Do ảnh hưởng của lạm phát và sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế, năm 2022, gần như các tỷ phú thế giới đều phải đối mặt với sự thất thoát tài sản do giá cổ phiếu sụt giảm.
Trong bối cảnh đó, Gautam Adani lại xuất hiện như một con “hắc mã” của bảng xếp hạng Forbes. Số tài sản của ông bay thẳng từ 50.5 tỷ USD trong năm 2021 lên 120,3 tỷ USD vào cuối năm nay và con số này vẫn tiếp tục tăng mỗi ngày.
Theo bảng xếp hạng Forbes, tỷ phú Ấn Độ xếp hạng thứ 3, theo sát nút tỷ phú Elon Musk, với sự chênh lệch tài sản chỉ có 16 tỷ USD (tính đến ngày 9/1/2023).
Adani Group là một tập đoàn của Ấn Độ có trụ sở tại bang Gujarat. Nó bao gồm 7 công ty niêm yết công khai với các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng, cảng & hậu cần, khai thác mỏ & tài nguyên, khí đốt, quốc phòng & hàng không vũ trụ và sân bay. Hầu hết các công ty trong đế chế Adani đều do tỷ phú, gia đình ông và các công ty liên kết nắm giữ chặt chẽ, bao gồm gần 75% cổ phần trong AEL, Adani Power và Adani Transmissions.
Câu chuyện của một tỷ phú bỏ học
Gautam Adani sinh ngày 24/6/1962, là một tỷ phú thuộc tuổi Nhâm Dần. Ông sinh ra trong một gia đình trung lưu có 7 người con. Cha ông là chủ một tiệm may nhỏ.
Từng theo học bằng cử nhân thương mại tại đại học Guajarat, tuy nhiên chỉ học đến năm thứ 2 ông đã bỏ học để bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Điều này khiến ông đôi khi được so sánh với các ông trùm kinh doanh như John D.Rockfeller và Cornelius Vanderbilt từ Thời kỳ Vàng son của Mỹ, những người đã xây dựng các doanh nghiệp độc quyền to lớn vào những năm 1800.
Gautam Adani rất thích kinh doanh, nhưng lại rất có chủ kiến và tự lập, ông muốn có một cơ ngơi của riêng mình thay vì thừa kế cửa hàng của cha.
Năm 1978, mang theo hoài bão, thiếu niên Gautam Adani đến đến ‘thành phố của những giấc mơ’, Mumbai, chỉ với vài trăm rupee trong người. Ông đã đi làm phân loại kim cương tại Mahendra Brothers.
Đây là nơi ông kiếm lấy được “xô vàng” đầu tiên cũng như tích lũy kinh nghiệm đầu đời để xây dựng nên công ty môi giới kim cương tại Zaveri Bazaar, Mumbai sau này. Đây là phi vụ đưa ông trở thành triệu phú tuổi 20.
Năm 1981, tại Ahmedabad, anh trai của Gautam là Mansukhbhai Adani đã thành lập một đơn vị sản xuất nhựa và mời ông về làm quản lý. Đây là cửa ngõ để Gautam tiến tới giao dịch toàn cầu thông qua nhập khẩu Polyvinyl Clorua (PVC)
Năm 1988, ông thành lập một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, mà sau này được biết đến là Adani Enterprises Limited (AEL)
Theo kịp con tàu cải cách của Ấn Độ, công ty của Gautam Adani cũng đã phát triển theo bước chân của thị trường kinh tế. Năm 1994, AEL trở thành công ty đầu tiên trong số các công ty của ông niêm yết trên thị trường chứng khoán của Mumbai.
Tim Buckley, giám đốc tổ chức tư vấn Tài chính Năng lượng Khí hậu có trụ sở tại Sydney, cho biết: “Adani đã rất sắc sảo ở chỗ ông ấy đã liên kết lợi ích thương mại của mình với lợi ích của Ấn Độ và lợi ích của thủ tướng Ấn Độ”.

Chủ tịch Tập đoàn Adani - Gautam Adani, bên trái, bắt tay với Thủ hiến bang Gujarat khi đó là Narendra Modi ở Gandhinagar vào tháng 1/2011
Năm 2022 đầy đột phá của Gautam Adani
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.