc biệt đẩy mạnh thâu tóm mảng bất động sản.

Trà thanh nhiệt Dr Thanh đồng hành cùng “Hoa khôi Sinh viên 2017”

Thứ 4, 20/12/2017 | 17:26
Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017 với sự đồng hành của trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường đã chính thức khép lại.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

An toàn vệ sinh thực phẩm các gánh hàng rong quanh trường học

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:30
Các gánh hàng rong quanh trường học luôn tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng nhiều món nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại là vấn đề đáng quan ngại.

Đau muốn rụng chân”, đi khám phát hiện thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:23
Chủ quan với sức khỏe nhiều người có thể đánh đổi cả tính mạng.

Xử lý viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:17
Ngày 22/4, Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện, xử lý một cơ sở mang tên viện thẩm mỹ quốc tế núp bóng phòng khám hoạt động trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Xuyên đêm đưa bệnh nhân tai nạn giao thông từ đảo về đất liền cấp cứu

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:43
Bệnh nhân Hoàng Thị P. (25 tuổi), bị tai nạn giao thông ở đảo Nam Hải, Minh Châu được gia đình chuyển đến Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn để sơ cứu cấp cứu.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.