Mỹ mở khóa công nghệ mới: Tên lửa PrSM biến HIMARS thành vũ khí gây ngỡ ngàng

Thứ 7, 06/06/2026 05:30 GMT+7

Lockheed Martin vừa thử nghiệm thành công công nghệ động cơ mới cho PrSM Increment 4, mở đường cho HIMARS tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin và quân đội Mỹ đã hoàn tất thành công một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống động lực dành cho tên lửa PrSM Increment 4.

Theo thông cáo của công ty, cuộc thử nghiệm mang tên "Thử nghiệm chuyển tiếp kết nối trực tiếp" đã chứng minh khả năng chuyển đổi liền mạch giữa động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ thống động cơ phản lực dòng thẳng. Hoạt động thử nghiệm được thực hiện trên bệ thử mặt đất do L3Harris Technologies vận hành.

Các cuộc thử nghiệm bay của tên lửa đạn đạo - khí động học PrSM Increment 4 dự kiến sẽ bắt đầu đúng kế hoạch vào mùa thu năm nay. Nhờ sử dụng hệ thống động lực hai chế độ, loại tên lửa này được thiết kế để tương thích hoàn toàn với các bệ phóng M142 HIMARS và M270 MLRS hiện có mà không cần bất kỳ sửa đổi nào.

Lockheed Martin cho biết, khái niệm động cơ mới sẽ cho phép tên lửa tấn công mục tiêu ở khoảng cách vượt quá 1.000 km. Con số này cao hơn đáng kể so với yêu cầu ban đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, vốn đặt mục tiêu tầm bắn tối thiểu khoảng 800 km.

Theo đánh giá của Defense Express, nếu Ukraine được trang bị loại tên lửa này trong tương lai, khả năng tấn công của các hệ thống HIMARS và M270 sẽ được mở rộng đáng kể. Về lý thuyết, Kiev có thể thực hiện các đòn đánh chính xác kiểu tên lửa đạn đạo nhằm vào những mục tiêu chiến lược nằm sâu trong hậu phương đối phương, bao gồm cả khu vực Saint Petersburg và xa hơn nữa.

Tuy nhiên, việc PrSM Increment 4 được đưa vào biên chế tác chiến khó có thể diễn ra trong tương lai gần hoặc trung hạn. Mỹ nhiều khả năng sẽ ưu tiên bổ sung kho dự trữ của riêng mình, đặc biệt khi đây vẫn là loại vũ khí thế hệ mới đang trong quá trình hoàn thiện.

Tên lửa PrSM Increment 4 lần đầu tiên được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Hiện nay, dòng tên lửa PrSM được biết đến với tổng cộng 5 biến thể khác nhau.

Ngoài Increment 4, dòng tên lửa này còn bao gồm: PrSM Increment 1là phiên bản cơ bản với tầm bắn lên tới 500 km, PrSM Increment 2 là phiên bản chống hạm. PrSM Increment 3 tập trung thử nghiệm các loại đầu đạn mới. PrSM Increment 5 được thiết kế để triển khai từ các nền tảng phóng không người lái.

Trong chiến dịch Epitaph Fury nhằm vào Iran, Mỹ được cho là đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa PrSM trong thực chiến. Theo các báo cáo, số lượng tên lửa sẵn có đã được sử dụng hết trong chiến dịch này, cho thấy hệ thống đã đạt độ trưởng thành nhất định nhưng nguồn cung hiện vẫn còn hạn chế.

Thế Hải (Theo Defence Express)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.