Mỹ có động thái bất ngờ với Ukraine vì “một vấn đề cấp bách”

Thứ 5, 05/06/2025 18:30

Chính quyền Tổng thống Trump điều chuyển công nghệ chống máy bay không người lái từ Ukraine sang lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chuyển công nghệ chống máy bay không người lái (drone), vốn được dành cho Ukraine, sang các lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông, theo báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 4/6.

Theo WSJ, những ngòi nổ đặc biệt dùng trong hệ thống tên lửa đất đối không để chống lại các cuộc tấn công bằng drone sẽ được chuyển sang cho các đơn vị ở Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng với Iran cũng như lực lượng Houthi ở Yemen.

Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội vào tuần trước, trong một văn bản chưa từng được công bố, rằng việc điều chuyển các ngòi nổ này (được sử dụng trong Hệ thống Vũ khí tiêu diệt chính xác tăng cường) đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác định là một "vấn đề cấp bách".

Các ngòi nổ này ban đầu được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden mua cho Ukraine.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone những tháng gần đây, nhắm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine. Đêm 1/6, Nga đã triển khai đợt tấn công bằng drone lớn nhất kể từ bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, với tổng số lên tới 472 chiếc trong một lần.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 4/6 cho biết, Nga đã phóng hơn 20.000 drone vào Ukraine kể từ đầu năm 2025.

Một nguồn tin từ Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) nói với Kyiv Independent ngày 4/6 rằng Nga sắp có khả năng triển khai hơn 500 drone tầm xa mỗi đêm để tấn công Ukraine, nhờ đẩy mạnh sản xuất và xây dựng các địa điểm phóng mới.

Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Mỹ đã tạm ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vào tháng 3, rồi nối lại sau khi Kyiv đồng ý với kế hoạch đình chiến trong cuộc đàm phán tại Jeddah vào ngày 11/3.

Mỹ có động thái bất ngờ với Ukraine vì “một vấn đề cấp bách”- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) nhìn Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng vào ngày 30/4/2025, tại Washington. (Andrew Harnik/Getty Images qua Kyivindependent)

Ông Hegseth - người được cho là đã ra lệnh tạm dừng các chuyến bay viện trợ quân sự tới Ukraine - cũng là người phản đối việc tăng thêm hỗ trợ cho Kyiv. Trước đó, trong ngày 4/6, ông Hegseth đã không tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vắng mặt.

Kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bắt đầu vào tháng 1, chưa có gói viện trợ mới nào được phê duyệt.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4/6, ông Trump tuyên bố rằng ông Putin "sẽ phải phản ứng" trước cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine nhằm vào các sân bay quân sự.

Ukraine đã kêu gọi các đối tác đầu tư thêm vào ngành công nghiệp vũ khí của nước này và cung cấp thêm hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot, để giúp đối phó với các cuộc tấn công đường không ngày càng dữ dội của Nga.

Thế Hải (Theo Kyivindependent, TASS)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.