Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 11 và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Ngày 7/10, lượng mưa đo được ở sông Thao tại trạm Lào Cai đang lên nhanh; mực nước lúc 16h đạt 80,20 m. Trạm Yên Bái biến đổi chậm; suối Ngòi Thia biến đổi chậm theo điều tiết các thủy điện thượng lưu; sông Chảy tại trạm Bảo Yên dao động tăng theo điều tiết của các hồ Thuỷ điện Bắc Hà, Vĩnh Hà. Mực nước đo được lúc 13h ngày 7/10: trạm Yên Bái 27,90 m (dưới BĐ1: 2,00 m); sông Ngòi Thia 39,94 m (dưới BĐ1: 4,56 m); sông Chảy tại Bảo Yên 79,22 m (chưa đạt cấp báo động).

Hàng nghìn mét khối đất đá do sạt lở tràn xuống gây tắc Quốc lộ 70.
Mưa lớn gây sạt lở đất quy mô lớn đến rất lớn tại nhiều tuyến đường trọng điểm như: QL70, TL 157 tại xã Phong Hải, TL175B tại xã Púng Luông và một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Sín Chéng dẫn đến giao thông bị ách tắc; một số xã bị thiệt hại về nhà ở của người dân như Phong Hải, Trịnh Tường; ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại xã Phong Hải; nguy cơ cao về an toàn trường học tại trường PTDT bán trú THCS Trịnh Tường.
Trước đó, vào 9h sáng ngày 7/10, khoảng15.000 m3 đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, tràn ra mặt đường, vùi lấp 3 ngôi nhà ven Quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Nậm Chủ, xã Phong Hải.
Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất tại Km189, Quốc lộ 70 thuộc địa bàn xã Phong Hải, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình chịu thiệt hại do sạt lở đất xảy ra.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên huy động máy móc, thiết bị để khẩn trương hót dọn, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng Lào Cai thông báo tình trạng tắc đường tại vị trí Km189, QL.70 thuộc địa phận xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai để người dân, các chủ phương tiện, các doanh nghiệp vận tải trong quá trình lưu thông trên địa bàn tỉnh được biết và có lộ trình di chuyển phù hợp, đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo nhanh, những ảnh hưởng, thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 11 ước tính 5 tỷ đồng, có 8 ngôi nhà bị ảnh hưởng.
Trong đó, xã Phong Hải ghi nhận 1 nhà sập hoàn toàn, 2 nhà hư hỏng nặng (trên 70%) và 5 hộ dân tại Trịnh Tường phải di dời tạm thời do nguy cơ sạt lở. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, xã Phong Hải ngập úng 1 ha lúa và thiệt hại 0,2 ha nuôi cá do vỡ bờ ao.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND các xã Phong Hải, Sín Chéng, Púng Luông: Rà soát, cắm biển cảnh báo, sắp đặt rào chắn tại các điểm sạt lở, khu vực taluy dương đang bất ổn như: Sỉn Chù–Giàng Chá Chải; Phìn Chư 3 - cầu Nàn Sín; TL175B Km8+50; TL157 thôn Quy Kê; QL70 Km189).
UBND xã Trịnh Tường tiếp tục sơ tán tạm thời 5 hộ dân có nguy cơ cao sạt trượt tại xã Trịnh Tường và khu vực lân cận; bố trí chỗ ở an toàn, nhu yếu phẩm tối thiểu.
Duy trì di dời học sinh bán trú Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường sang phòng học khác đến khi đảm bảo an toàn.
Các xã tổ chức trực gác 24/24h tại các điểm đã, thường xuyên sạt, không cho người và phương tiện qua lại khi mất an toàn. Tại các địa điểm sạt lở sớm huy động lực lượng để sớm thông xe trên địa bàn.
Tiếp tục rà soát, sơ tán chủ động các hộ khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; lập chốt, phong tỏa tạm thời qua ngầm, tràn, bến đò, không cho người/xe qua khi mực nước dâng.