Mỹ “nhập khẩu” sói Canada để xử lý với nạn bùng nổ số lượng nai sừng tấm

Mỹ “nhập khẩu” sói Canada để xử lý với nạn bùng nổ số lượng nai sừng tấm

Tôn Đức Vỹ

Tôn Đức Vỹ

Chủ nhật, 10/03/2019 16:55

4 con sói Canada đã được điều động đến công viên quốc gia ở Michigan (Mỹ) với mục đích kìm hãm sự tăng trưởng của nai sừng tấm tại khu vực này.

Cộng đồng mạng - Mỹ “nhập khẩu” sói Canada để xử lý với nạn bùng nổ số lượng nai sừng tấm

Sói tuyết Canada được đưa đến công viên quốc gia Isle Royale (ảnh: AP).

Chia sẻ với Foxnews, một phát ngôn viên của Công viên quốc gia Isle Royale Michigan (Mỹ) cho biết đơn vị vừa huy động 4 con sói tuyết từ Canada nhằm tái thiết lập số lượng sói và kiểm soát sự tăng trưởng số lượng nai sừng tấm tại khu vực Hồ Thượng của công viên.

Những con sói này đều được bắt ngoài thiên nhiên hoang dã ở Ontario (Canada). Đơn vị đã sử dụng một chiếc trực thăng, theo dấu và tóm gọn các con sói bằng súng bắn lưới. Trong số 4 con được lựa chọn có 3 con đực và 1 con cái.

Cộng đồng mạng - Mỹ “nhập khẩu” sói Canada để xử lý với nạn bùng nổ số lượng nai sừng tấm (Hình 2).

Các chuyên gia sử dụng súng bắn lưới để bắt sói (ảnh: AP).

Ngay sau khi bị khống chế, những con vật được tiêm thuốc an thần và kiểm tra sức khỏe bởi các bác sĩ thú y rồi được vận chuyển đến Mỹ bằng máy bay.

Nhận xét về tình hình của những con sói, một lãnh đạo của công viên Mark Romanski cảm thấy vô cùng ấn tượng trước khả năng phục hồi và thích nghi của chúng.

“Chỉ trong vòng vài giờ bầy sói đã có thể làm quen với nhau và lần dấu được những cá thể sói bản địa sinh sống tại khu vực này”, vị lãnh đạo cho hay.

Thời điểm hiện tại, khu vực Hồ Thượng của công viên quốc gia Isle Royale chỉ còn lại 4 cá thể sói sinh sống. Đây là kết quả của một đợt suy giảm số lượng trầm trọng diễn ra trong suốt 70 năm qua. Việc nhập khẩu sói Canada sẽ tăng số lượng loài này lên 8 con (4 đực, 4 cái). Ban quản lý công viên mong bầy sói sẽ sớm sản sinh thêm thế hệ mới để tiếp tục gia tăng số lượng cá thể trong loài.

Cộng đồng mạng - Mỹ “nhập khẩu” sói Canada để xử lý với nạn bùng nổ số lượng nai sừng tấm (Hình 3).

Nhập khẩu sói là một biện pháp sinh học để cân bằng hệ sinh thái công viên.

Đài CBC thông tin, cùng với việc tăng trưởng số lượng, việc nhập khẩu sói là một biện pháp sinh học để cân bằng hệ sinh thái của công viên. Do số lượng loài săn mồi giảm trầm trọng nên các cá thể nai sừng tấm có cơ hội sinh sôi nảy nở. Tính đến nay số lượng nai tại công viên đã lên tới 1,500 cá thể.

Nếu tình hình này tiếp tục diễn ra, bầy nai sẽ ăn sạch toàn bộ cây cỏ trên đảo và tăng khả năng gây ra nạn đói diễn rộng. Sự xuất hiện của bầy sói sẽ phần nào kìm hãm khả năng bùng nổ số lượng của bầy nai.

Theo Fox9, đây không phải lần đầu tiên công viên nhập khẩu thêm sói. Vào mùa thu năm ngoái, đơn vị đã mang về 4 con sói từ Minnesota (Mỹ) nhưng 1 trong số đó đã chết, 1 con khác đã bỏ đi biệt tích không rõ dấu vết sau trận bão xoáy cực kinh hoàng hồi tháng 2/2019.

Trong những năm tiếp theo, phía công viên đang lên kế hoạch đưa về thêm 20 - 30 con sói nữa.

Bá Di

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.