Mỹ: Gần 100 tỷ USD tiền cứu trợ Covid-19 bị

Mỹ: Gần 100 tỷ USD tiền cứu trợ Covid-19 bị "thất thoát"

Thứ 5, 23/12/2021 | 14:37
0
Gần 100 tỷ USD tiền cứu trợ Covid-19 của Chính phủ Mỹ đã bị thất thoát kể từ đầu đại dịch. Cơ quan Mật vụ Mỹ đang tiến hành chiến dịch truy thu số tiền nói trên.

Ngày 22/12, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, khoảng 3% trong 3.400 tỷ USD (tương đương gần 100 tỷ USD) tiền cứu trợ Covid-19 của Chính phủ Mỹ dành để giúp đỡ doanh nghiệp và người thất nghiệp đã bị "thất thoát" vì các hành vi phạm tội. Hầu hết số tiền thất thoát là do bị gian lận trong chương trình trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan Mật vụ Mỹ ước tính số tiền thất thoát nói trên dựa vào các trường hợp được cơ quan này ghi nhận và dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, không tính các trường hợp gian lận bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố.

Bộ Lao động Mỹ báo cáo, khoảng 87 tỉ USD tiền trợ cấp thất nghiệp có thể đã được trả sai cách, phần lớn là do gian lận nhưng cũng có một số trường hợp là do trả nhầm cho những người không đủ điều kiện nhận.

Ngày 21/12, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bổ nhiệm đặc vụ Roy Dotson làm điều phối viên chương trình thu hồi số tiền thất thoát. Cơ quan Mật vụ đang thực hiện hơn 900 cuộc điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền cứu trợ ở các bang và cho đến nay đã bắt giữ hơn 100 người. Chính phủ Mỹ cũng làm việc với các công ty tư nhân, bao gồm cả PayPal, để thu hồi số tiền này. Tính đến hiện tại, số tiền thu hồi được mới chỉ là 2,3 tỉ USD.

CNBC dẫn lời ông Dotson cho biết: "Thật đáng xấu hổ khi lợi dụng các chương trình này vì lợi ích cá nhân".

“Tôi đã làm đặc vụ trong hơn 29 năm và thực hiện một số cuộc điều tra tội gian lận phức tạp trong hơn 20 năm qua nhưng chưa bao giờ chứng kiến tội phạm ở quy mô này”, ông Dotson nói.

“Người dân có thể dễ dàng đăng ký nhận các khoản hỗ trợ này trên mạng. Điều đó cũng tạo cơ hội cho những kẻ xấu”, ông Dotson giải thích.

Những người bị cáo buộc trục lợi từ chương trình cứu trợ bao gồm các nhóm tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, một số người cũng coi các chương trình cứu trợ này là cách để làm giàu nhanh chóng.

Tuần trước, một người đàn ông Texas bị bắt vì lấy 3,3 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19 mua bất động sản, xe sang và máy bay riêng. Tháng 11, một người đàn ông Texas khác bị kết án hơn 9 năm tù vì chi hơn 1,6 triệu USD tiền cứu trợ để mua sắm các món đồ xa xỉ như một chiếc đồng hồ Rolex 14.000 USD, một chiếc Lamborghini và chi tiền cho vũ công thoát y.

Cũng trong tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hơn 150 nghi phạm trong hơn 95 vụ án hình sự và tịch thu hơn 75 triệu USD tiền mặt từ các quỹ trong Chương trình Bảo vệ tiền lương (PPP), cũng như các bất động sản và những mặt hàng xa xỉ khác được mua bằng số tiền bất chính. 

"Liệu chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận được hay không? Không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể truy tố những người cần bị truy tố và chúng tôi có thể cố hết sức để thu hồi số tiền đã bị gian lận về cho các quỹ", ông Roy Dotson nhấn mạnh.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ Online)

Dự luật tài chính giúp Chính phủ Mỹ tránh nguy cơ đóng cửa

Thứ 3, 21/09/2021 | 14:12
"Quốc hội Mỹ đã nâng hoặc đình chỉ mức trần nợ công khoảng 80 lần kể từ năm 1960. Giờ đây Quốc hội Mỹ phải thực hiện điều đó thêm một lần nữa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Chính phủ liên bang khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Thứ 7, 04/04/2020 | 10:46
TT Mỹ Donald Trump đã khuyến cáo toàn dân Mỹ đeo khẩu trang thông thường bằng vải – không phải khẩu trang đạt tiêu chuẩn y tế.

Nền kinh tế Mỹ mất trắng 6 tỷ USD trong 35 ngày Chính phủ đóng cửa

Chủ nhật, 27/01/2019 | 08:52
Sau hơn một tháng đóng cửa Chính phủ, Tổng thống Trump vẫn không thể đạt được mong muốn của mình về khoản tiền dành cho bức tường biên giới Mexico.

Hàng trăm nghìn nhân viên mất việc vì Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thứ 7, 20/01/2018 | 17:16
Tổng thống Trump phải đón nhận tin buồn trong ngày kỷ niệm 1 năm lên nắm quyền với việc ông không thể điều hành Chính phủ của mình.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.