
Pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz.
Trong Chủ nhật (ngày 17/5/2026), trang tin Axios đưa ra thông tin về việc chính quyền Havana mua lại 300 máy bay không người lái quân sự từ Nga và Iran, cam đoan chính quyền này có ý định sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của Mỹ.
Phản ứng trước thông tin này, trong thứ Hai (ngày 18/5), chính phủ Mỹ đã đưa ra quyết định áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 11 quan chức Cuba, bao gồm nhiều lãnh đạo cấp cao trong chính phủ Cuba và cơ quan tình báo trung ương của quốc gia này.
Cũng trong ngày thứ Hai, ông Miguel Diaz-Canel đã đưa ra phát biểu khẳng định, Cuba có quyền tự vệ.
Những thông tin này được đưa ra trong thời điểm ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng chính phủ Mỹ đang cân nhắc đặt ra hành động quân sự nhằm lật đổ chính phủ Cuba.
Trong bài viết trên trang tin Axios, cơ quan này đã trích lời một quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ, cho biết chính quyền Havana đã cân nhắc tấn công căn cứ của Mỹ tại vịnh Guantanamo miền Đông Cuba, các tàu chiến của Mỹ, và thậm chí nhằm vào bang Florida, Mỹ.
Trong các phát biểu đăng tải trên mạng xã hội, ông Miguel Diaz-Canel khẳng định, Cuba "không đe dọa" Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Mặc dù không đề cập tới quyết định của Cuba về việc mua máy bay không người lái, ông khẳng định quốc đảo này "có quyền tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự một cách chính đáng".
Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc ông Ernesto Soberon Guzman cũng đưa ra phát biểu cứng rắn, khẳng định: "Nếu một quốc gia khác xâm lược Cuba, Cuba sẽ chiến đấu chống lại họ, và không có nghi ngờ gì về điều đó... Trong những năm thập kỷ 1960, phía Mỹ đã đề ra kế hoạch xâm lược Cuba nhưng kế hoạch đó đã bị đánh bại. Tất nhiên các nước có thể khẳng định rằng tình thế hiện tại khác với thời điểm đó. Đúng, chúng có khác nhau, nhưng ý chí của người dân Cuba không hề thay đổi".
Từ tháng 1/2026 tới nay, chính phủ Mỹ đã đặt ra ngày càng nhiều áp lực lên chính phủ Cuba, cắt đứt nguồn dầu thô từ Venezuela tới quốc gia này, và đe dọa sẽ áp đặt hàng rào thuế quan lên các quốc gia cung cấp dầu thô cho Cuba để bù vào mức thâm hụt đó. Ông Trump cũng đã từng công khai đề cập tới khả năng lật đổ tầng lớp lãnh đạo nhà nước Cuba như đã hành động nhằm vào chính phủ Venezuela.
Chính phủ Cuba đã cáo buộc chính quyền Washington có ý định tạo dựng tiền đề để tổ chức can thiệp quân sự, sau khi cố gắng "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba bằng các lệnh phong tỏa nguồn dầu thô của quốc gia này.
Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters, Scmp)