Một hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi lạ

Một hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi lạ

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 5, 30/03/2023 | 13:52
0
Sau khi nhận cuộc gọi lạ từ một nhóm giả mạo là cán bộ công an, thầy S đã bị lừa gần 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng hiện đã cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo.

Mới đây, theo thông tin từ Cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ kẻ giả danh công an lừa đảo tài sản của một thầy hiệu trưởng trên địa bàn.

Theo đó, ông C.V.S (58 tuổi, Hiệu trưởng một trường tiểu học tại huyện Cẩm Xuyên) vừa làm đơn trình báo công an và lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên về sự việc bản thân bị kẻ xấu lừa đảo mất số tiền gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ.

An ninh - Hình sự - Một hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi lạ

Ông C.V.S. mất gần 1 tỷ sau khi nhận cuộc gọi từ người lạ.

Ông S. Cho biết, vào ngày 27/3, ông nhận một cuộc điện thoại lạ tự xưng là nhân viên tổng đài viễn thông gọi điện đến. Họ thông báo số thuê bao ông đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân. Người này còn nói số điện thoại ông S. đang sử dụng đã đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu. Nghe xong, ông S. đề nghị người này xoá tài khoản giúp.

Tuy nhiên, người gọi điện này lại thông báo số tài khoản được đăng ký ở thành phố Đà Nẵng. Nếu xóa phải có sự thanh kiểm tra của Công an thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, ông S. được giới thiệu liên hệ với một người đàn ông tự xưng là đại úy Nguyễn Hùng Cường - điều tra viên của Công an thành phố Đà Nẵng.

“Sau khi họ hướng dẫn, tôi nhập vào đường dẫn để hai bên trao đổi. Sau khi đăng nhập thành công, người tên Cường yêu cầu để tôi bảo mật thông tin trong quá trình điều tra, tuyệt đối không được cho người khác biết”, ông S. kể lại.

Để câu dẫn “con mồi”, quá trình liên lạc qua điện thoại, người đàn ông tự xưng là cán bộ công an yêu cầu ông S. phải đến trực tiếp Công an thành phố Đà Nẵng làm việc. Nếu không sắp xếp để vào trực tiếp được thì sẽ tạo điều kiện để làm việc gián tiếp qua mạng.

Ông S. sau đó đồng ý làm việc gián tiếp vì muốn chứng minh mình trong sạch. Lúc này nhóm đối tượng đã cho ông S. kết nối để gặp cán bộ cấp trên tên Đàn xưng là đội trưởng đội điều tra.

An ninh - Hình sự - Một hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi lạ (Hình 2).

Ông S. hiện là hiệu trưởng một trường tiểu học tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Người tự xưng là đội trưởng đội điều tra nói số điện thoại ông S. đang dùng bị đối tượng có tên Nguyễn Văn Dũng lấy để đăng ký tài khoản. Dũng là tội phạm xuyên quốc gia, đã lừa đảo, buôn ma túy và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Người đàn ông tên Đàn còn cho ông S. xem thông tin mở tài khoản rửa tiền tại Đà Nẵng và quyết định bắt tạm giam ông trong thời gian 90 ngày để phục vụ điều tra.

Vì lo sợ, ông S. tiếp tục làm theo hướng dẫn, cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Trong tài khoản của ông S. không có tiền, nhóm lừa đảo đã yêu cầu ông S. bằng mọi cách vay mượn người thân, bạn bè gửi tiền vào mới chứng minh được mình trong sạch.

Lúc này ông S. vay mượn 965 triệu đồng của nhiều người chuyển vào tài khoản. Khi người thân phát hiện, ngăn chặn thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của ông S. đã mất sạch. “Nhóm đối tượng đánh vào đòn tâm lý. Tôi như người bị thôi miên nên có sự bất cẩn. Mong cơ quan chức năng có thể vào cuộc xem xét giúp đỡ”, ông S. cho hay.

Sau khi phát hiện mình đã bị lừa, ông S. ngay lập tức trình báo công an để vào cuộc điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận điều tra vụ việc.

Trước vụ việc trên, hiện nay, cơ quan công an cũng đã thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm tuyên truyền rộng rãi; nâng cao hiểu biết và ý thức cảnh giác của người dân đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Một số thủ đoạn lừa đảo được cơ quan chức năng cảnh báo như: tuyển cộng tác viên online, vay tiền online, sử dụng công nghệ cao để giả danh thực hiện hành vi lừa đảo, đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, gọi điện giả mạo cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế thông báo người nhà bị nạn, gọi điện giả mạo công an để lừa đảo người bị hại.

Hà Tĩnh: Tìm bị hại vụ án lừa đảo mua bán xe ô tô qua mạng

Thứ 6, 06/01/2023 | 07:00
Đăng lên mạng xã hội các bài viết về mua bán ô tô, Nhất đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hàng trăm triệu đồng.

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ các nhóm tội phạm lừa đảo trên mạng

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:51
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục bắt giữ 2 nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook, zalo để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Thầy giáo nghỉ hưu 'nổ' là sỹ quan quân đội lừa đảo gần 600 triệu

Thứ 4, 24/02/2016 | 13:50
Sự tha hóa về đạo đức cùng lòng tham đã biến một ông giáo già thành một bị cáo mang tội “lừa đảo”. Câu nói trước khi bị đưa về trại giam, bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt để về chăm con nhỏ.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.