Mục tiêu thực sự của Mỹ khi dọa không bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mục tiêu thực sự của Mỹ khi dọa không bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 08/02/2019 | 21:31
0
Mục tiêu của Washington không phải là đối phó thương vụ mua bán hệ thống lá chắn tên lửa S-400 của Nga và Ankara mà là ngăn chặn chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở sông Euphrates, tướng về hưu Thổ Nhĩ Kỳ Fahri Erenel cho hay.

Mỹ đang lợi dụng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400 của Nga để phục vụ “động cơ thầm kín” của mình, tướng về hưu Thổ Nhĩ Kỳ Fahri Erenel cho biết. Ông cho rằng Mỹ đang “dọa” sẽ không bán Patriot cho Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết tâm mua S-400 từ Nga. Ông cho rằng việc Lầu Năm Góc đưa ra lời dọa dẫm đối với Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đơn thuần là ngăn chặn việc mua bán S-400 mà còn có mục đích khác.

Quân sự - Mục tiêu thực sự của Mỹ khi dọa không bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống Patriot của Mỹ.

Trước đó, hôm 7/2, một quan chức Mỹ tuyên bố rằng “quá trình mua bán hệ thống tên lửa Patriot giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ chấm dứt nếu Ankara mua tên lửa S-400 của Nga”.

Tuyên bố này được đưa ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng với Washington liên quan tới tình hình tại thành phố Manbij của Syria.

Tướng Fahri Erenel cho rằng việc Washington gây gáp lực với Ankara vào thời điểm này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông cho rằng đó là kế hoạch của Mỹ nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

“Quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới chiến dịch quân sự ở phía Đông sông Euphrates và việc tiếp tục triển khai quân sự ở khu vực này là vấn đề đối với Mỹ. Họ cũng đã nhận ra lập trường kiên quyết này của Ankara từ phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ”, tướng Fahri Erenel nói.

Quân sự - Mục tiêu thực sự của Mỹ khi dọa không bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ (Hình 2).

Tướng về hưu Thổ Nhĩ Kỳ Fahri Erenel.

Kế hoạch quân sự ở phía Đông Euphrates mà giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nói trong nhiều tháng qua, sẽ nối tiếp các chiến dịch thành công trước đó mà Ankara thực hiện ở Syria từ năm 2016 – Nhành Oliu và Khiên Euphrates. Cả hai chiến dịch này đều hướng tới mục tiêu nhằm xóa bỏ sự hiện diện của lực lượng người Kurd và khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tân tiến nhất của Nga, có khả năng mang 3 loại tên lửa diệt mục tiêu, gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Vào tháng 12/2018, bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ cho phép bán hệ thống lá chắn tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ với tổng giá trị ước tính 3,5 tỷ USD.

Khi được hỏi về những tác động của thể xảy ra từ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, ông Erenel cho rằng “quan hệ Nga-Thổ sẽ đạt tới điểm “không thể chối bỏ”.

“Sau đó, nó sẽ gây ra hậu quả đáng kinh ngạc, khuấy động cuộc nội chiến ở Syria. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một khu vực quy mô lớn từ Đông Địa Trung Hải tới Biển Đen”, ông nói.

Ankara đang lên kế hoạch mua 100 máy bay chiến đấu F-35 từ sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, 30 chiếc đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, Washington đã bày tỏ sự miễn cưỡng khi chấp nhận cho Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga, cho rằng hệ thống này có thể đánh cắp các thông tin tuyệt mật về máy bay F-35 của Mỹ, gồm phạm vi phát hiện mục tiêu và chế độ hoạt động của máy bay.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lùi bước về vấn đề này và sẽ mua S-400 bằng mọi giá”, ông Erenel kết luận.

Mỹ ấn định thời điểm rút quân hoàn toàn khỏi Syria

Mỹ ấn định thời điểm rút quân hoàn toàn khỏi Syria

Thứ 6, 08/02/2019 | 15:37
Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng binh sĩ nước này ra khỏi Syria vào cuối tháng Tư, truyền thông đưa tin.

Syria: S-300 của Nga đã sẵn sàng hoạt động, chiến đấu cơ Israel sẽ gặp khó?

Thứ 5, 07/02/2019 | 12:10
Lần đầu tiên ảnh vệ tinh của ImageSat International chụp được tư thế dựng đứng của các bệ phóng S-300 kể từ khi chúng được Nga chuyển tới Syria vào tháng 10/2018.

Mỹ tiếp tục gửi vũ khí tối tân tới cho SDF ở Syria

Thứ 4, 06/02/2019 | 14:46
Mỹ đã điều một số đoàn xe chở vũ khí và thiết bị quân sự tối tân tới cho nhóm phiến quân Kurd Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở phía Đông sông Euphrates.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.