Một án tử hình và nhiều án phạt nghiêm khắc cho nhóm sát hại nhân viên quán karaoke

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 23/06/2025 20:20

Từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh niên đã lôi kéo đồng phạm tham gia đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, bị cáo Châu Đức Đình Luân đã trực tiếp đâm chết một nhân viên quán karaoke.

Từ mâu thuẫn ở đám tang đến án mạng tại quán karaoke

Ngày 23/6, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, xảy ra tại quán karaoke Lucky Star (quận Bình Thạnh, Tp.HCM) vào khuya 17/2/2022.

Theo đó, các bị cáo Châu Đức Đình Luân; Nguyễn Đức Trọng (tên gọi khác Mạnh Mập, 36 tuổi), Nguyễn Đình Phong (29 tuổi); Trần Huy Hoàng (30 tuổi); Nguyễn Hoàng Duy Khương (20 tuổi) và Đào Minh Trúc (tên gọi khác Bé Mèo, 34 tuổi) cùng bị xét xử về tội Giết người.

Bị cáo Phạm Quốc Anh (tên gọi khác Cu Anh, 31 tuổi) bị xét xử về các tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo Duy (tên gọi khác Cu Chó, 22 tuổi) bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Một án tử hình và nhiều án phạt nghiêm khắc cho nhóm sát hại nhân viên quán karaoke- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: P.T.)

Theo nội dung vụ án, vào 20h ngày 16/2/2022, bị cáo Nguyễn Đức Trọng đến viếng một đám tang tại phường 11, quận Bình Thạnh, Tp.HCM và gặp Phạm Quốc Anh là người quen cùng xóm.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Trọng gọi điện cho bạn là Võ Quốc Nhật đến hỗ trợ. Sợ bị đánh, Quốc Anh rời khỏi đám tang cùng một người tên "Đen nhỏ" (không rõ lai lịch).

Đến 0h40 ngày 17/2/2022, khi Trọng và Nhật đang đứng trước căn nhà trên đường Phan Văn Trị thì Quốc Anh và nhóm bạn đi tới, cầm dao tấn công, chém Trọng gây thương tích 5% (theo kết quả giám định). Ngoài ra, hành vi của nhóm Quốc Anh đã làm hư hỏng một điện thoại di động trị giá 3 triệu đồng.

Chưa dừng lại, nhóm của Quốc Anh còn truy lùng và tấn công anh Võ Quốc Nhật và anh Nguyễn Từ Anh Minh khi đuổi đánh 2 người này đến đầu một con hẻm trên đường Phan Văn Trị. Hậu quả làm Nhật bị thương 2% và anh Minh bị thương 25%.

Tử hình kẻ cầm đầu vụ truy sát

Sau khi bị tấn công, Trọng quay về kể lại sự việc và rủ nhóm bạn gồm Nguyễn Hoàng Duy Khương, Nguyễn Đình Phong, Châu Đức Minh Luân, Đào Minh Trúc, Trần Huy Hoàng đi trả thù. Khi đi, nhóm của Trọng mang theo nhiều hung khí như ba chỉa, thanh sắt, dao, rồi kéo đến quán karaoke Lucky Star tìm nhóm Quốc Anh.

Tại quán karaoke, nhóm Trọng xông vào quán, gây náo loạn, thách thức, tìm người đã đánh Trọng. Khi anh H.Q.P. (quản lý quán karaoke) đến giải thích đã bị Khương đánh.

Thấy quản lý bị đánh, anh Phạm Đặng Trung N., là nhân viên quán cùng một số người vào can thiệp thì bị Luân và Phong dùng hung khí tấn công.

Trong đó, bị cáo Luân cầm cây ba chĩa đâm vào cổ anh Phát gây thương tích 3%. Tiếp đến, Luân cùng Phong tấn công anh N. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Nhóm Trọng, Luân rời khỏi hiện trường. Còn anh N. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết đâm quá hiểm nên nạn nhân đã tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân N. chết là do sốc mất máu không hồi phục do vết thương làm thủng tĩnh mạch cửa và thủng gan.

Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM đã lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan. Trong đó có 4 nghi phạm đi ô tô tẩu thoát về tỉnh Phú Yên trên một chiếc ô tô do bị cáo Luân cầm lái. Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua tình Khánh Hòa thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ và bàn giao lại cho Công an Tp.HCM xử lý.

Khai tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối hận, mong được tuyên mức án nhẹ để được sớm trở về, làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ; gây hư hỏng tài sản công dân và xâm phạm trật tự an toàn xã hội…nên cần xử lý nghiêm khắc.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Châu Đức Đình Luân mức án tử hình; Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Đình Phong cùng mức án tù chung thân; Trần Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Duy Khương cùng mức án 12 năm tù và Đào Minh Trúc mức án 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Anh 5 năm tù tội các tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Bảo Duy 3 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.