Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, trận lũ lở diễn ra vào chiều hôm qua (28/5) đã cuốn trôi phần lớn những công trình của ngôi làng Blatten, nằm trong thung lũng Lötschental ở phía nam đất nước. Ngôi làng nằm ở độ cao 1.500m với hơn 300 dân giờ chỉ còn một vài ngôi nhà không nguyên vẹn.
May mắn là vụ sạt lở không gây ra thiệt hại lớn về người. Hầu hết người dân đã được chính quyền sở tại đưa đi sơ tán từ đầu tuần sau khi nhận được những cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Duy nhất một người đàn ông 64 tuổi bị mất tích do có mặt tại khu vực thiên tai vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Bùn và đá vùi lấp một ngôi làng sau khi sông băng sạt lở - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát cho biết, họ đã điều động 3 nhân viên cứu hộ tiếp cận khu vực bằng trực thăng và triển khai 1 máy bay không người lái được trang bị camera tầm nhiệt để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết quả khả quan nào được ghi nhận.
Làng Blatten có khoảng 300 cư dân, tất cả được sơ tán từ ngày 19/5 sau khi các chuyên gia phát hiện dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng ở vách núi phía sau sông băng, cảnh báo nguy cơ lở đất và băng quy mô lớn.
Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã kêu gọi người dân đoàn kết phối hợp các cơ quan và cảnh báo mọi người không nên tiếp cận khu vực nguy hiểm này. Đồng thời phong tỏa tuyến đường chính vào thung lũng để đảm bảo an toàn.
Ông Christian Huggel, giáo sư về môi trường và khí hậu tại Đại học Zurich, nhận định mức độ thiệt hại tại khu vực này chưa từng có tiền lệ trong suốt hai thế kỷ qua.
Ông Huggel cũng cho biết, biến đổi khí hậu có thể là lý do của trận sạt lở sông băng, khi nhiệt độ đang ấm lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp đất đóng băng vĩnh cửu của dãy núi Alps.
Các chuyên gia khí hậu cho biết vẫn đang tiếp tục tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu trong vụ việc trên.
Quốc Tiệp (t/h theo Tuổi Trẻ, VOV)