Mỹ đầu tư 5 tỷ USD vào hệ thống trạm sạc xe điện trên toàn quốc

Mỹ đầu tư 5 tỷ USD vào hệ thống trạm sạc xe điện trên toàn quốc

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:06
0
Chương trình xây dựng mạng lưới trạm sạc toàn quốc của Chính phủ Mỹ sẽ tập trung vào hệ thống đường cao tốc liên bang trước, với mục tiêu cứ 80 km có một trạm sạc.

Chính phủ liên bang Mỹ sẽ bắt đầu đầu tư 5 tỷ USD trong vòng 5 năm kể từ năm 2022 để xây dựng một hệ thống trạm sạc nhanh cho xe điện trên toàn quốc. Kế hoạch này sẽ tập trung vào Hệ thống Đường Cao tốc Liên tiểu bang trong giai đoạn đầu, với mục tiêu chỉ đạo các tiểu bang xây dựng một trạm sạc mỗi 50 dặm (80 km). Mỗi trạm sạc sẽ phải có khả năng sạc ít nhất 4 xe điện cùng lúc với công suất 150 kW.  

Một khi các tiểu bang hoàn thành xây dựng hệ thống trạm sạc dọc mạng lưới Đường Cao tốc Liên tiểu bang, chính phủ bang sẽ được nộp hồ sơ xin hỗ trợ ngân sách để xây thêm trạm sạc tại các địa điểm khác. Văn phòng Chung về Năng lượng và Giao thông - một cơ quan mới được thành lập để hỗ trợ Bộ Giao thông và Bộ Năng lượng thực hiện chương trình này - sẽ cho phép các ngoại lệ đối với yêu cầu 80 km, chẳng hạn như khi khu vực xung quanh chưa được nối điện lưới. 

Ngân sách dành cho giai đoạn xây dựng trạm sạc cho Hệ thống Đường Cao tốc Liên tiểu bang sẽ được phân bổ dựa trên công thức phân bổ ngân sách xây dựng và bảo dưỡng đường cao tốc liên bang. Cụ thể hơn, trong năm tài khóa 2022, chính phủ Mỹ sẽ dành ra 615 triệu USD để xây dựng các trạm sạc và 300 triệu USD để thành lập và bắt đầu hoạt động Văn phòng Chung về Năng lượng và Giao thông. 10% ngân sách chương trình mỗi năm sẽ được dùng để “lấp đầy” các khoảng trống trong mạng lưới trạm sạc. 

Sau khi chương trình 5 tỷ USD được khởi động, thêm 2,5 tỷ USD nữa sẽ được phân bổ để xây dựng hệ thống trạm sạc tại các vùng nông thôn và khu vực thiếu cơ sở hạ tầng.

Công nghệ - Mỹ đầu tư 5 tỷ USD vào hệ thống trạm sạc xe điện trên toàn quốc

Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Pete Buttigieg. Ảnh: Reuters/Yves Herman/File Photo.

Trong hồ sơ nộp lên chính phủ liên bang, các tiểu bang sẽ phải bảo đảm rằng hệ thống trạm sạc sẽ làm việc với độ tin cậy cao - ít nhất một trụ sạc tại mỗi trạm cần hoạt động tốt trên 97% thời gian vận hành - và trạm sạc sẽ hạn chế ảnh hưởng lên lưới điện. Các tiểu bang cũng được chỉ đạo thiết kế trạm sạc để có thể dễ dàng mở rộng và nâng cấp khi nhu cầu sử dụng và công suất sạc tăng cao. Chương trình đầu tư cũng khuyến khích các tiểu bang xây trạm sạc gần các địa điểm như trạm dừng nghỉ, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thông tin cho du khách và nhà hàng. 

Chương trình đầu tư này của Mỹ sẽ ưu tiên trạm sạc sản xuất trong nước - một yếu tố khuyến khích các tập đoàn sản xuất xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tritium - một công ty Australia cung ứng sản phẩm sạc xe điện nhanh cho công ty hạ tầng xe điện ChargePoint - đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại bang Tennessee với công suất 30.000 trụ sạc DC mỗi năm. Siemens cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất tại Mỹ với kế hoạch sản xuất 1 triệu trụ sạc mỗi năm trước năm 2025. 

Một vấn đề mà chương trình này hiện chưa đề cập chi tiết là phương thức thanh toán khi sạc xe điện. Phần lớn những người sở hữu xe điện không phải Tesla sử dụng ứng dụng trên điện thoại hoặc chìa khóa thông minh để truy cập nhiều mạng thanh toán khác nhau - một điều còn tương đối bất tiện. Bộ trưởng Bộ Giao thông Pete Buttigieg cho biết bộ đang xem xét kỹ vấn đề này và có thể đề ra một tiêu chuẩn chung về thanh toán trong tương lai, nhằm giúp mọi người dùng xe điện hưởng lợi. 

Chương trình mới này là động thái cho thấy Tổng thống Joe Biden đang thực sự muốn thực hiện cam kết trước đó của mình: xây dựng mạng lưới 500.000 trạm sạc trên toàn nước Mỹ trước khi năm 2030 kết thúc. Nếu kế hoạch này thành công, nó sẽ giúp quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe điện và cắt giảm khí thải nhà kính từ giao thông của nước Mỹ diễn ra nhanh chóng hơn.

Tùng Phong (Theo Ars Technica)

GM tăng cường đầu tư để giành ưu thế về xe điện tại thị trường Bắc Mỹ

Thứ 4, 26/01/2022 | 08:42
GM sẽ nâng tổng công suất sản xuất xe điện lên hơn một triệu chiếc ở khu vực Bắc Mỹ  vào cuối năm 2025.

Mỹ công bố chiến lược xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện toàn quốc

Thứ 3, 14/12/2021 | 14:27
Việc thúc đẩy các phương tiện giao thông chạy bằng điện sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm.

Vì sao Mỹ tăng cường theo đuổi mục tiêu chiếm lĩnh thị trường xe điện?

Thứ 5, 09/09/2021 | 21:41
Ngành công nghiệp xe điện là một trong những mảnh đất màu mỡ để nền kinh tế Mỹ khôi phục hậu đại dịch và tầm nhìn dài hơn là chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.