Một trong những nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng sắp đóng cửa

Một trong những nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng sắp đóng cửa

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 28/08/2021 | 17:32
0
Để đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh ô nhiễm môi trường, nghĩa trang Ninh Hải, một trong những nghĩa trang lớn ở Hải Phòng sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/1/2022.

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, vừa qua thành phố đã có cuộc họp nghe báo cáo về việc đóng cửa và di chuyển nghĩa trang Ninh Hải trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.

Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng đã thống nhất chủ trương dừng thực hiện hung táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 1/1/2022. Những trường hợp có nguyện vọng mai táng theo hình thức hung táng, thực hiện tại các nghĩa trang khác trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 1/1/2023, thực hiện di chuyển toàn bộ mộ cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt, thuộc huyện Thủy Nguyên trước năm 2025.

UBND thành phố cũng đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang Phi Liệt; chủ trương đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại khu vực quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng chung TP.Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009, sau năm 2025 nghĩa trang Ninh Hải sẽ đóng cửa và di chuyển về nghĩa trang Phi Liệt.

Môi trường - Một trong những nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng sắp đóng cửa

Đến hết năm 2020, nghĩa trang Ninh Hải sẽ từng bước thực hiện việc đóng cửa.

Trên địa bàn TP.Hải Phòng, có 2 nghĩa trang tập trung của thành phố là nghĩa trang Ninh Hải và nghĩa trang Phi Liệt. Tổng cộng 2 nghĩa trang là nơi an nghỉ của gần 70 nghìn người, trong đó nghĩa trang Phi Liệt hiện có gần 60 nghìn phần mộ. Ngoài ra còn có, các nghĩa trang nằm rải rác trên địa bàn các quận huyện.

Theo quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 của UBND TP.Hải Phòng về việt phê duyệt quy hoạch nghĩa trang TP.Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, những nghĩa trang thuộc diện phải di chuyển gồm các nghĩa trang nhỏ lẻ nằm xen kẹp trong các khu dân cư; các nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan nghiêm trọng mà không có khả năng khắc phục, ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng.

Các nghĩa trang nằm trong phạm vi thực hiện dự án phát triển đô thị, công nghiệp và các công trình công cộng theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Các nghĩa trang không đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường.

Dự kiến TP.Hải Phòng sẽ di chuyển 79 nghĩa trang (tổng diện tích khoảng 24,05ha) nằm trong khu vực đô thị cũ là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và Kiến An; di chuyển 57 nghĩa trang tại khu vực các huyện có vị trí nằm trong phạm vi 100m hành làng bảo vệ nguồn nước.

Đến sau năm 2025 sẽ di chuyển 121 nghĩa trang (tổng diện tích khoảng 82,92ha) nằm trong khu vực phát triển đô thị mới như Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương và Bắc sông Cấm.

Môi trường - Một trong những nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng sắp đóng cửa (Hình 2).

Sau khi đóng cửa, mộ phần ở nghĩa trang Ninh Hải sẽ được di chuyển về nghĩa trang Phi Liệt.

Trong khi chờ di chuyển, Thành phố không cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt động táng trong nghĩa trang. Khuyến khích, vận động người dân tự thực hiện việc chuyển thi hài, hài cốt của người thân trong nghĩa trang đến các nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.

Đồng thời UBND các quận, huyện chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang rà soát, đánh giá hiện trạng môi trường (hệ thống thoát nước mưa, nước thải...), thực hiện công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan và có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường (nếu có).

Những nghĩa trang thuộc diện phải đóng cửa là các nghĩa trang có quy mô lớn, khó khả thi để di chuyển. Các nghĩa trang không còn diện tích sử dụng, không có điều kiện mở rộng và không gây ô nhiễm môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép mà có khả năng khắc phục.

Trước và sau khi đóng cửa các nghĩa trang phải rà soát, xác định phạm vi ranh giới cụ thể theo hiện trạng của từng nghĩa trang; không mở rộng diện tích nghĩa trang hiện trạng. Dừng thực hiện hung táng trong nghĩa trang, chỉ được cát táng, khi hết diện tích sử dụng thì đóng cửa nghĩa trang. Có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trước khi đóng cửa nghĩa trang.

Cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật (như hệ thống thu gom nước rỉ từ mộ, hệ thống thoát nước...), mộ chí và các công trình trong nghĩa trang, trồng cây xanh, thảm cỏ trong và xung quanh nghĩa trang, xây dựng tường rào hoặc hàng rào cây xanh bao quanh nghĩa trang.

Sau giai đoạn 2025 và đến năm 2050, ngoài việc đóng cửa nghĩa trang Ninh Hải, TP.Hải Phòng sẽ tiến hành xây mới nghĩa trang Phù Long ở huyện Cát Hải, mở rộng các nghĩa trang cấp thành phố và cấp huyện. Di chuyển 121 nghĩa trang không đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường trong đô thị mới phát triển.

Đồng thời, Hải Phòng cũng sẽ cho xây mới 4 nhà tang lễ phục vụ đô thị trung tâm và xây 5 nhà tang lễ thị trấn.

Tỉnh ủy Sơn La chính thức dừng dự án nghĩa trang cạnh đại học Tây Bắc

Thứ 2, 19/04/2021 | 21:48
Tỉnh ủy Sơn La mới có văn bản yêu cầu ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh dừng xây dựng nghĩa trang nhân dân tại TP.Sơn La.

Đà Nẵng: Điều tra việc mua bán đất rừng làm nghĩa trang

Chủ nhật, 24/11/2019 | 18:46
Ngày 24/11, đại diện UBND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện theo dõi, điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm đối với thông tin mua bán đất rừng làm nghĩa trang xuất hiện trên internet. .

Kiệt tác nghệ thuật từ “kẻ trộm hoa” ẩn náu trong nghĩa trang liệt sĩ

Thứ 2, 18/11/2019 | 18:55
Nhân viên của sảnh Tưởng niệm Canberra (Úc) không khỏi thắc mắc khi những bông hoa anh túc cắm trên bia của các liệt sĩ vô danh bỗng dưng “không cánh mà bay”, đến khi phát hiện thủ phạm thì lại vô cùng ngỡ ngàng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới việc chuyển 12ha rừng làm dự án khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:50
Việc triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có tác động đến diện tích hiện trạng quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tác động đến hệ sinh thái.

Cá heo tung tăng bơi lội trên vùng biển vịnh Hạ Long

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:13
Hình ảnh con cá heo bơi lội tại khu vực hang Luồn ở vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng 10 phút, đã được nhân viên hãng du thuyền quay lại.

Quảng Ninh: Nhiều địa phương xuất hiện dông lốc và mưa đá

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:08
Dông lốc và mưa đá xuất hiện tại Tp.Hạ Long, Tp.Cẩm Phả, Tp.Uông Bí, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa qua không gây thiệt hại về người.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Bố "cưỡi khủng long" đón con gái tan học, câu chuyện đằng sau xúc động rơi nước mắt

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:00
Video người cha “cưỡi khủng long” đón con gái tan học khiến cộng đồng mạng bấm like rần rần vì quá dễ thương.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.