Một quận ở Hà Nội có 194 nhà chung cư, cao tầng vi phạm quy định PCCC

Một quận ở Hà Nội có 194 nhà chung cư, cao tầng vi phạm quy định PCCC

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 29/09/2022 | 18:22
0
Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với quận Cầu Giấy về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Cầu Giấy về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết trên địa bàn quận hiện có 6.553 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; 609 cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cháy nổ; 12 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy.

Thời gian qua, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức kiểm tra 1.826 lượt; phối hợp với UBND các phường lập biên bản xử phạt 66 trường hợp/88 lỗi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền phạt gần 4,45 tỉ đồng.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành quận cũng đã tổ chức kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, lập biên bản vi phạm hành chính 164 lỗi, niêm phong cơ sở karaoke ISIS tại phường Quan Hoa để phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, qua kiểm tra 208 nhà chung cư, cao tầng thì có 194 tòa nhà vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; 85 cơ sở vi phạm về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Về nguyên nhân để xảy ra những tồn tại trên, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho rằng do địa bàn rộng, có nhiều ngõ sâu, phố nhỏ ngắn, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, nguồn nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy thiếu nên việc phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy thời gian qua, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu quận Cầu Giấy phải thực hiện một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Sự kiện - Một quận ở Hà Nội có 194 nhà chung cư, cao tầng vi phạm quy định PCCC

Phó chủ tịch thường trực UBND Tp. Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cụ thể, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu quận cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là chủ tịch UBND các phường trong việc rà soát, xử lý, tái kiểm tra các cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, quán karaoke trên địa bàn. 

Đầu tư mua sắm, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, từng bước đáp ứng tốt hơn, phù hợp với đặc thù của từng phường. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đi trước một bước.

"Cần đến từng nhà, gõ từng cửa để cung cấp cho người dân các thông tin về tình hình cháy, nổ và công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian qua; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy xảy ra. Vận động nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở thêm lối thoát nạn thứ hai", Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp. Hà Nội chỉ đạo. 

Ngoài ra, ông Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát họng nước chữa cháy trên toàn địa bàn; bể chứa nước, xe cung cấp nước, tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp trên toàn thành phố khi có sự cố.

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nghiên cứu đề xuất sửa đổi việc kinh doanh karaoke với điều kiện chặt chẽ hơn; làm rõ trách nhiệm, vai trò quản lý nhà nước, nhất là với các cơ sở karaoke chui.

Hà Nội: Công dân tố cáo bị chiếm đoạt, hủy hoại tài sản do mâu thuẫn làm ăn

Thứ 5, 29/09/2022 | 15:23
Sau khi bị chiếm đoạt, hủy hoại tài sản, bị hại đã trình báo lên cơ quan chức năng, nhưng hơn 1 năm trôi qua chưa được giải quyết.

Hà Nội đặt mục tiêu 85% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia

Thứ 5, 29/09/2022 | 14:43
Uỷ ban nhân dân Tp.Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng trường công lập đạt chuẩn Quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống cháy nổ

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:45
Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn.
Cùng tác giả

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:49
Sáng 17/4, đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.