Mua khẩu trang xịn trên Facebook tá hỏa nhận... lá khô

Mua khẩu trang xịn trên Facebook tá hỏa nhận... lá khô

Thứ 5, 06/02/2020 | 10:31
0
Dù đã chuyển khoản trước 360.000 đồng nhưng khi nhận hàng, khách hàng tá hỏa phát hiện bên trong chỉ là lá khô hoặc khẩu trang vải. Phản ánh trên fanpage thì lại bị chặn Facebook.

Trước tình hình ngày càng lan rộng của bệnh viêm phổi do virus corona mới, mặt hàng khẩu trang trở nên vô cùng khan hiếm, đặc biệt là những loại khẩu trang được quảng cáo là có thể ngăn chặn virus. Từ đó xuất hiện nhiều vụ việc bán khẩu trang rởm với giá cắt cổ hoặc rao bán khẩu trang nhưng giao hàng là… lá cây.

Cụ thể, ngày 5/2, nhiều người phản ảnh việc bị fanpage Facebook "Khẩu trang 3M VogMask Việt Nam" lừa đảo khi mua hàng online.

Tiêu dùng & Dư luận - Mua khẩu trang xịn trên Facebook tá hỏa nhận... lá khô

Chi 360 nghìn đồng nhận về... lá khô và khẩu trang vải.

Theo đó, trang này bán 30 chiếc khẩu trang 3M 9001v với giá 360.000 đồng, mức giá được cho là rất rẻ so với thị trường trong thời điểm dịch corona.

Chủ fanpage yêu cầu người mua chuyển khoản trước. Sau khi thanh toán, người dùng mới được xem hàng. Số tiền 360.000 đồng được chuyển về ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chủ thẻ: Đinh Văn Đức, chi nhánh tại Hà Nội.

Tưởng nhận được hàng xịn với giá hàng phổ thông thì không ngờ rất nhiều khách hàng tá hỏa khi bên không chiếc hộp dán băng keo chằng chịt chỉ là những chiếc lá khô.

Một số trường hợp khác “may mắn hơn” nhận được những chiếc khẩu trang vải, giá chỉ vài chục nghìn đồng trên thị trường.

"Tôi đã quay lại trang này, bình luận để cảnh báo những người mua khác về cách buôn bán thất đức của trang này. Tuy vậy, ngay sau đó, bình luận của tôi đã bị xóa, tài khoản bị chặn", K. Thi, người mua hàng của trang này chia sẻ với Zing.

Trong nhiều hội nhóm Facebook, khách mua hàng đã lên tiếng tố cáo, cảnh báo fanpage này. Bên dưới phần bình luận, nhiều tài khoản xác nhận họ cũng là nạn nhân của trang Facebook "Khẩu trang 3M VogMask Việt Nam". Vậy nhưng trên fanpage này, dưới mỗi bài viết vẫn có hàng nghìn lượt like và hàng trăm bình luận.

Video thủ phủ sản xuất khẩu trang lớn nhất miền Bắc làm việc hết công suất

Trước đó cũng đã xảy ra những trường hợp lợi dụng sự khan hiếm khẩu trang mà giở trò lừa đảo. Cụ thể, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Hồ Thị Thúy (24 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Thúy dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để lừa bán khẩu trang cho người dân. Theo đó, lợi dụng nhu cầu và tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế phòng chống dịch virus corona, Thúy sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng bài nội dung bán số lượng lớn khẩu trang y tế với giá rẻ.

Vì tin tưởng Thúy nên nhiều người đã nhắn tin đặt mua số lượng lớn khẩu trang. Khi nạn nhân chuyển tiền thì Thúy ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt tiền. Bước đầu, Thúy khai đã chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Lê Lan (Tổng hợp)

Bộ Tài chính sẽ miễn thuế nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế

Thứ 5, 06/02/2020 | 09:31
Tại phiên họp báo Thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, bộ Tài chính dự kiến và đã có văn bản báo cáo Thủ tướng trong Công văn số 92 ngày 4/2/2020, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp các bộ trình phương án miễn thuế khẩu trang y tế nhập khẩu phòng chống dịch.

Đồng Nai chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 09:22
Phòng trường hợp tình hình dịch bệnh chuyển hướng xấu nhất, nên Đồng Nai lên kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến.

Bác sĩ Trung Quốc ra cảnh báo: Phụ nữ mang thai có thể lây virus corona từ mẹ sang con

Thứ 5, 06/02/2020 | 09:08
Theo các bác sĩ, một bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đã sinh em bé vào ngày 2/2. Trẻ sơ sinh được xét nghiệm 30 giờ sau đó và được xác nhận là có virus.

[Info] Virus Corona - cập nhật mới nhất ngày 6/2: 28.276 người mắc, 565 người tử vong

Thứ 5, 06/02/2020 | 09:07
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/ vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Khan hiếm khẩu trang, Trung Quốc, Hàn Quốc quyết xử lý các cơ sở găm hàng

Thứ 4, 05/02/2020 | 15:42
Nhà chức trách Bắc Kinh phạt rất nặng những hành vi trục lợi phi pháp và các sai phạm như bịa đặt, phát tán thông tin nhằm thổi giá bán hàng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.