Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine không ngừng tăng nhiệt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng khả năng chấm dứt cuộc giao tranh này thông qua đàm phán ngoại giao hiện đang "trở nên xa vời".
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kathimerini của Hy Lạp ngày 8/10, ông Rubio nhận định cuộc chiến đã rơi vào thế "bế tắc chiến lược", tình trạng chỉ có thể được phá vỡ thông qua đàm phán hoặc leo thang xung đột hơn nữa.
Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ thừa nhận các nỗ lực ngoại giao đang thất bại do Nga yêu cầu quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, trong khi Ukraine kiên quyết không chấp nhận điều này.
"Hiện tại, dường như chưa có triển vọng nào cho một giải pháp thông qua đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp mọi vai trò có thể để hiện thực hóa điều đó. Chúng tôi từng nỗ lực trong quá khứ, nhưng đến nay kết quả vẫn chưa đạt được. Phía Nga xác định chiến thắng là phải kiểm soát toàn bộ Donetsk… và đó là điều kiện mà Ukraine hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Rubio nói.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường một vụ tấn công quân sự vào Pryluky, Chernihiv, tháng 10/2026. Ảnh: The Guardian
Vị Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn sẵn sàng "đóng vai trò mang tính xây dựng để hiện thực hóa giải pháp ngoại giao". Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ giao tranh leo thang.
"Ngay ngày hôm qua, một số tàu thuyền đã bị tấn công ở Biển Đen trong một vụ tập kích phối hợp bằng máy bay không người lái (drone). Chúng tôi lo ngại về một vụ phá hoại tại một quốc gia láng giềng có thể khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát", ông Rubio nói với tờ báo Hy Lạp.
Đề cập đến các cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào hạ tầng năng lượng của nhau, ông Rubio cho biết ông tin rằng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga có kế hoạch tận dụng mùa đông sắp tới để phá hủy lưới điện của Ukraine và buộc Kiev phải đầu hàng.
Ở chiều ngược lại, theo ông, Ukraine cũng đã tgia tăng hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc tấn công tầm xa sâu vào trong lãnh thổ Nga.
"Vì vậy, chúng tôi chia sẻ cùng một mối lo ngại. Cả thế giới đang nhìn nhận vấn đề này như một tình huống có nguy cơ leo thang và có thể biến thành một cuộc xung đột quy mô lớn hơn. Do đó, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tiếp tục tìm kiếm mọi cơ hội cho một giải pháp đàm phán. Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine, nhưng cho đến nay, mục tiêu này vẫn chưa thể đạt được", ông Rubio kết luận.
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc tổ chức đàm phán kỹ thuật ba bên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Trước đó, tờ The Atlantic đưa tin rằng đại diện của Mỹ, Ukraine và Nga có thể gặp nhau tại Abu Dhabi vào tháng 10 để thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn một phần – cụ thể là cam kết chung về việc không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ông Zelensky khẳng định thiện chí của Kiev trong việc tham gia sáng kiến ngoại giao này, nhấn mạnh rằng giờ đây "bóng" đang ở trong phần sân của phía Nga.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, trong thời gian gần đây, Kiev đã nhận được 4 bộ đề xuất về khả năng ngừng bắn từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ, đồng thời sẵn sàng xem xét các phương án khác nhau để chấm dứt giao tranh.
Minh Đức (Theo European Pravda, RBC Ukraine)