Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá

Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá

Thứ 4, 25/03/2020 | 15:34
0
Mưa dông kèm theo mưa đá và sấm sét đã gây hậu quả nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lào Cai, mưa đá đã khiến 1 người tử vong, thiệt hại về tài sản ở các tỉnh lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao 1500m, đêm 24/3 rạng ngày 25/3, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc (Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn...) tiếp tục xuất hiện mưa dông, mưa đá.

Chiều 25/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết cơn mưa dông đêm qua khiến anh Giàng A G., (23 tuổi, trú thôn Móng Sến) tử vong.

“Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đang trú trong lán thì bị sét đánh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo huyện Sapa thông tin.

Tin nhanh - Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá

Mưa đá tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc gây thiệt hại nặng nề.

Tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, một cây cầu treo dài 170m bắc qua sông Chảy, nối xã Phúc Khánh với xã Việt Tiến cũng bị đổ sập sau mưa dông. Được biết đây là cây cầu huyết mạch của 2 xã, người dân hiện đang bị cắt đứt lưu thông.

"Ngoài cây cầu treo này, một cầu tràn ở xã Nghĩa Đô cũng bị mưa bão ảnh hưởng. Tổng thiệt hại chúng tôi thống kê là hơn 5 tỷ đồng", vị lãnh đạo huyện Bảo Yên thông tin.

Theo báo cáo nhanh chiều 25/3, của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu cho với phóng viên Người Đưa tin cũng cho thấy, đêm ngày 24/3, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản của nhân dân. Tại huyện Tân Uyên, khoảng hơn 1000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hoa màu bị dập gây thiệt hại nặng nề.  Ước tổng giá trị thiệt hại trên 8,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu cho hay, UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã khẩn trương chỉ đạo UBND, ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân các hộ chủ động khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng để ổn định cuộc sống.

Ngoài ra tại nhiều tỉnh như: Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn...cũng ghi nhận xuất hiện mưa dông kèm mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu cho người dân. 

Tin nhanh - Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá (Hình 2).

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng tại huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 

Tin nhanh - Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá (Hình 3).

Vườn mận bị thiệt hại tại thung lũng Nà Ka, mộc Châu, Sơn La những ngày qua. 

Tin nhanh - Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá (Hình 4).

Nhiều cây xanh bị đổ tại tỉnh Tuyên Quang. 

Tin nhanh - Mưa dông, sấm sét khiến một người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà miền núi phía Bắc bị tàn phá (Hình 5).

Nhiều thú rừng chết do mưa đá (Phong Thổ, Lai Châu). 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong ngày 25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 30-60mm/24 giờ).

Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các xã thuộc huyện Quang Bình, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đặng Thuỷ - Lê Liên

Một quán game bị phạt vì bất chấp lệnh cấm hoạt động trong mùa dịch Covid-19

Thứ 3, 24/03/2020 | 19:10
Mặc dù đã có văn bản của tỉnh Lào Cai, về việc dừng hoạt động các quán game trên địa bàn trong mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, chủ cửa hàng game vẫn kinh doanh bất chấp.

Chi Pu làm đại sứ của Quỹ 100 trạm rửa tay dã chiến phòng chống dịch Covid - 19

Thứ 2, 23/03/2020 | 11:40
Nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị đã cùng nhau phối hợp lắp đặt hơn 100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí trên 63 tỉnh thành.

Hình ảnh ấm lòng mùa dịch: Sinh viên Hà Nội tất bật thu dọn nhường hơn 2000 chỗ cách ly Covid-19

Thứ 2, 23/03/2020 | 06:35
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng về việc toàn dân chống dịch Covid-19. Trường đại học FPT đã đóng góp 2.000 chỗ cách ly tại ký túc xá ở Hòa Lạc. Trong ngày 22/3, sinh viên tại ký túc xá trường đã dọn dẹp, di chuyển đồ đạc về nhà trước khi nhà trường bàn giao cơ sở vật chất làm khu cách ly cho UBND TP. Hà Nội.

Giông lốc và mưa đá khiến 17 người thương vong

Thứ 4, 04/03/2020 | 16:08
Chỉ trong ba ngày qua, mưa đá, mưa lớn và giông lốc ở các tỉnh phía Bắc đã làm một người chết, 16 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.