Mỹ muốn “ra ngô ra khoai” việc Pakistan dùng F-16 bắn hạ máy bay Ấn Độ

Mỹ muốn “ra ngô ra khoai” việc Pakistan dùng F-16 bắn hạ máy bay Ấn Độ

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 04/03/2019 | 20:15
0
Theo thỏa thuận với Washington, Pakistan chỉ được phép sử dụng các máy bay chiến đấu do Mỹ chế tạo cho các hoạt động chống khủng bố, nhưng Ấn Độ đã cáo buộc Islamabad vi phạm thỏa thuận này và bắn hạ một máy bay chiến đấu của New Delhi sau xung đột liên quan tới Kashmir vào cuối tháng 2/2019. Về phần mình, Pakistan phủ nhận việc đã triển khai bất kỳ chiếc F-16 nào.

Washington muốn biết liệu Pakistan có sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu của Ấn Độ hay không, bởi điều đó có khả năng vi phạm thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Washington và Islamabad, Reuters trích lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cho hay.

“Chúng tôi biết về báo cáo này và đang tìm kiếm thêm thông tin. Chúng tôi rất sẽ xem xét nghiêm túc những cáo buộc về việc (Pakistan) sử dụng sai phương tiện quân sự này”, phát ngôn viên nói.

Quân sự - Mỹ muốn “ra ngô ra khoai” việc Pakistan dùng F-16 bắn hạ máy bay Ấn Độ

Một chiếc F-16 của Pakistan.

Trong khi quân đội Ấn Độ liên tục đưa ra những cáo buộc nhằm vào Pakistan thì Islamabad đã liên tục phủ nhận việc đã sử dụng những chiếc F-16 do Mỹ chế tạo trong vụ việc ở Kashmir gần đây. Washington đã chuyển giao cho Pakistan những chiếc F-16 trong khuôn khổ chương trình “chống khủng bố”.

Ngoài ra, phía Ấn Độ tuyên bố rằng một chiếc F-16 của Không quân Pakistan đã bị bắn hạ và trưng bày các bộ phận của tên lửa tầm trung AMRAAM mà nước này thu được ở vùng Kashmir do Ấn Đọ kiểm soát. Phần tên lửa này được cho là trang bị trên dòng máy bay F-16. Pakistan đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc, cho hay họ không mất bất kỳ máy bay nào.

Trong một diễn biến khác, CNN cho hay có thể là một chiếc máy bay chiến đấu JF-17 do Trung Quốc thiết kế, là sản phẩm hợp tác sản xuất của Islamabad và Bắc Kinh, đã bắn hạ máy bay Ấn Độ hồi tuần trước, dẫn tới việc phi công của Ấn Độ Abhinandan Varthaman bị bắt sống.

Trong khi đó, Đại tướng Ấn Độ S Krishnaswamy trong một bài báo trên tờ Hindustan Times ca ngợi ông Abhinandan là “phi công đầu tiên của Không quân Ấn Độ bắn hạ máy bay F-16”.

Ông cũng trích dẫn thông tin cho rằng phi công F-16 đã thiệt mạng và khẳng định nếu điều đó là chính xác thì “đó sẽ là một mất mát lớn đối với Không quân Pakistan”.

Mối quan hệ vốn căng thẳng trong lịch sử giữa Ấn Độ và Pakistan đã xấu hơn trông thấy sau khi nhóm khủng bố có trụ sở ở Pakistan Jaish-e Mohammad tuyên bố chịu trách nhiệm về một vụ tấn công tự sát nhằm vào một đoàn xe của lực lượng an ninh Ấn Độ vào ngày 14/2 khiến hơn 40 binh sĩ thiệt mạng. Trước cuộc tấn công, New Delhi cáo buộc Islamabad chứa chấp những phần tử khủng bố - một cáo buộc mà Pakistan kịch liệt chỉ trích, cho rằng “không có căn cứ”.

Đáp lại, Không quân Ấn Độ tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trại huấn luyện của Jaish-e Mohammad ở vùng đất Kashmir do Pakistan kiểm soát. New Delhi sau đó thông báo đã phá hủy một số cơ sở của nhóm khủng bố này vào ngày 26/2.

Ngày hôm sau, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ qua biên giới Kashmir và bắt giữ phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman. Sau đó viên phi công này đã được thả, và Islamabad mô tả đó là một “cử chỉ hòa bình”.

Tới lượt mình, Không quân Ấn Độ tuyên bố rằng một trong những chiếc MiG-21 Bison của họ đã bắn hạ một chiếc F-16 của Pakistan trong cuộc đụng độ, trong khi Islamabad khẳng định không bao giờ điều dòng máy bay này ra chiến đấu, cũng phủ nhận mọi tổn thất.

Xem thêm: Bất ngờ nội dung cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ với khủng bố Al-Nusra tại Syria

Ấn Độ, Pakistan đưa ra bằng chứng đối lập về việc tiêu diệt khủng bố ở Balakot

Thứ 2, 04/03/2019 | 11:19
Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng tiếp tục leo thang sau khi Pakistan đề nghị đưa ra bằng chứng về việc tiêu diệt khủng bố trên lãnh thổ Balakot nhưng Ấn Độ từ chối.

Ấn Độ - Pakistan đối đầu: Nguồn cơn khiến Nam Á trước nguy cơ chiến tranh?

Chủ nhật, 03/03/2019 | 09:37
Nam Á đang đứng trước nguy cơ đối đầu quân sự khi Ấn Độ và Pakistan trong ít ngày qua liên tục có những động thái đáp trả qua lại vô cùng nguy hiểm bằng cách không kích vào lãnh thổ của nhau.

Mỹ vào cuộc vụ Pakistan “sử dụng sai” F-16 chống Ấn Độ

Chủ nhật, 03/03/2019 | 08:41
Washington đang tìm kiếm thêm thông tin về việc Pakistan lạm dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để tấn công Ấn Độ, vi phạm thỏa thuận giữa nhà cung cấp với người dùng cuối, bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.