Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 29/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh từ cuối năm 2022 đến tháng 8/2023.

Các bị cáo liên quan trong vụ án mua bán, vận chuyển hơn 100 kg ma túy tại Tp.HCM.
Theo bản án vừa tuyên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định, từ tháng 11/2022, Bùi Phú Quí (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp) nhận ma túy từ một đối tượng tên Lộc (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê Nguyễn Minh Trung (SN 1997, ngụ Tp.Cần Thơ) và Hà Phước Trí (SN 2005, ngụ Tp.Cần Thơ) vận chuyển, cất giấu và giao cho khách mua.
Lúc 10h20 ngày 01/03/2023, tại hẻm 541, đường Tỉnh lộ 10, phường An Lạc, Tp.HCM, Công an Tp.HCM phát hiện Nguyễn Minh Trung đang nhận 05 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra, phát hiện gần 94kg ma túy, loại MDMA và 15kg ma túy Ketamine.
Trung khai ma túy do Bùi Phú Quí thuê Trung và Hà Phước Trí vận chuyển đến nhà của Quí, nên cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trung, cùng vật chứng để điều tra.
Lúc 19h20 ngày 01/03/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra hành chính chỗ ở của Bùi Phú Quí. Thời điểm kiểm tra có mặt Bùi Minh Tâm (SN 1983, quê tỉnh Đồng Tháp), thu giữ các chất ma túy gồm 70,6716 gam MDMA và 203,3977 gam Ketamine, 01 cân điện tử, 01 thìa bằng kim loại và nhiều gói nilon rỗng ở dưới gầm bàn cạnh cửa ra vào.
Quí và Tâm khai số ma túy trên là của Quí, Tâm giúp Quí mang ma túy từ thùng rác gần nhà đem về cho Quí cất giữ, nên cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Quí và Tâm, cùng vật chứng.
Lúc 20h40 ngày 01/03/2023, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Phước Trí, thu giữ 0,6160 gam ma túy loại Ketamine. Trí khai ma túy của Trí để sử dụng nên ngày 02/3/2023, cơ quan điều tra ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trí, cùng vật chứng.
Quá trình điều tra xác định, Quí nhiều lần bán ma túy cho Trần Nhật Hào (SN 2000, quê tỉnh Vĩnh Long), tổng cộng khoảng 200g Ketamine thông qua hình thức giao hàng công nghệ và chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra, Quí còn thuê Trung và Trí vận chuyển ma túy với tiền công 10 triệu đồng mỗi chuyến.
Mở rộng điều tra, ngày 27/8/2023, Công an quận 1 (cũ) phát hiện Lê Triển Khôn (SN 2001, ngụ Tp.HCM), Nguyễn Thị Thảo Ly (SN 2007, ngụ Tp.HCM) trên đường Trần Đình Xu có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 9,3g Ketamine được giấu trong áo ngực của Ly.
Đấu tranh nhanh, 2 bị cáo Khôn và Ly khai mua ma túy từ Nguyễn Đình Duy (SN 2004, quê tỉnh Lâm Đồng); Mai Quốc Việt (SN 2006, ngụ Tp.Đồng Nai) để bán lại kiếm lời.
Từ lời khai của Khôn và Ly, Công an Tp.HCM khám phá thành công một nhánh khác trong đường dây mua bán ma túy có liên quan đến đối tượng Quí.
Theo đó, ngay trong ngày 27/8/2023, đối tượng Mai Quốc Việt chở Duy vận chuyển gần 200g MDMA cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Khi đến khu vực đầu hẻm 312 Kinh Dương Vương thì bị công an bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của Duy, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại ma túy, cân tiểu ly, dụng cụ phân chia ma túy. Tuy nhiên, Duy chỉ là "đầu dưới" trong đường dây ma túy của Bùi Quang Hưng.
Bị cáo Duy là người thuê Trần Minh Thạch (SN 2003, ngụ Tp.Đồng Nai) và Mai Quốc Việt đi giao ma túy cho khách. Cùng giúp sức cho Duy và Hưng còn có Trần Nhật Hào, Huỳnh Huy Hoàng (SN 2002, quê tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng nêu trên đã nhiều lần tham gia mua bán, giao nhận ma túy với khối lượng lớn.
Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Quý là người cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi mua bán số lượng đặc biệt lớn ma túy. Trong đó, bị cáo Quí phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán mua túy, với tổng khối lượng là hơn 94 kg ma túy loại MDMA và 15,3 kg ma túy loại Ketamine.
Hai bị cáo Nguyễn Minh Trung, Hà Phước Trí là những người nhận số ma túy này theo chỉ đạo của Quí nên phải chịu trách nhiệm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 94 kg MDMA và 15,3 kg Ketamine.
Các bị cáo Bùi Minh Tâm phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 70,6 gam MDMA và hơn 203 gam Ketamine; Trần Nhật Hào phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA và 196 gam Ketamine. Huỳnh Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA; Bùi Quang Hưng phải chịu trách nhiệm mua bán 225,4 gam MDMA; 94,5 gam Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Nimetazepam; 6,1 gam Methamphetamine, MDMA; 2,3 gam Ketamine, MDMA và 39,1 gam Ketamine.
Ngoài ra, nhiều bị cáo khác như Nguyễn Đình Duy, Mai Quốc Việt, Trần Minh Thạch cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy.
Hai bị cáo Lê Triển Khôn và Nguyễn Thị Thảo Ly phải chịu trách nhiệm 11,8 gam Ketamine bị khám xét và thu giữ quả tang.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy. Việc mua bán, vận chuyển ma túy của các bị cáo là khởi đầu của nhiều tệ nạn xã hội khác nên cần có mức án nghiêm khắc, đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Phú Quí mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.
Cùng bị tuyên phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Nhật Hào, Nguyễn Đình Duy và Bùi Quang Hưng cùng mức án 20 năm tù; Mai Quốc Việt 12 năm tù; Huỳnh Huy Hoàng 19 năm tù; Trần Minh Thạch 19 năm tù; Lê Triển Khôn 8 năm tù và Nguyễn Thị Thảo Ly 4 năm tù.
Riêng bị cáo Bùi Quang Hưng bị tuyên mức án 20 năm tù trong vụ án này, bị cáo còn bị tuyên gộp với bản án 14 năm đã bị tuyên trước đó, tổng cộng Hưng lãnh 30 năm tù.
Về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Trung mức án tù chung thân và Hà Phước Trí 14 năm tù.
Bị cáo Bùi Minh Tâm bị tuyên phạt mức án 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.
