Mưa bão diễn biến phức tạp, Thanh Hóa khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân

Mưa bão diễn biến phức tạp, Thanh Hóa khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 2, 24/08/2026 21:26 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, chia cắt, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chính quyền và lực lượng chức năng đã khẩn cấp di dời 257 hộ với 1.044 người đến nơi an toàn.

Tối 24/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn, kéo dài. Trung Thành là xã miền núi, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt, mưa lớn khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền đã huy động lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp 48 hộ, với 166 nhân khẩu đến nhà văn hóa thôn bản, nhà dân. Xã tiến hành thăm hỏi, động viện, tiếp tế lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân di dời và cắt cử lực lượng túc trực nắm tình hình, có phương án di dời các hộ khi cần thiết.

Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền đã huy động lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp 48 hộ, với 166 nhân khẩu.

Ông Đỗ Viết Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung thông tin, mưa lớn xã phải di dời khẩn cấp 10 hộ/76 nhân khẩu; trên địa bàn xã xảy ra sạt lở trên các tuyến đường vào bản, gây ùn tắc giao thông. 

Ngoài ra, trên địa bàn xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương khiến đất đá gây sập tường, tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương ngoài việc huy động lực lượng di dời dân còn giải phóng các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông của nhân dân.

Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 2.

Chính quyền huy động lực lượng di dời khẩn cấp 10 hộ/76 nhân khẩu đến nơi an toàn sau khi mưa lớn, kéo dài (Ảnh: Tam Chung).

Chiều 24/8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h cùng ngày, chịu ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, liên tục, có thời điểm từ 250-390 mm. Trưa 24/8, mực nước các sông đang lên, sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là (+8.13m) trên BĐ1 0,13m; trên sông Bưởi tại Kim Tân là (+10.61m) trên BĐ1 0,61m. Dự báo, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên.

Các địa phương đã chủ động sơ tán 257 hộ/1.044 khẩu (xã Trung Thành 48 hộ/166 khẩu; xã Trung Hạ 35 hộ/140 khẩu; xã Nam Xuân 16 hộ/66 khẩu; xã Tân Thành 01 hộ/06 khẩu; xã Ngọc Lặc 01 hộ/03 khẩu; xã Yên Khương 05 hộ/20 khẩu; xã Cổ Lũng 05 hộ/12 khẩu; xã Linh Sơn 15 hộ/47 khẩu; xã Tam Chung 12 hộ/87 khẩu; xã Hiền Kiệt 02 hộ/08 khẩu; xã Bá Thước 07 hộ/22 khẩu; xã Mường Mìn 01 hộ/06 khẩu; xã Trung Lý 01 hộ/06 khẩu; xã Điền Lư 19 hộ/69 khẩu, Sơn Thủy 01 hộ/03 khẩu, xã Bá Thước 12 hộ/43 khẩu; xã Điền Quang 01 hộ/ 03 khẩu, xã Vân Du 03 hộ/ 09 khẩu, xã Hà Long 13 hộ/32 khẩu, xã Pù Nhi 26 hộ/122 khẩu, xã Tam Thanh 28 hộ/150 khẩu, xã Quan Sơn 02 hộ/11 khẩu …)

Hiện, 4 khu dân cư trên địa bàn tỉnh bị chia cắt tạm thời do trong khu vực có đường vào là đường độc đạo bị ngập cục bộ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn dùng thuyền, bè mảng, cano tiếp cận được với khu vực để cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường

Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 3.
Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 4.
Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 5.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa bị cô lập, chia cắt (Ảnh CTV).

Xảy ra sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường tại 37 vị trí, trong đó có 25 vị trí trên các tuyến Quốc lộ với khối lượng khoảng 7.669m3.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Thanh đã chủ động xuống địa bàn, phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chính quyền khẩn trương giúp bà con khắc phục hậu quả do đất đá sạt lở, cây cối đổ và ngập úng gây ra.

Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 6.
Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 7.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Tam Thanh hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa bão (Ảnh CTV).

Ngày 24/8, Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn khẩn trương khắc phục sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng như người dân, phương tiện qua lại.

Đồng thời, chính quyền địa phương phân công lực lượng khắc phục các hạng mục công trình bị hư hại, dọn dẹp đất cát, vệ sinh điểm Trường Mầm non bản Suối Phái, chuẩn bị các điều kiện đón trẻ đến trường trong năm học mới 2026-2027.

Thanh Hóa mưa lớn khiến nhiều nơi cô lập, chia cắt, sơ tán khẩn cấp 1.044 dân- Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Chung hỗ trợ nhân dân sơ tán, khắc phục thiệt hại do mưa bão (Ảnh: Tam Chung).

Tại bản Mè Giàng, xã Yên Khương xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, đe dọa an toàn của người dân. Hiện có 5 hộ với 16 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, có 1 hộ đã bị sạt lở, hư hại hoàn toàn nhà cửa.

Đồn Biên phòng Yên Khương đã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn; đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động di chuyển đến vị trí đã được bố trí.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: mưa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.