Mang hung khí đi “giải quyết mâu thuẫn”
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong lúc tuần tra, Công an xã Trị An đã bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên 15-21 tuổi tụ tập tại cổng nghĩa trang, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn theo lời hẹn trên mạng xã hội. Nhờ phát hiện kịp thời, vụ hỗn chiến được ngăn chặn trước khi xảy ra.
Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh niên lập tức bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, tổ tuần tra nhanh chóng truy đuổi và khống chế 4 đối tượng: Nguyễn Thế Anh (16 tuổi), Trần Viết Hoàng (19 tuổi), Hoàng Trọng Hiếu (18 tuổi) và Huỳnh Hoàng Phúc (17 tuổi), cùng trú tại xã Trị An.
Khám xét tại hiện trường, Công an thu giữ gần 2m dao phóng lợn, 12 dao tự chế, một bao kiếm, nhiều vỏ chai thủy tinh, đá và 5 xe máy.

Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: CA).
Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã liên lạc với nhau qua mạng xã hội và hẹn tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.
Từ lời khai ban đầu, Công an xã Trị An tiếp tục triệu tập 9 đối tượng liên quan, độ tuổi từ 15 đến 21.
Trong số này, 5 đối tượng cư trú tại xã Trị An, 1 đối tượng ở Tp.HCM và số còn lại cư trú tại xã Tân An.
Hiện, Công an xã Trị An đang hoàn thiện hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng”, đồng thời kêu gọi những người còn bỏ trốn sớm ra trình diện để được xem xét khoan hồng.
Liên quan tới sự việc, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), cho biết trong quá trình tuần tra tại khu vực cổng nghĩa trang thuộc ấp Vĩnh An 7, lực lượng Công an xã đã bắt quả tang khoảng 15 thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí như dao tự chế, vỏ chai nước ngọt, đá xanh… chuẩn bị đánh nhau.
Lực lượng chức năng đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra xô xát. Qua xác minh, có tổng cộng 15 thanh thiếu niên liên quan, trong đó 7 em mới từ 15-17 tuổi. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn lời qua tiếng lại, dẫn đến bốc đồng thách thức nhau, không mang tính chất băng nhóm hay thanh toán kiểu xã hội đen.
Bà Nguyễn Thị Dung cho biết, dù vụ việc chưa gây hậu quả nhưng là dấu hiệu đáng lo ngại. Trên địa bàn xã vẫn còn một số thanh thiếu niên bỏ học, lêu lổng, dễ bị lôi kéo, vì vậy địa phương cần triển khai các giải pháp quản lý và hỗ trợ để giúp các em thay đổi theo hướng tích cực.
Theo bà Dung, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tác động của mạng xã hội, tâm lý bốc đồng của tuổi mới lớn, thiếu kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, sự thiếu quan tâm từ gia đình và ảnh hưởng từ bạn xấu.
Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa và xử lý xung đột; đồng thời triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Thanh thiếu niên nói không với bạo lực”.
Bên cạnh đó, nhà trường, đoàn thể và gia đình sẽ tăng cường giám sát, đồng hành, nhằm định hướng hành vi và hỗ trợ thanh thiếu niên một cách hiệu quả hơn.
Mang hung khí tụ tập đánh nhau có thể bị truy cứu hình sự
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phan Văn Hải (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) cho rằng, theo thông tin từ Công an xã Trị An, nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực cổng nghĩa trang Vĩnh An (cũ), mang theo dao phóng lợn gần 2m cùng nhiều dao tự chế, kiếm, chai thủy tinh, đá để “giải quyết mâu thuẫn” hẹn nhau qua mạng xã hội.
Lực lượng tuần tra đã bắt giữ 4 người và mời làm việc thêm 9 người liên quan. Đây là hành vi nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, đặc biệt với nhóm tuổi vị thành niên.

Luật sư Phan Văn Hải, Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội.
Hành vi mang hung khí, tụ tập chuẩn bị đánh nhau có dấu hiệu vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Người đủ 16 tuổi trở lên có thể bị xử lý hình sự với mức phạt từ tiền đến tù giam.
Ngoài ra, việc tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ như dao tự chế, dao phóng lợn khi chưa được phép còn bị xử phạt theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
Đáng chú ý, nhiều người liên quan mới 15-17 tuổi. Dù được áp dụng chính sách xử lý phù hợp với người chưa thành niên, các em vẫn phải chịu trách nhiệm hành chính và có thể bị giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc nếu tái phạm. Một phút bốc đồng có thể để lại hệ lụy lớn, ảnh hưởng đến học tập, công việc và tương lai.
Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng mạng xã hội để kích động mâu thuẫn, hẹn đánh nhau đang gia tăng trong giới trẻ. Phụ huynh cần quan tâm, giám sát con em nhiều hơn, đặc biệt vào buổi tối; đồng thời trang bị cho trẻ kiến thức pháp luật và nhận thức về hậu quả của bạo lực.
Cơ quan chức năng cần phân loại đối tượng, xử lý nghiêm nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn với người chưa thành niên; tăng cường tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – địa phương để phòng ngừa từ gốc.
Vụ việc tại Trị An cho thấy: chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ và lời hẹn trên mạng, việc sử dụng hung khí nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Đây là lời cảnh tỉnh cho thanh thiếu niên và cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.