Mỹ - Nhật bàn cách ép Trung Quốc rút lại vùng ADIZ

Mỹ - Nhật bàn cách ép Trung Quốc rút lại vùng ADIZ

Thứ 5, 28/11/2013 | 12:56
0
Đầu tuần tới, phó tổng thống Mỹ Joe Binden sẽ có cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề ‘vùng nhận diện phòng không’ đang gây căng thẳng cho nhiều nước. Trong khi đó, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản để hợp tác gây sức ép, buộc Trung Quốc từ bỏ vùng ADIZ.

Phó tổng thống Mỹ sẽ ‘nắn gân’ Trung Quốc

Vào ngày 2/12, phó tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến Trung Quốc, mang theo sứ mạng quan trọng về vấn đề ‘vùng nhận diện phòng không’ mà Bắc Kinh đơn phương xác lập.

Theo giới chức Mỹ, chuyến đi Bắc Kinh của ông Biden là để nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc về vùng ADIZ, truyền đạt mối quan ngại của Mỹ và nghe lời giải thích rõ ràng của Trung Quốc về động thái đơn phương xác lập vùng ADIZ.

Tiêu điểm - Mỹ - Nhật bàn cách ép Trung Quốc rút lại vùng ADIZ

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden.

Guardian cho biết, ông Biden sẽ đề cập đến chuyện Trung Quốc phải rút lại vùng phòng không của nước này trong các cuộc họp. Mục đích chuyến thăm của ông Biden là nhằm giảm căng thẳng ở Bắc Á.

Tại Bắc Kinh, ông Biden sẽ tiến hành họp song phương với chủ tịch Tập Cận Bình, phó chủ tịch Lí Nguyên Triều và thủ tướng Lý Khắc Cường.

Theo một quan chức Mỹ, ông Biden "biết rõ chủ tịch Tập hơn bất kì lãnh đạo Mỹ nào".

Được biết chuyến công du của ông Joe Biden qua 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã được lên kế hoạch từ trước.

Mỹ-Nhật bàn cách gây sức ép với Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 27/11có cuộc điện đàm dài 30 phút với người đồng cấp Nhật Bản, ông Itsunori Onodera.

Ông Hagel ca ngợi chính phủ Nhật đã ‘kiềm chế đúng mức’ trước hành động tuyên bố vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc.

Ông Hagel đảm bảo rằng động thái của Trung Quốc sẽ không làm thay đổi các hoạt động quân sự của Mỹ.

Đồng thời, hai bên đã nhất trí hợp tác tìm cách gây sức ép buộc Trung Quốc phải từ bỏ vùng ADIZ mới thiết lập.

Tiêu điểm - Mỹ - Nhật bàn cách ép Trung Quốc rút lại vùng ADIZ (Hình 2).

Bản đồ thể hiện vùng nhận dạng phòng không chồng lấn của Trung Quốc và Nhật Bản. Đường màu xanh nét liền là vùng phòng không của Nhật Bản, màu đỏ là vùng Trung Quốc vừa tuyên bố hôm 23/11. Đường xanh đứt đoạn là vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, màu đỏ là của Trung Quốc. Đồ họa: Chinese Defence Ministry/EIA.

Nhà Trắng gọi khu vực phòng không của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương là "không đáng phải khiêu khích".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố "quyết tâm bảo vệ lãnh hải và không phận của mình bằng mọi giá “. Nhật đã gửi thông cáo tới Đại sứ quán Trung Quốc, trong đó nêu rõ các hành động của Bắc Kinh "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo rằng họ sẽ không bao giờ công nhận tính hợp pháp của khu vực phòng không mà Bắc Kinh đơn phương công bố.

Khu vực tranh chấp là một hình chữ nhật kích thước lên tới 15 120 km vuông, cũng lan tới đảo Iodo mà Seoul và Bắc Kinh đang tranh chấp. Đảo Iodo gần Hàn Quốc hơn là Trung Quốc – Iodo cách Hàn Quốc chỉ 149 km, trong khi nó cách bờ biển Trung Quốc là 247 km.

Mỹ hiện có hơn 70.000 quân đóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Hôm 25/11, Mỹ đã điều hai máy bay B-52 bay vào vùng ADIZ Trung Quốc như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới Bắc Kinh.

Sự kiện năm 2001 có thể lặp lại?

Năm 2001 tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang qua sự kiện va chạm giữa máy bay chiến đấu của Bắc Kinh và máy bay do thám của Mỹ.

Kết quả, máy bay Trung Quốc đã nổ tung cùng với phi công, trong khi đó phi công Mỹ bị Trung Quốc bắt giữ.

Sự kiện này gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao rất sắc nét và chỉ được xoa dịu khi các cuộc đàm phán song phương diễn ra và sự kiện ngày 11 tháng 9.

Theo các chuyên gia, tình huống này rất có thể xảy ra trong tương lai trên vùng phòng không mà Bắc Kinh lập ra.

Trung Quốc đã bắt đầu tăng sự hiện diện của các tàu chiến và máy bay ở "khu vực tranh chấp với Nhật Bản". Trước đây, nó được giới hạn chỉ có tàu kiểm ngư và máy bay tuần tra không vũ trang.

Linh An (tổng hợp)

Tàu Liêu Ninh ra Biển Đông đáp trả vụ Mỹ thách thức ADIZ?

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:40
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đua phô diễn sức mạnh quân sự khi Bắc Kinh vừa có động thái đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông. Đây được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ điều hai máy bay dội bom B-52 tời ‘vùng nhận diện phòng không’ (ADIZ) của nước này.

Trung Quốc ‘vui vẻ’ theo dõi B-52 của Mỹ trong ADIZ

Thứ 4, 27/11/2013 | 16:39
Phản ứng của Trung Quốc trước việc hai máy bay B-52 Mỹ bay trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà nước này đơn phương xác lập, bị đánh giá là ‘yếu ớt’ so với những tuyên bố hùng hổ trước đó.

B-52 Mỹ 'lượn' trong vùng ADIZ Trung Quốc 1 tiếng

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:45
Tối 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết. Đây là một hành động có thể làm nóng thêm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Máy bay Hàn Quốc cũng thách thức ADIZ của Trung Quốc

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:03
Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã điều máy đi bay qua không phận của nước này hôm 27/11 mà Trung Quốc tuyên bố nằm trong "vùng nhận diện phòng không" của mình bất chấp sự phản đối của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Vùng nhận diện phòng không TQ: Vì sao Mỹ, Nhật 'nổi điên'?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Căng thẳng đã bùng nổ sau khi Trung Quốc tuyên bố về việc thiết lập ‘Vùng nhận diện phòng không’, trong đó bao gồm nhiều hòn đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông.

Mỹ thách thức vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay qua 'vùng nhận diện phòng không' của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh yêu cầu thông báo lịch bay trước vài ngày.

Tàu Liêu Ninh ra Biển Đông đáp trả vụ Mỹ thách thức ADIZ?

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:40
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đua phô diễn sức mạnh quân sự khi Bắc Kinh vừa có động thái đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông. Đây được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ điều hai máy bay dội bom B-52 tời ‘vùng nhận diện phòng không’ (ADIZ) của nước này.

Trung Quốc ‘vui vẻ’ theo dõi B-52 của Mỹ trong ADIZ

Thứ 4, 27/11/2013 | 16:39
Phản ứng của Trung Quốc trước việc hai máy bay B-52 Mỹ bay trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà nước này đơn phương xác lập, bị đánh giá là ‘yếu ớt’ so với những tuyên bố hùng hổ trước đó.

B-52 Mỹ 'lượn' trong vùng ADIZ Trung Quốc 1 tiếng

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:45
Tối 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết. Đây là một hành động có thể làm nóng thêm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Máy bay Hàn Quốc cũng thách thức ADIZ của Trung Quốc

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:03
Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã điều máy đi bay qua không phận của nước này hôm 27/11 mà Trung Quốc tuyên bố nằm trong "vùng nhận diện phòng không" của mình bất chấp sự phản đối của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Vùng nhận diện phòng không TQ: Vì sao Mỹ, Nhật 'nổi điên'?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Căng thẳng đã bùng nổ sau khi Trung Quốc tuyên bố về việc thiết lập ‘Vùng nhận diện phòng không’, trong đó bao gồm nhiều hòn đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông.

Mỹ thách thức vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay qua 'vùng nhận diện phòng không' của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh yêu cầu thông báo lịch bay trước vài ngày.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.