Mỹ phê duyệt loại vắc-xin ngừa virus hợp bào hô hấp thứ hai cho người cao tuổi

Mỹ phê duyệt loại vắc-xin ngừa virus hợp bào hô hấp thứ hai cho người cao tuổi

Thứ 6, 02/06/2023 | 06:00
0
Ngày 31/5, Pfizer cho biết, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt vắc-xin Abrysvo phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) do hãng này sản xuất.

Đây là vắc-xin thứ hai phòng RSV được Mỹ phê duyệt. Trước đó, ngày 3/5, Mỹ đã phê duyệt vaccine Arexvy của Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh), trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc-xin phòng RSV - nguyên nhân hàng đầu gây bệnh viêm phổi. Cả hai loại vắc-xin nói trên đều được cấp phép sử dụng cho những người trên 60 tuổi.

RSV là một loại virus gây viêm phổi và đường hô hấp, có nguy cơ lây lan cao. Virus RSV xâm nhập cơ thể qua mắt, mũi hoặc miệng. Loại virus này dễ dàng lây truyền từ người sang người qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp như bắt tay.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, mỗi năm, RSV gây ra 60.000 ca nhập viện và hơn 6.000 ca tử vong ở người già trên 65 tuổi, cũng như 100-300 ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi tại quốc gia này. CDC Mỹ cũng ước tính có tới 80.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện mỗi năm do RSV.

Trong một tuyên bố, bà Annaliesa Anderson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển vắc-xin của Pfizer, đánh giá đây là "bước tiến quan trọng" trong việc thực hiện các cam kết của tập đoàn nhằm giảm bớt sự nguy hiểm của virus RSV đối với nhóm dân số có nguy cơ cao, trong đó có nhóm người cao tuổi.

Theo kế hoạch, các quan chức của CDC Mỹ sẽ họp bàn trong ngày 21/6 để đưa ra các khuyến nghị về việc sử dụng vắc-xin Abrysvo cho người cao tuổi.

Pfizer dự định đưa vắc-xin Abrysvo ra thị trường vào quý 3 năm nay, trước thời điểm số ca viêm tiểu phế quản - viêm phổi do virus RSV gây ra có thể gia tăng.

Bên cạnh đó, Pfizer cũng đã đệ trình hồ sơ xin cấp phép một loại vắc-xin dành cho phụ nữ mang thai. Hội đồng chuyên gia độc lập cho biết, việc phê duyệt vắc-xin này có thể diễn ra vào giữa tháng 5, song FDA vẫn chưa đưa ra quyết định

Minh Hoa (t/h theo Zing, Vietnam+)

Mỹ lần đầu phê duyệt thuốc chữa bệnh được làm từ phân người

Thứ 4, 07/12/2022 | 14:00
FDA vừa phê chuẩn liệu pháp cấy ghép phân chứa hệ vi sinh khỏe mạnh cho người nhiễm khuẩn đường ruột C. diff khó chữa.

Mỹ phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên cho trẻ dưới 12 tuổi

Thứ 4, 27/04/2022 | 08:00
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép đầy đủ cho việc sử dụng thuốc Veklury (Remdesivir) với bệnh nhi từ 28 ngày tuổi trở lên.

Hàn Quốc phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thứ 5, 24/02/2022 | 08:00
Ngày 23/2, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Kaspersky Lab không được phê duyệt bởi chính phủ Mỹ

Thứ 6, 14/07/2017 | 13:38
Bộ phận Quản lý các dịch vụ thông dụng Hoa Kỳ cho biết, các cơ quan chính phủ nước này sẽ không được phép mua sản phẩm dịch vụ và thiết bị CNTT từ Kaspersky Lab.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.