Mỹ cam kết mở rộng khả năng răn đe hạt nhân dành cho Nhật Bản

Mỹ cam kết mở rộng khả năng răn đe hạt nhân dành cho Nhật Bản

Thứ 5, 05/05/2022 | 14:33
0
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác để ngăn chặn mọi nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trong cuộc hội đàm tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, đang ở thăm Mỹ, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ lo ngại về tình hình thế giới hiện nay với những lưu ý liên quan tới trật tự quốc tế và những mưu toan nhằm thay đổi nguyên trạng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thông cáo báo chí của Nhật Bản cho biết thêm, trong khi Bộ trưởng Austin cam kết mở rộng khả năng răn đe hạt nhân dành cho đồng minh chủ chốt là Nhật Bản, Bộ trưởng Kishi lại nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc hai nước hợp tác cùng nhau để làm cho năng lực răn đe này trở nên đáng tin cậy trong môi trường an ninh phức tạp hiện nay.

Ông cũng bày tỏ "quyết tâm mạnh mẽ" của Nhật Bản về tăng cường cơ bản khả năng quốc phòng của mình và đã nhận được sự hoan nghênh của người đồng cấp Mỹ. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của Bộ trưởng Kishi kể từ khi ông đảm nhận cương vị này hồi tháng 9/2020. 

Trong một diễn biến liên quan, theo Hãng tin Jiji Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Nhật Bản trong tháng 5 tới nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh 4 nước Nhật, Mỹ, Australia và Ấn Độ dự kiến tổ chức tại Nhật Bản.

Nếu chuyến thăm này diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021.

Trong bối cảnh trật tự thế giới có nhiều biến động, thay đổi do xung đột Nga-Ukraine, Mỹ và các nước đồng minh bao gồm Nhật Bản coi việc ứng phó với những hành động gia tăng gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhiệm vụ quan trọng, cần sự hợp tác của 4 nước trong nhóm Bộ Tứ.

Ông Joe Biden trong chuyến thăm Nhật Bản, dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, tập trung thảo luận về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, hành vi của Trung Quốc, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên... Đồng thời, hai bên sẽ tái xác nhận lập trường “không cho phép thay đổi hiện trạng bằng vũ lực”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno cho biết, hiện lịch trình cụ thể về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa được quyết định, nhưng đang được chuẩn bị để thực hiện trong nửa đầu năm nay.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch thăm Nhật Bản vào tháng 5

Thứ 3, 12/04/2022 | 15:02
Nếu chuyến thăm được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1/2021.

Nhật Bản rục rịch "theo chân" Mỹ, ngừng sử dụng thiết bị Huawei và ZTE

Chủ nhật, 09/12/2018 | 11:58
Trước làn sóng tẩy chay lan rộng đối với Huawei, cùng những lùm xùm xung quanh việc bắt giữ Giám đốc tài chính của công ty, Nhật Bản đang là quốc gia tiếp theo sẽ có các động thái bất lợi với hãng sản xuất đến từ Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Mỹ và những pha ‘cứu bàn thua’ cho Tổng thống Trump

Chủ nhật, 23/07/2017 | 11:58
Không chỉ đã phá vỡ định kiến về vai trò mờ nhạt của một Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania giờ còn được xem là có thể cứu vãn hình ảnh cho Tổng thống Trump mỗi lần ông có những hành động gây tranh cãi.

Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận không quân 5 ngày

Thứ 6, 14/06/2013 | 10:51
Tờ Want China Times hôm 12/6 cho biết, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc tập trận không quân kéo dài 5 ngày vào tuần tới.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.